Kinh điển đầu tiên vắng Ramos và Messi

Hồ Phương
06:31 ngày 24-10-2021
Cuộc chạm trán ở Camp Nou sẽ là trận El Clasico đầu tiên sau 15 năm vắng bóng cả Sergio Ramos lẫn Lionel Messi, bộ đôi đang giữ kỷ lục về số lần ra sân ở trận Kinh điển. Nhưng bất chấp sự vắng mặt ấy, El Clasico vẫn luôn là một trận đấu vô cùng đặc biệt...
Kinh điển đầu tiên vắng Ramos và Messi

Thật tình cờ là Ramos và Messi đã cùng ra mắt ở trận El Clasico diễn ra ngày 19/11/2005 tại Bernabeu. Đó là trận đấu mà Barca của HLV Frank Rijkaard đè bẹp Real Madrid với tỷ số 3-0 với một bàn thắng của Samuel Eto’o cùng một cú đúp của Ronaldinho. Cả hai cùng có tên trong đội hình xuất phát, nhưng trong khi Messi chỉ chơi 69 phút rồi nhường chỗ cho Andres Iniesta, thì Ramos đá cặp trung vệ cùng Ivan Helguera cả trận.

16 năm kể từ màn ra mắt ấy, bộ đôi này đã trở thành những tượng đài của Barca và Real Madrid. Messi đã phá mọi kỷ lục ghi bàn tại Camp Nou, và cũng đang là chân sút số 1 trong lịch sử trận El Clasico với 26 bàn thắng. Ramos cũng trở thành người đội trưởng vĩ đại của Real Madrid và mùa trước, vẫn còn góp 1 bàn trên chấm 11 mét trong chiến thắng 3-1 của Los Blancos tại Camp Nou. Nhưng Hè vừa rồi, cả hai đã cùng ra đi. Và thật tình cờ, họ cùng chọn PSG làm điểm đến.

Việc Messi và Ramos cùng đến nước Pháp để tham dự kế hoạch đầy tham vọng tại sân Parc des Princes của giới chủ Arab đã khiến trận El Clasico sắp tới vắng bóng những gương mặt kinh điển. Bộ đôi này không chỉ là đội trưởng, mà còn là những huyền thoại của đội bóng với số lần tham dự El Clasico nhiều nhất lịch sử (45 trận). Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm mất đi tính “kinh điển” của cuộc chạm trán tại Camp Nou.

Từng đối đầu nảy lửa tại El Clasico, giờ Ramos và Messi về cùng chiến tuyến ở PSG

Bởi tân thủ quân của Barca và Real Madrid vẫn là những tượng đài của hai đội bóng là Sergio Busquets và Karim Benzema. Bởi sự thiếu vắng của hai cái tên không thể làm suy giảm tầm vóc của trận đấu từng là một trong những sự kiện thể thao thu hút nhiều sự chú ý nhất trên toàn thế giới, với lượng khán giả theo dõi không kém giải Super Bowl của của rugby hay World Series của bóng chày. Và còn vì tính chất đặc biệt khiến những người tham dự không thể nào quên.

Cựu thủ quân Iker Casillas của Real Madrid kể lại: “Tôi nghĩ El Clasico là trận đấu thù địch nhất thế giới. Ở những trận Kinh điển, chúng tôi không chỉ thể hiện bản năng chiến đấu ở mức cao nhất, mà còn có cả một cuộc chiến tâm lý diễn ra trước và sau trận”. Người đội trưởng vĩ đại Carles Puyol của Barca thì mô tả thất bại 1-4 trước Real Madrid năm 2008 là “trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”. Không chỉ vì Barca đã thua, mà còn vì “cảm giác bất lực và cay đắng, khi phải xếp hàng chào đón họ với tư cách nhà vô địch La Liga”.

Sự thù địch và tính chất đặc biệt của trận đấu cũng là thứ khiến El Clasico trở nên khác biệt với tất cả, như nhận xét của những người trong cuộc khác như Xavi, Iniesta, Aitor Karanka, Andoni Zubizarreta hay Joan Gaspart. Như khẳng định của Karanka, người từng đối đầu với Barca trên cả cương vị cầu thủ lẫn trợ lý HLV, nó cũng khiến việc tham dự El Clasico trở thành giấc mơ của mọi cầu thủ. Những cuộc đối đầu giữa các HLV Pep Guardiola với Jose Mourinho, hay giữa hai ngôi sao xuất sắc Messi và Cristiano Ronaldo sau này đã tiếp tục nâng tầm trận đấu. Và dù El Clasico giờ đang diễn ra ở giai đoạn thoái trào của hai đội, chắc chắn nó vẫn sẽ là một sự kiện đáng chú ý nhất tại xứ sở bò tót.

Busquets giờ là số 1 ở El Clasico
Cả Sergio Ramos lẫn Lionel Messi đều đã ra đi, và Sergio Busquets giờ là cầu thủ có thâm niên dự El Clasico nhất trong thành phần hai đội. Tiền vệ đội trưởng của Barca đã chơi 40 trận Kinh điển, kém 5 trận so với bộ đôi nói trên. Trong số những cầu thủ vẫn đang khoác áo Barca và Real Madrid, Busi cũng bỏ xa đồng đội Gerard Pique (37) và Karim Benzema (36). 

10. Sau khi Lionel Messi ra đi, Karim Benzema đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất El Clasico vẫn đang thi đấu cho một trong hai đội. Benzema đã có 10 pha lập công ở El Clasico trên mọi đấu trường, gồm 7 ở La Liga.

Xavi tự tin tiếp quản Barca

Thông tin Barca có kế hoạch đưa Xavi về dẫn dắt đội một đã được nói tới rất nhiều trong thời gian qua. Bản thân HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận anh biết có những thông tin này. Tuy nhiên, Xavi không muốn đi xa hơn để thể hiện sự tôn trọng với Ronald Koeman. Dẫu vậy, ông khẳng định “đã sẵn sàng dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào”. Khi được hỏi tại sao trước đây lại từ chối Barca, Xavi nói: “Lúc họ gọi, tôi mới làm HLV được 3 tháng. Giờ thì khác”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x