
Man City xác nhận vào 19h00 ngày 1/10/2026 theo giờ địa phương, CLB đã gửi hồ sơ kháng cáo toàn diện đối với phán quyết liên quan đến vụ việc kỷ luật của Premier League. Đây là bước đi được dự đoán từ trước, sau khi đội bóng bị kết luận có hành vi vi phạm các quy định tài chính và phần lớn cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác với quá trình điều tra.
Trong tuyên bố chính thức, Man City khẳng định quan điểm của CLB là phán quyết đã mắc “những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và sự thật”, đồng thời cho rằng quyết định này “không an toàn”.
“CLB vô tội trước những cáo buộc của Premier League và tồn tại một khối lượng bằng chứng không thể bác bỏ để bảo vệ tất cả lập trường của chúng tôi trong vụ việc này”, Man City tuyên bố.
Đội bóng cũng cho biết sẽ tiếp tục tôn trọng quy trình tố tụng và bị hạn chế trong việc đưa ra thêm bình luận cho đến khi toàn bộ quá trình kháng cáo kết thúc.
Vụ việc bắt nguồn từ các cáo buộc liên quan đến giai đoạn 2009/10 đến 2017/18. Theo kết luận được nêu trong các tài liệu, Man City bị cho là đã sử dụng những hợp đồng thương mại bị mô tả là “giả tạo” như một phần của cơ chế tài trợ được che giấu, qua đó làm tăng doanh thu của CLB khoảng 830 triệu bảng. Một số nguồn trong tài liệu vụ việc cho rằng tổng giá trị doanh thu bị điều chỉnh có thể vượt 900 triệu bảng.

Man City từ lâu đã bác bỏ mọi hành vi sai trái. Giám đốc điều hành Ferran Soriano tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, cho rằng toàn bộ vụ việc xoay quanh một cáo buộc mà CLB khẳng định là sai: tiền cá nhân của các ông chủ được đưa vào CLB thông qua những nhà tài trợ tại Abu Dhabi.
Soriano nói Man City đã cung cấp các bằng chứng gồm giao dịch ngân hàng, chuyển tiền và lời khai nhân chứng để chứng minh nguồn tiền không đến từ chủ sở hữu. Ông cho rằng Ủy ban Premier League đã bỏ qua những bằng chứng này khi đưa ra kết luận bất lợi cho CLB.
Trong khi đó, Man City được cho là sẽ lập luận trong quá trình kháng cáo rằng một số hợp đồng tài trợ quan trọng được tài trợ bởi chính phủ Abu Dhabi, thay vì nhóm chủ sở hữu trực tiếp của CLB.
Theo quy định mới, phiên kháng cáo phải được hoàn tất trong vòng 12 tuần kể từ ngày Man City nộp đơn. Sau khi phiên điều trần kết thúc, hội đồng có thêm 30 ngày để đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu tuân thủ đúng lịch trình, vụ việc có thể được giải quyết trước khi mùa giải kết thúc.
Man City đang đối mặt với nhiều khả năng trừng phạt nếu kháng cáo không thành công, gồm phạt tiền, trừ điểm, đình chỉ thi đấu, hạn chế đăng ký cầu thủ, thậm chí bị khai trừ khỏi Premier League. Các biện pháp khác cũng có thể được áp dụng tùy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Với việc chính thức kháng cáo, cuộc chiến pháp lý giữa Man City và Premier League sẽ tiếp tục bước sang giai đoạn mới. CLB vẫn khẳng định chắc chắn về sự vô tội và tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ lập trường của mình.
























