Những ứng cử viên thay thế Bartomeu tại Barca

Quang Minh
23:00 ngày 20-04-2020
Chỉ còn 1 năm nữa, cuộc bầu cử chức Chủ tịch Barcelona thay thế Josep Maria Bartomeu sẽ diễn ra. Hãy cùng điểm lại danh tính những ứng cử viên có thể ngồi vào chiếc ghế cao nhất của sân Nou Camp.
Những ứng cử viên thay thế Bartomeu tại Barca

Những ngày gần đây, thượng tầng Barca liên tục xảy ra binh biến, mà đỉnh điểm là việc phó chủ tịch Emili Rousaud cùng 5 thành viên trong hội đồng quản trị đệ đơn xin từ chức. Roussaud cũng chính là ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí Chủ tịch Barca thay thế Bartomeu, người không còn đủ điều kiện ứng cử, khi đã nắm giữ 2 nhiệm kỳ Phó chủ tịch và Chủ tịch theo quy định.

Lúc này Roussard đã ra đi và dù khẳng định sẽ trở lại ứng cử vào năm tới, nhưng xem chừng vị thế của ông không còn được đánh giá cao. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho những cái tên khác có thể đứng ra ứng cử chức Chủ tịch.

Jordi Cardoner, Phó chủ tịch của Barca sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại. Hồi tháng 2 vừa qua, chính ông Cardoner cùng cựu phó chủ tịch Roussaud cùng một số thành viên khác trong hội đồng đã yêu cầu chủ tịch Bartomeu phải từ chức ngay mùa hè này.

Xavi Vilajoana từng là thành viên Hội đồng quản trị của Barca, nhưng đã đệ đơn từ chức cùng với các phó chủ tịch Carles Vilarrubi, Jordi Mones hồi năm 2017 do mâu thuẫn với Bartomeu trong vấn đề phản đối quyết định bắt Barca đá sân không có khán giả của BTC La Liga liên quan đến phong trào đòi độc lập của xứ Catalunya.

Cựu chủ tịch Laporta ra ứng cử thay Bartomeu

Oriol Tomas là một cái tên khác đã được thảo luận, và với tư cách là phó chủ tịch, ông có thể được hưởng lợi từ việc thiếu các lựa chọn thay thế ở thời điểm hiện tại.

Các cựu chủ tịch Joan Laporta và Sandro Rosell cũng nhanh chóng xác nhận rằng ông sẽ tái xuất ở cuộc bầu cử và tìm cách trở lại câu lạc bộ.

Victor Font, người đứng đầu công ty tư vấn Delta Partners, từng thất bại trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch với Bartomeu được cho là sẽ tái ứng cử vào năm tới. Ông Victor Font cũng là bạn của Marc Ingla, cựu quan chức của Barca và từng tham gia vào cuộc tranh cử năm 2010.

Agusti Benedito, ứng cử viên tranh cử nhiệm kỳ trước cũng sẽ tái ứng cử. Ông Benedito là người rất bền bỉ theo đuổi chiếc ghế chủ tịch của đội chủ sân Nou Camp. Năm 2010, ông về nhì trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca với tỷ lệ 14% phiếu bầu, bị người thắng cuộc là Sandro Rosell bỏ khá xa. Năm 2015, một lần nữa Benedito chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch Barca, nhưng chỉ đứng thứ 3, sau Bartomeu và Joan Laporta.

Một ứng cử viên khả thi khác là Jordi Roche, người từng là chủ tịch LĐBĐ xứ Catalunya. Ngoài ra còn có Toni Freixa, vị luật sư từng làm việc dưới trướng cựu chủ tịch Laporta, nhưng sau đó quay sang ủng hộ chủ tịch kế nhiệm Rosell.

XEM THÊM

Roberto Carlos tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp

Người cũ mong Barca tái hợp tam tấu MSN

'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sandro Rosell: 'Tôi phải vào tù chỉ vì là chủ tịch Barca' Sandro Rosell: 'Tôi phải vào tù chỉ vì là chủ tịch Barca'

    6 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất Sandro Rosell trả lời phỏng vấn, khi ông rời ghế chủ tịch Barca năm 2014. Giờ, 1 năm sau khi được tòa án tuyên vô tội sau 2 năm tạm giam để điều tra về vụ chuyển nhượng Neymar, ông đã lần đầu lên tiếng trên tờ Mundo Deportivo.

  • Messi và đồng đội ở Barca mất 28 triệu euro tiền lương Messi và đồng đội ở Barca mất 28 triệu euro tiền lương

    Thêm một tin không vui và ảnh hưởng đến thu nhập của các thành viên đội 1 Barcelona bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mới đây, chính phủ Tây Ban Nha quyết định gia hạn cách ly xã hội thêm 15 ngày (đến 9/5), đồng nghĩa Messi và đồng đội sẽ mất tổng cộng 28 triệu euro tiền lương.

  • Zidane tái thiết Real trong nỗi ám ảnh Pogba Zidane tái thiết Real trong nỗi ám ảnh Pogba

    Paul Pogba, Kylian Mbappe, Erling Haaland đang là những mục tiêu mà HLV Zinedine Zidane thèm muốn để tái thiết Galaticos. Nhưng đấy cũng là những nỗi ám ảnh của ông vì chưa dễ muốn mà có ngay được.  

  • Đâu rồi, 'những đứa trẻ' của Pep ở Barca B? Đâu rồi, 'những đứa trẻ' của Pep ở Barca B?

    Pep Guardiola nổi tiếng mát tay với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, những học trò đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông ở Barca B không hẳn có nhiều người thành công. Trong số họ, chỉ có duy nhất tiền vệ Busquets hiện vẫn gắn bó với đội 1 của Barca.

  • Felix không hối tiếc vì đã chọn Atletico Felix không hối tiếc vì đã chọn Atletico

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Benfica TV, ngôi sao tấn công Joao Felix đã có nhiều chia sẻ thú vị.

  • Zidane rất giỏi 'gõ đầu trẻ' Zidane rất giỏi 'gõ đầu trẻ'

    HLV Zinedine Zidane không chỉ là nhà chinh phục, nhà thao lược xuất chúng, ông còn là một ông thầy rất giỏi "gõ đầu trẻ". Rất nhiều “sao mai” của Real Madrid đã và đang trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Zizou, như Valverde, Vinicius, Rodrygo...

  • Cựu chủ tịch Barca - Joan Larpota: 'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh' Cựu chủ tịch Barca - Joan Larpota: 'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh'

    Từng ngồi ghế chủ tịch Barca ở một trong những giai đoạn thành công nhất, Joan Laporta chưa từng giấu giếm ý định trở lại. Và trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Gol, vị luật sư này đã nhận xét về tình cảnh của CLB xứ Catalunya, cũng như kế hoạch tái xuất vào năm tới.

  • Ter Stegen lại 'đá rắn' với Barca Ter Stegen lại 'đá rắn' với Barca

    Dù công khai tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với Barca, nhưng Marc-André Ter Stegen lại đang khiến đội chủ sân Camp Nou lo sốt vó khi anh có vẻ chưa muốn nhanh chóng ký hợp đồng mới. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại của Ter Stegen sẽ hết hạn vào năm 2020.

  • M.U từng gạ Barca mua Ronaldo M.U từng gạ Barca mua Ronaldo

    Nếu không có sự cương quyết của Cristiano Ronaldo, Man United có thể đã bán cầu thủ Bồ Đào Nha cho... Barca. Đó là tiết lộ bất ngờ của cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid.

  • Benzema sắp gia hạn hợp đồng với Real Benzema sắp gia hạn hợp đồng với Real

    Mùa này, Karim Benzema đang thi đấu rất hay và đóng góp rất nhiều cho Real Madrid. Chính vì vậy, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn thưởng lớn tiền đạo này bằng việc sắp ký gia hạn hợp đồng với anh thêm 1 năm.

  • Huyền thoại Barca khuyên bán bệnh binh Dembele ngay lập tức Huyền thoại Barca khuyên bán bệnh binh Dembele ngay lập tức

    Cựu danh thủ Rivaldo tin rằng Barcelona nên xem xét việc bán bản hợp đồng hớ Ousmane Dembele ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 mở cửa thời gian tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x