
Nguyên nhân nằm ở cái tên quá lớn: Kylian Mbappé. Ngôi sao người Pháp đang đạt phong độ đỉnh cao và là lựa chọn gần như tuyệt đối của Xabi Alonso trên hàng công. Trong hệ thống chiến thuật của nhà cầm quân người Basque, Real Madrid chỉ sử dụng một trung phong cắm, khiến Gonzalo chỉ còn biết chờ đợi cơ hội từ ghế dự bị.
Xabi Alonso từng nhấn mạnh mong muốn giữ Gonzalo ở lại đội một để tiếp tục theo dõi và phát triển. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không ủng hộ quyết định đó. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Gonzalo chưa ghi bàn nào, mới chỉ có một pha kiến tạo (trong trận đấu với Kairat Almaty tại Champions League). Những con số khiêm tốn ấy không phản ánh đúng năng lực của anh, mà chủ yếu đến từ việc thiếu thời gian thi đấu liên tục.

Sự chững lại này không qua mắt các ông lớn châu Âu. Trong số đó, Juventus là đội tỏ ra quyết liệt nhất. Theo các nguồn tin từ Italia, “Bà đầm già” xem Gonzalo García là phương án trung phong dài hạn trong bối cảnh Dusan Vlahovic nhiều khả năng rời Turin khi hợp đồng đáo hạn vào năm 2026, thậm chí được đồn đoán sẽ chuyển sang Barcelona. Juventus sẵn sàng trao cho Gonzalo vai trò “cầu thủ nhượng quyền”, thứ mà anh khó có được ở Bernabéu trong ngắn hạn.
Tình cảnh của Garcia khiến người ta liên tưởng tới trường hợp của một tiền đạo cũng trưởng thành từ lò La Fabrica. Đó là Alvaro Morata, người cũng quyết định chuyển tới Juventus sau khi không tìm được chỗ đứng giữa dàn sao ở Real Madrid và từ đó thay đổi hoàn toàn số phận của mình. Nếu muốn có một bước nhảy trong sự nghiệp, ra đi - có thể tới Juve, có thể tới một đội bóng khác phù hợp - là điều mà Gonzalo Garcia nên làm.





















