
Nếu có một đội bóng đang khiến cả châu Âu phải chú ý, đó chính là Barca của Flick. Bước vào mùa giải thứ ba dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức, đội bóng xứ Catalunya dường như đã hoàn thiện cỗ máy chiến thắng, kết hợp được sự cân bằng trong đội hình với tính thực dụng cần thiết.
Điều thú vị là hàng công, khu vực được dự đoán sẽ khiến Flick đau đầu nhất sau sự ra đi của Ferran Torres và Robert Lewandowski, lại đang mang đến những kết quả ấn tượng nhất. Sự xuất hiện của Karim Adeyemi, Anthony Gordon và Gabriel Jesus, cùng phong độ ghi bàn bùng nổ của Raphinha, đã đưa sức mạnh tấn công của Barca lên một tầm cao mới.
Hiện tại, chưa đội bóng nào tại châu Âu có thể sánh với những con số mà Barca tạo ra. Họ toàn thắng cả 10 trận từ đầu mùa, gồm 8 trận tại La Liga và 2 trận Champions League, đồng thời liên tục hạ gục đối thủ với cách biệt thuyết phục. Chiến thắng có cách biệt thấp nhất của Barca cho đến lúc này là tỷ số 2-0 trước Bilbao tại Camp Nou.
Barca đã ghi tới 43 bàn, đạt trung bình 4,3 bàn/trận. Bayern là đội đứng gần Blaugrana nhất về hiệu suất ghi bàn, với 24 bàn sau 7 trận, tương đương 3,4 bàn/trận. Phần còn lại của nhóm CLB hàng đầu châu Âu đều bị bỏ xa trên phương diện tấn công.

PSG là ví dụ đáng chú ý. Nhà ĐKVĐ nước Pháp, một trong số ít đội bóng được đánh giá đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Barca vào thời điểm này, đã ghi 21 bàn sau 8 trận, gồm 11 bàn tại Ligue 1 và 10 bàn ở Champions League. Hiệu suất của PSG là 2,6 bàn/trận, vẫn kém khá xa so với Barca.
Real Madrid cũng chưa thể theo kịp đại kình địch. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi 25 bàn, gồm 19 bàn tại La Liga và 6 bàn ở đấu trường châu Âu, đạt trung bình 2,5 bàn/trận.
Những con số còn cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Barca với phần còn lại của lục địa già. Nhà ĐKVĐ Serie A là Inter Milan đứng thứ 3 trong nhóm các đội ghi bàn nhiều nhất theo hiệu suất, với 22 bàn sau 8 trận, gồm 18 bàn tại Serie A và 4 bàn ở Champions League. Thành tích này tương đương hiệu suất 2,75 bàn/trận.
Man City, đội đang dẫn đầu Premier League, cũng mới ghi 20 bàn, gồm 16 bàn ở giải quốc nội và 4 bàn tại đấu trường châu Âu. Hiệu suất của đội bóng Anh là 2,5 bàn/trận.
Với sức tấn công vượt trội như vậy, không khó hiểu khi Barca trở thành đối thủ mà tất cả đều muốn đánh bại. Real Betis sẽ tiếp đón đội bóng xứ Catalunya vào ngày 17/10, song tâm điểm lớn hơn nằm ở cuộc đối đầu với PSG tại Paris hôm 21/10. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt, gần như một cuộc phân định vị thế giữa những thế lực tấn công hàng đầu bóng đá châu Âu hiện nay.





















