Bóng Đá Plus trên MXH

Thibaut Courtois, 'kẻ độc tài' ở Real Madrid

02 giờ trước
Giữa tháng 7 vừa rồi, Thibaut Courtois đã gia hạn với Real Madrid thêm 1 năm đến 2027. Điều này có nghĩa là thủ môn người Bỉ sẽ duy trì vị thế độc tôn trước khung thành thêm ít nhất 2 năm, và trở thành “kẻ độc tài” tiếp theo của sân Bernabeu.

    Mùa tới, Andriy Lunin sẽ tiếp tục phải sống dưới cái bóng của Thibaut Courtois.

    Ở Real Madrid, chủ tịch Florentino Perez đặt ra một quy định đặc biệt: những cầu thủ từ 32 tuổi trở lên chỉ được gia hạn từng năm một. Courtois (33 tuổi) cũng không là ngoại lệ. Nhưng khác với Luka Modric và Lucas Vazquez, bộ đôi vừa ra đi sau khi hết ràng buộc với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, thủ thành người Bỉ được mời gia hạn từ 1 năm trước khi hợp đồng đáo hạn.

    Sở dĩ như vậy là bởi Courtois có vai trò đặc biệt quan trọng, và anh cũng luôn nằm trong số những thủ môn hay nhất thế giới. Cựu thủ thành Chelsea đặc biệt đến mức dù nghỉ gần như cả mùa 2023/24 vì chấn thương, vẫn được bắt chính ở trận chung kết Champions League ngay khi vừa bình phục. Hay như mùa trước, tuy Andriy Lunin ra sân trong cả hành trình của Real Madrid tại Cúp Nhà Vua, nhưng đến trận chung kết gặp Barca, Courtois vẫn là người được chọn.

    Kịch bản đó có lẽ sẽ chẳng thay đổi ở mùa giải tới, mùa thứ 8 của Courtois ở Bernabeu và cũng là mùa thứ 6 mà Lunin phải sống dưới cái bóng của đàn anh. Và nhìn lại quá khứ, người ta sẽ nhận ra câu chuyện của bộ đôi này thực ra khá quen thuộc. Bởi lịch sử Real Madrid từng chứng kiến không ít “kẻ độc tài” trước khung thành kiểu Courtois.

    Những "kẻ độc tài" và "những nạn nhân" trước khung thành Real Madrid.

    Câu chuyện bắt đầu với Ricardo Zamora, thủ môn huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha. Ông gia nhập Real Madrid năm 1930 và lập tức lấy chỗ của Rafael Vidal, người sau đó 3 năm phải chuyển đến Levante vì không cạnh tranh nổi vị trí. Los Blancos sau đó đưa về thêm các thủ môn Gilberto Cayol và Gyula Alberty, nhưng cả hai cũng trở thành dự bị chuyên nghiệp cho Zamora.

    Tiếp nối truyền thống ấy, Real Madrid còn chứng kiến thêm vài “kẻ độc tài” nữa, những người từng khiến nhiều thủ môn dự bị chán đến mức phải ra đi. Đó là Jose Banon Gonzalvez (1943-1949), Juanito Alonso (1949-1960), Paco Buyo (1986-1997) hay gần nhất là Iker Casillas (1999-2015). Và giống Courtois, tất cả đều là những tượng đài gắn liền với các giai đoạn thành công của CLB.

    Keylor Navas, ngắn ngủi nhưng vinh quang
    So với những “kẻ độc tài” khác, nhiệm kỳ của Navas ngắn ngủi hơn khá nhiều. Trong 5 mùa khoác áo Los Blancos từ 2014-2019, thủ thành người Costa Rica chỉ bắt chính các mùa 2015/16, 2016/17 và 2017/18. Nhưng đó cũng là giai đoạn Real Madrid làm nên kỳ tích vô địch Champions League trong 3 mùa liên tiếp.

     

    MINH LÂM • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay