Covid-19 và “bão chấn thương” tàn phá Atletico
Atletico vừa phải nhận thất bại 1-2 trên sân của Bilbao ở vòng 32 La Liga. Họ hiện vẫn đang dẫn đầu bảng với 73 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Diego Simeone nhiều khả năng sẽ bị vượt mặt, nếu Barca (71 điểm) đánh bại Granada trong trận đấu diễn ra trên sân Camp Nou vào đêm mai.
Đang từ đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch La Liga, trong đó có lúc bỏ xa các đối thủ bám đuổi tới 10 điểm, Atletico hiện đã đánh mất hoàn toàn lợi thế. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của đội bóng từng vô địch lượt đi mùa giải này?
Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh đến vấn đề nhân sự. Dịch Covid-19 hoành hành khiến Atletico lần lượt mất nhiều trụ cột ở giai đoạn lượt về. Cộng với chấn thương và sa sút phong độ của nhiều trụ cột, đáng kể là bộ đôi tấn công Luis Suarez và Joao Felix đã khiến đội bóng thủ đô Madrid trượt dài trong khủng hoảng.
Lối chơi bị bắt bài, trụ cột sa sút
Cũng phải nhấn mạnh rằng, lối chơi của Atletico không có nhiều đột biến. HLV Diego Simeone không có thêm bài gì mới trong giai đoạn lượt về, trong khi đối thủ đã ít nhiều nắm được cách vận hành của đội bóng thủ đô Madrid. Do vậy, họ đã tìm ra cách “điều trị” lối chơi của Atletico trong lần tái đấu ở lượt về. Đây là điều mà Simeone cần nhanh chóng tìm cách khắc phục nếu còn muốn vô địch La Liga mùa này.
Một nguyên nhân không kém phần quan trọng là sự sa sút của hầu hết trụ cột trong đội hình Atletico kể từ sau giai đoạn nghỉ Đông. Có vẻ như HLV Simeone đã chọn điểm rơi phong độ không đúng thời điểm cho các học trò. Từ Suarez, Felix, Oblak, đến Koke, Niguez, Llorente, Gimenez… đều đang không thi đấu đúng với phong độ. Đơn cử như ở trận thua 1-2 trên sân của Bilbao vừa qua, thủ môn Oblak bị chấm điểm thấp nhất với 5,8 điểm.
Nỗi ám ảnh sân khách
Cũng chính bởi phong độ thất thường của các cầu thủ, sân khách trở thành nỗi ám ảnh với Atletico. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, Atletico chỉ để thua 1 và hòa 1 trận trên sân khách. Nhưng trong giai đoạn lượt về, bản lĩnh thi đấu nơi xứ người của đội bóng thủ đô Madrid không còn nữa. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của ông Simeone đã có 7 trận mất điểm trong những chuyến hành quân.
Yếu bóng vía trên sân khách đang trở thành vấn đề nghiêm trọng của Atletico. Đáng chú ý, trong 2 trận đấu tới ở La Liga, đội bóng thủ đô Madrid tiếp tục phải thi đấu xa nhà. Đặc biệt, ở vòng 35, thầy trò Simeone còn phải hành quân đến Camp Nou trong trận chiến được xem là cạnh tranh trực tiếp chức vô địch La Liga mùa này. Trong thời điểm hiện tại, việc phải làm khách của Barca có thể xem là ác mộng đối với Atletico.
Hàng thủ lỏng lẻo
Atletico đang mất dần bản sắc. Gần đây, họ không chỉ chơi tấn công kém hiệu quả, mà chơi phòng ngự cũng rất tệ. Đang từ đội bóng được mệnh danh có hàng thủ rắn chắc bậc nhất châu Âu, Atletico gần đây rất hay để thua bởi những lỗi sơ đẳng, đặc biệt trong cách bố trí phòng ngự trước các tình huống cố định. Đó là lý do khiến ông Simeone buộc phải để Atletico chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang đá với 4 hậu vệ như ở những mùa giải trước.
Tóm lại, với rất nhiều nguyên nhân, Atletico đang tuột dốc không phanh. Sẽ không quá bất ngờ nếu như tới đây, thầy trò HLV Simeone sẽ để mất ngôi đầu bảng!
Chạy nhiều không ra chiến thuật
Atletico đang sở hữu hai chỉ số đáng khen ngợi ở mùa này. Họ có Kieran Trippier, cầu thủ chạy nhiều nhất La Liga nếu chia theo hiệu suất bình quân, trung bình 13,8 km/trận. Họ cũng có Marcos Llorente, tiền vệ chạy nhanh nhất La Liga với cú nước rút đạt vận tốc 35,4 km/h trong trận gặp Bilbao. Tuy nhiên, dù chạy nhanh chạy nhiều nhưng cách vận hành của Atletico rõ ràng không ổn.
12 - 30 phút cuối trận là quãng thời gian Atletico để thủng lưới nhiều nhất ở La Liga mùa này. Cụ thể, trong khung giờ đó, họ để đối phương ghi 12 bàn trong tổng số 22 bàn thua kể từ đầu mùa giải.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn