
HLV Luis Castro đang tạo nên một hiện tượng thực sự tại Levante mùa này, khi không ngần ngại trao cơ hội cho những cầu thủ tuổi teen. Ngày 16/8/2026, ông tung Marc Santos vào sân trong trận gặp Espanyol khi anh mới 15 tuổi 288 ngày. Qua đó, hậu vệ trái này đã trở thành cầu thủ Levante trẻ nhất lịch sử ra mắt La Liga, và đứng thứ ba trong số những cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.
Chưa đầy 2 tháng sau, Castro tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý bằng quyết định gọi Diego Moyano lên tập cùng đội một hôm thứ Năm (8/10). Cậu nhóc này sinh ngày 3/3/2012, tức là mới 14 tuổi. Moyano thuận chân phải, sở trường đá trung vệ, và nổi bật nhờ khả năng phân phối bóng và không chiến. Ngoài ra, cầu thủ sinh ra ở Rocafort cũng có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải.
Moyano trưởng thành từ chính lò đào tạo của Levante, và từng thi đấu cho đội U16 B trước khi được đôn lên đội U16 A trong giai đoạn đầu mùa hè. Mùa trước, anh cùng các đồng đội đã giành chức vô địch U14 quốc gia, và lần đầu được triệu tập vào đội U14 Tây Ban Nha. Mới đây, trung vệ này lại được gọi lên đội U15 quốc gia, rồi tiếp tục nhận lệnh triệu tập lên đội một Levante từ HLV Luis Castro.

Nếu được trao cơ hội ra mắt La Liga, Moyano sẽ xác lập kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu. Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất hiện thuộc về Luka Romero, người ra sân cho Mallorca khi mới 15 tuổi 219 ngày. Nhưng dĩ nhiên, việc được tập luyện cùng đội một không có nghĩa là Moyano sắp thi đấu chính thức. Cầu thủ sinh năm 2012 vẫn cần tiếp tục phát triển và chứng minh năng lực, trước khi có thể cạnh tranh một vị trí ở cấp độ cao nhất.
Cách làm của Castro cũng không phải quyết định nhất thời. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng trao cơ hội cho Carlos Espi và Kareen Tunde từ rất sớm, để rồi bộ đôi này sau đó giúp Levante thu về gần 30 triệu euro phí chuyển nhượng. Thủ môn 16 tuổi, Ighor Galdin cũng được tập cùng đội một và trở thành cầu thủ trẻ nhất có tên trong danh sách đăng ký cho một trận đấu tại La Liga. Và Marc Santos là minh chứng mới nhất cho niềm tin mà Castro dành cho lớp kế cận.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ AS hồi giữa tháng 9, Castro khẳng định Levante là môi trường lý tưởng để phát triển cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng mình không quan tâm đến tuổi tác, mà chỉ đánh giá năng lực của từng cầu thủ. Với chiến lược gia này, những cầu thủ tài năng luôn xứng đáng được trao cơ hội bất kể họ đang ở độ tuổi nào.
Chính sách này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Levante vẫn gặp khó khăn về tài chính, buộc CLB phải tìm kiếm những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng thay vì đổ tiền vào mua sắm. Yanis Musuayi, tiền đạo 19 tuổi người Bỉ, và Feanyi Ndukwe, trung vệ 18 tuổi được Liverpool cho mượn, là những ví dụ cho hướng đi đó. Nacho Perez và Paco Cortes cũng đã ra mắt đội một mùa trước. Và giờ đây, Moyano trở thành cái tên tiếp theo được đặt vào kế hoạch phát triển của Castro.






















