
Hiện tại, án phạt cụ thể cho Man City vẫn chưa được xác định, nhưng khả năng bị trừ điểm hoặc thậm chí xuống hạng đã được đề cập. Man City luôn phủ nhận các cáo buộc và mới đây đã kháng cáo. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra về những vi phạm bị cáo buộc xảy ra trong giai đoạn 2009 đến 2018.
Thông tin gây chấn động này cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Man City có thể bị tước những chức vô địch giành được trong khoảng thời gian nói trên hay không. Đội bóng thành Manchester đã lên ngôi Premier League vào các năm 2012, 2014 và 2018.
Chức vô địch năm 2018 đặc biệt đáng chú ý khi Man City lập kỷ lục với 100 điểm, bỏ xa MU, đội chỉ có 81 điểm. Mourinho khi đó là HLV trưởng MU và từng công khai thừa nhận ông vẫn hy vọng có ngày được nhận thêm một chức vô địch vào thành tích của mình.

Hồi tháng 10/2024, Mourinho nói: "Như các bạn biết, chúng tôi vô địch Europa League (năm 2017) và về nhì tại Premier League (năm 2018). Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch giải đấu đó vì có thể họ sẽ phạt Man City bằng cách trừ điểm, và có thể chúng tôi sẽ vô địch giải đấu đó. Khi ấy, họ sẽ phải trả cho tôi khoản tiền thưởng và trao cho tôi huy chương".
Trong khi ấy, Klopp cũng từng đùa về khả năng Liverpool được trao thêm chức vô địch sau khi hai lần về nhì trước Man City vào các năm 2019 và 2022. Trong một buổi hỏi đáp với diễn viên hài John Bishop, Klopp được hỏi về khả năng rời Liverpool với 3 chức vô địch Premier League nếu có phán quyết của tòa án.
Klopp đáp lại đầy hóm hỉnh: "Nếu các bạn tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe buýt, tôi sẽ tham gia! Mất bao lâu tôi cũng không quan tâm".
Tuy nhiên, khả năng Liverpool được trao 2 chức vô địch đó thực tế rất thấp, ngay cả trong trường hợp Man City bị tước danh hiệu. Lý do bởi hai cuộc đua vô địch nói trên diễn ra sau giai đoạn 2009-2018, tức thời kỳ liên quan tới những vi phạm bị cáo buộc trong vụ việc.






















