Có hai nguyên nhân chính khiến sự trở lại được kỳ vọng của Hazard trở thành thất vọng. Thứ nhất, cựu cầu thủ Chelsea không cho thấy sự thoải mái khi phải chơi ở cánh. Hazard dường như không “bắt sóng” được với Benzema (người chơi cao nhất trong số 3 mũi nhọn của Real), đồng thời không có được pha phối hợp ăn ý nào với các tiền vệ Kroos, Casemiro và Modric.
Thứ hai là Hazard không phù hợp với sơ đồ 4-3-3 của HLV Zidane. Hazard có vẻ hợp hơn với vai trò hộ công và sẽ bất chợt xông thẳng vào hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật đi bóng như anh vẫn rất thành công khi chơi cho Chelsea. Đằng này, trong vai trò tiền đạo cánh, Hazard chơi kém hiệu quả và đây chính là lý do khiến anh bị HLV Zidane thay ra.
Hazard đương nhiên không phải là người có lỗi duy nhất trong trận đấu kém hiệu quả của Real trước Osasuna, song những gì anh đã thể hiện là một sự thất vọng. Còn nhớ Real đã phải bỏ ra đến 115 triệu euro cho Hazard, đồng thời tổ chức buổi ra mắt Hazard khá hoành tráng với sự chứng kiến của hơn 50.000 người. Nhưng kết quả là đến nay, Hazard vẫn chưa là chính anh như khi chơi cho Lille (ghi 50 bàn) và Chelsea (110).