
Trước trận đấu diễn ra ngày 13/09/2025, Dean Huijsen là một trong những phát hiện lớn nhất của Real Madrid. Trung vệ trẻ gốc Hà Lan đã chơi đầy ấn tượng ở giải đoạn tiền mùa giải cũng như FIFA Club World Cup. Anh gây chú ý nhờ khả năng chuyền dài cực tốt, phong thái già dặn, bình tĩnh và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso.
Tính đến phút 32 của trận đấu ở sân Anoeta, mọi thứ cũng đi đúng hướng với Real Madrid khi họ đang dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe. Nhưng rồi trong một pha phản công của đội chủ nhà, Huijsen kéo ngã Mikel Oyarzabal khi tiền đạo của Sociedad đang hướng về khung thành. Ngay lập tức, trọng tài Gil Manzano rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp.
Đó là một quyết định gây tranh cãi. Real Madrid cho rằng Huijsen chỉ đáng nhận thẻ vàng vì đó không phải là một cơ hội ghi bàn rõ ràng, khi Eder Militao đang chạy về và vẫn có thể bọc lót cho đồng đội. Chung cuộc, Real Madrid vẫn rời Anoeta cùng thắng lợi 2-1, nhưng chiếc thẻ đỏ ấy đã trở thành bước ngoặt mùa giải của Huijsen.

Sau sự cố ấy, phong độ của Huijsen bắt đầu đi xuống thấy rõ. Anh dần đánh mất sự tự tin từng thể hiện suốt mùa hè và cả giai đoạn đầu mùa, xử lý thiếu quyết đoán hơn và mắc nhiều sai lầm hơn. Từ một suất cứng trong đội hình chính, Huijsen bắt đầu phải cạnh tranh vị trí khi những trung vệ khác tận dụng cơ hội để vượt lên. Áp lực tại Bernabeu càng khiến quá trình ấy trở nên khắc nghiệt.
Sự sa sút ở Real Madrid cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của Huijsen ở ĐT Tây Ban Nha. Cầu thủ sinh năm 2005 từng được HLV Luis de la Fuente đánh giá cao, và nhanh chóng chen chân vào đội hình của La Roja. Nhưng khi phong độ giảm sút, anh cũng bị loại khỏi kế hoạch của chiến lược gia 65 tuổi và cuối cùng, không có tên trong danh sách dự World Cup 2026.
Thực tế đó càng đau đớn khi nhìn sang Pau Cubarsi. Trung vệ trẻ của Barca đã chơi rất nổi bật tại World Cup 2026, thể hiện sự chững chạc hiếm thấy ở tuổi 19 và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Nếu Huijsen duy trì được phong độ từng thể hiện ở tiền mùa giải và FIFA Club World Cup trong màu áo Real Madrid, vị trí ấy hoàn toàn có thể thuộc về anh.

Tất nhiên, sẽ không công bằng nếu quy toàn bộ cú trượt dài của Huijsen cho chiếc thẻ đỏ trước Sociedad. Nhưng trận đấu ở Anoeta rõ ràng vẫn là bước ngoặt tồi tệ trong sự nghiệp trung vệ trẻ của Real Madrid. Và giờ đây, cơ hội sửa sai đã xuất hiện. Huijsen đang bước vào mùa giải mới với phong độ ấn tượng, được HLV Jose Mourinho cho đá chính ở trận mở màn gặp Espanyol, và nhiều khả năng tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát trước Sociedad.
Vì những gì đáng quên từng xảy ra mùa trước, lần tái ngộ này sẽ có ý nghĩa hơn cả một trận đấu. Đó còn là dịp để Huijsen xóa đi nỗi ám ảnh về cú trượt dài, từng khiến mình đánh mất cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 và trở thành nhà vô địch thế giới. Để trở lại mạnh mẽ hơn vì đừng quên là ở tuổi 21, sự nghiệp của anh vẫn còn rất dài.























