
Real Madrid nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để Betis đánh bại với tỷ số 1-0 tại La Cartuja. Bàn thắng muộn của Parrott khiến Mourinho trở thành nạn nhân đầu tiên của Manuel Pellegrini trong lần thứ hai dẫn dắt đội bóng Hoàng gia. Sau trận, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù không hiểu tại sao Real Madrid lại trắng tay.
Mourinho cho rằng Real Madrid đã có một trận đấu rất tốt: “Đôi khi bạn thua và không biết giải thích thế nào. Chúng tôi kiểm soát trận đấu, chơi tấn công và các trung vệ thi đấu tuyệt vời”. Ông nhấn mạnh đội bóng tạo ra “ba hoặc bốn cơ hội rõ ràng”, trong khi thủ môn Valles cũng có “ba hoặc bốn pha cứu thua ấn tượng”. Theo Mourinho, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Real Madrid vẫn sẽ cảm thấy thất vọng bởi họ xứng đáng giành chiến thắng.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng lý giải những thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Ông khẳng định mình không thay người vì thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ, mà chủ yếu muốn rút những người đã nhận thẻ vàng để tránh rủi ro. Mourinho đặc biệt đánh giá cao Arda Guler, cho rằng rất khó thay tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ khi anh đang chơi tốt. Tuy nhiên, chiếc thẻ vàng khiến Guler rơi vào trạng thái nguy hiểm và buộc ông phải đưa ra quyết định.

Mourinho không muốn đổ lỗi cho trọng tài dù bản thân ông cũng nhận thẻ vàng trong trận. Ông cho biết mình chấp nhận quyết định này và không muốn vin vào công tác điều hành để giải thích thất bại. “Sau khi thua, nói rằng chúng tôi thất bại vì một chiếc thẻ vàng là điều tôi sẽ không làm”, Mourinho tuyên bố. Ông đồng thời thừa nhận có thể thay đổi quan điểm vào ngày hôm sau, nhưng cảm nhận từ khu kỹ thuật cho thấy Real Madrid đã chơi tốt trên phương diện tập thể.
Về những tình huống gây tranh cãi cuối trận, gồm quả penalty không được thực hiện lại và bàn thắng của Espi bị từ chối, Mourinho cho biết ông chưa xem kỹ nên không thể đưa ra bình luận. Ông dành lời khen cho Espi sau pha lập công không được công nhận, đồng thời tin tưởng tiền đạo trẻ này sẽ còn tiến bộ nhờ thái độ khiêm tốn và chăm chỉ.
Mourinho kết luận bằng quan điểm rõ ràng: Real Madrid đã làm đủ để chiến thắng nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bởi màn trình diễn. “Chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng xứng đáng không mang lại điểm số”, ông nói. Với Mourinho, thất bại trước Betis vì thế không phải dấu hiệu cho thấy Real Madrid đang gặp vấn đề nghiêm trọng, mà là một trận đấu mà đội bóng tạo đủ cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành kết quả.






















