
Cho đến nay, La Liga vẫn khá cứng nhắc khi xem xét các trường hợp cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp đồng ý giảm lương để ở lại CLB. Mục đích của họ là để ngăn chặn các cá nhân lợi dụng việc bị giảm lương thái quá, để lấy cớ chuyển đi nơi khác.
Chính sách của La Liga rất rõ ràng, đó là không cho phép CLB giảm quá 10% mức thu nhập của cầu thủ. Điều này giúp cầu thủ không bị giảm lương sốc khi ký thỏa thuận mới, nhưng lại khiến cho gánh nặng tài chính dồn lên vai các CLB chủ quản của họ. Hệ quả kéo theo là không ít đội bóng thà mất trắng cầu thủ, còn hơn cố giữ những nhân tố theo họ là có mức thu nhập không tương xứng với đóng góp.
Hiểu được những khó khăn như đã nêu trên của CLB, La Liga đã quyết định nới lỏng quy tắc. Theo đó, luật giới hạn giảm lương bây giờ chỉ áp dụng với những cầu thủ từ 36 tuổi trở lên. Riêng với thủ môn, vốn là những người vận động với cường độ ít hơn thì độ tuổi áp dụng lên đến 38.

Cũng cần phải nói thêm rằng, giới hạn giảm lương được áp dụng từ mùa Hè năm sau sẽ giảm từ mức tối đa 10% xuống còn tối đa 3%. Bên cạnh đó còn có một điều kiện về tài chính. Mức giảm lương tối đa đối với các cầu thủ này không được vượt quá 3% thu nhập từ CLB. Trong trường hợp thu nhập của cầu thủ quá cao, con số trần sẽ là 3 triệu euro. Thoạt nhìn, đây có thể là một thay đổi không quá lớn do giới hạn độ tuổi, nhưng với một số CLB, nó sẽ mang lại sự “dễ thở” đáng kể.
Đơn cử như Barca có thể hưởng lợi từ quy định mới đối với trường hợp của Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan hiện đã 37 tuổi, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2026 và đến nay vẫn chưa được gia hạn. Mùa này, Lewandowski nhận mức lương khoảng 26 triệu euro trước thuế, tương đương hơn 13 triệu euro sau thuế. Theo quy định cũ, nếu tiếp tục thi đấu sau mùa hè tới, La Liga chỉ cho phép giảm 10% mức lương tính vào trần, tức khoảng 2,6 triệu euro. Nhưng với quy định mới, Barca có thể giảm lương của Lewandowski tới 3 triệu euro – tạo ra một khoảng trống lớn hơn đôi chút cho quỹ lương.
Tính ra, quy định mới sẽ ảnh hưởng tới 35 cầu thủ ở 2 giải đấu hạng cao nhất tại Tây Ban Nha. Trong số này có 22 cầu thủ ở La Liga (17 cầu thủ, 5 thủ môn). Nổi bật nhất phải kể đến một số trường hợp như Lewandowski (Barca), Aspas (Celta Vigo), Cazorla, Parejo (Villarreal), Sanchez, Azpilicueta (Sevilla), Morales (Levante) hay Portillo (Huesca) Oviedo.
Nếu rời Barca, Lewandowski không thiếu sự lựa chọn
Hiện chưa rõ Lewandowski có gia hạn hợp đồng với Barca hay không, nhưng nếu muốn chuyển sang bến đỗ mới thì anh cũng chẳng thiếu sự lựa chọn. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, một số đội bóng ở Saudi Arabia đã đánh tiếng muốn được hợp tác với Lewandowski. Ngoài ra, CLB ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) là Inter Miami cũng có nguyện vọng tương tự. Tuy nhiên, đội bóng sở hữu siêu sao Lionel Messi trong đội hình này không phải đại diện duy nhất ở MLS ve vãn cựu tiền đạo Bayern. Trong động thái mới nhất, Chicago Fire đã nhảy vào cuộc đua nhằm có được sự phục vụ của chân sút từng có nhiều năm chinh chiến ở Bundesliga trong màu áo Dortmund và Bayern.
























