Thủ môn Jan Oblak: 'Atletico đã quen với việc vượt qua nghịch cảnh'

Hồ Phương
06:35 ngày 21-05-2021
Jan Oblak đang hướng đến chức vô địch La Liga đầu tiên trong màu áo Atletico, cũng như danh hiệu Zamora thứ 5 trong sự nghiệp. Và trước trận đấu quyết định mùa giải trên sân Valladolid, thủ thành người Slovenia đã dành cho trang Goal phiên bản Tây Ban Nha một cuộc phỏng vấn thú vị...

Phóng viên: Đây là mùa giải không dành cho những người yếu tim, nhưng ở giai đoạn cuối có vẻ như Atletico là đội lo lắng nhất?

Jan Oblak: Atletico vốn có truyền thống vượt qua nghịch cảnh. Chúng tôi chưa giành được danh hiệu nào một cách dễ dàng cả. Có người từng nói với tôi là trong 10 chức vô địch La Liga của Atletico, chỉ có một lần chúng tôi không đăng quang ở vòng cuối. Để giành mỗi danh hiệu, Atletico luôn phải đổ mổ hồi đến tận phút cuối cùng.

Trận gặp Osasuna là một trải nghiệm như thế nhỉ, anh có cảm giác ra sao ở 7 phút điên rồ ấy?

Đó là một trận đấu rất hay. Chúng tôi có nhiều cơ hội ở cả hai hiệp, nhưng rồi họ lại ghi bàn ở cú sút trúng đích đầu tiên. Đó là điều không ai ngờ đến, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào chiến thắng. Chúng tôi gỡ hòa, lội ngược dòng và có một thắng lợi xứng đáng. Nếu không thắng Osasuna, tình thế sẽ trở nên rất khó khăn.

Sau đó, các anh đã nói gì với nhau trong phòng thay đồ?

Cảm giác đầu tiên là hạnh phúc. Bước vào phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi nhận ra là tất cả đều tin vào khả năng ngược dòng, rằng thời gian vẫn còn đủ để ghi 2 bàn thắng. Đó là tinh thần thép mà bạn cần có để vượt qua những thời khắc quan trọng.

Và Atletico sẽ chơi thế nào trong trận quyết định gặp Valladolid?

Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đua vô địch, còn họ đua trụ hạng. Cả hai đội sẽ làm tất cả những gì có thể để giành 3 điểm.

Anh từng đẩy được hai quả penalty quan trọng trong các trận gặp Alaves và Elche ở chặng về đích. Anh đã nghĩ gì vào thời điểm ấy?

Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là phải chặn được nó. Vì nếu tôi thất bại, tình thế sẽ trở nên phức tạp. Penalty cũng giống như chơi xổ số. Có lúc bạn đẩy được và có những lúc không. Ơn Chúa là tôi đã làm được.

Để đẩy được những quả penalty ấy, anh có chuẩn bị trước gì không?

Không. Vì kể cả bạn có xem video về các đối thủ hay những người sút phạt đền, thì người thực hiện vẫn có thể sút vào bất cứ đâu. Người sút phạt đền đưa ra quyết định chỉ trong một tích tắc và những phân tích có thể khiến bạn bị phân tâm.

Gia đình anh có truyền thống thể thao nhỉ? Bố anh cũng là một thủ môn còn chị anh, Teja thì là tuyển thủ của đội bóng rổ nữ Slovenia?

Bố tôi từng là một thủ môn, nhưng ông ấy không bắt chuyên nghiệp mà chỉ chơi ở giải hạng Ba. Bóng đá là niềm đam mê số 1 của ông ấy. Còn chị tôi cũng rất nổi tiếng. Chị ấy từng chịu vài chấn thương nặng, nhưng vẫn góp mặt ở giải vô địch châu Âu năm nay cùng đội nữ Slovenia.

Cảm giác xa nhà một mình để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như thế nào?

Khá khó khăn, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên, nhưng tôi đã thích nghi rất nhanh. Sau đó tôi còn rời Slovenia và những năm đầu đã diễn ra không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, tôi tin rằng mình có thể làm được và cơ hội sẽ tới.

Nhiều người cho rằng, anh đang là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh từng thần tượng những thủ môn nào?

Khi còn nhỏ, tôi từng thần tượng một vài người. Tôi thích Buffon, Casillas và cả Peter Schmeichel. Thời đó có rất nhiều thủ môn giỏi. Giờ thì tôi cũng có nhiều đối thủ đáng gờm. Ngay cả ở Tây Ban Nha, không chỉ La Liga mà cả Segunda cũng có nhiều thủ thành xuất sắc.

Anh luôn nói rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng nếu lập một đội futsal 5 người, anh sẽ chọn thêm ai?

Đây là một câu hỏi khó. Nhưng chắc chắn là có Messi rồi, vì như tôi vẫn nói thì anh ấy luôn chơi ở đẳng cấp cao nhất. Một người nữa sẽ là Cristiano Ronaldo, người đã cùng Messi tạo ra cả một giai đoạn danh đua tuyệt vời trong lịch sử bóng đá. Tôi sẽ là thủ môn của đội và cho vị trí hậu vệ, tôi sẽ chọn ai đó trong các đồng đội ở Atletico là Savic, Gimenez, Godin hoặc Felipe...

Anh nói rằng mình đang hạnh phúc ở Madrid và chưa có ý định rời Atletico, nhưng anh có cân nhắc việc đến chơi ở một giải đấu khác không, Premier League chẳng hạn?

Thật khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nó còn phụ thuộc vào hợp đồng của bạn, hoặc kế hoạch của CLB. Premier League là một giải đấu hấp dẫn. Tôi cũng là người thích những thử thách mới. Nhưng như tôi đã nói, điều gì cũng có thể xảy ra trong tương lai và bạn không thể biết trước được.

Nhiều người nói rằng Atletico rất thích hợp với anh, đó là một đội bóng khác biệt?

Atletico đặc biệt vì đây là một tập thể đoàn kết, một đội bóng mạnh mẽ. Khi chúng tôi ghi bàn trước Osasuna, không chỉ các cầu thủ mà cả các CĐV đang cổ vũ bên ngoài sân cũng ăn mừng. Đó là truyền thống đặc biệt mà bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ nhanh chóng cảm nhận được khi đến Atletico.

Stefan Savic giống như một người anh em với anh nhỉ?

Anh ấy đến Atletico sau tôi 1 năm. Anh ấy là người Montenegro, còn tôi là người Slovenia. Anh ấy đá trung vệ còn tôi là thủ môn. Vì thế, chúng tôi rất thân nhau và với tôi, Stefan là một người bạn đặc biệt.

Câu hỏi cuối nhé, anh sẽ làm gì nếu Atletico vô địch La Liga?

Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Hiện tại, tôi chỉ muốn chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu hôm thứ Bảy. Đó là trận đấu khó khăn, một trận chung kết với cả chúng tôi lẫn Valladolid và chúng tôi muốn giành chiến thắng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

  • HLV U23 Thái Lan bị sa thải HLV U23 Thái Lan bị sa thải

    HLV Issara Sritaro bị sa thải ngay sau thành tích không tốt của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2024.

  • Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ

    Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội trong trận thua của Liverpool trước Everton ở trận đá bù vòng 29, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop đang rất hẹp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x