Vì sao Barca dù ký hợp đồng cũng chưa thể đăng ký Messi?

Phương Minh
10:01 ngày 15-07-2021
Chủ tịch Joan Laporta đã phải nhận một di sản rách nát từ người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu. Barca đã lún quá sâu vào nợ nần để rồi hiện giờ, đang bị cấm đăng ký 4 tân binh và cả Lionel Messi, dù đã đồng ý ký hợp đồng, cho đến khi cắt giảm được 200 triệu euro chi phí.
#1
Luật công bằng tài chính phiên bản La Liga là gì?

Dù đã chiêu mộ được Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal và Memphis Depay, tất cả đều theo dạng tự do, Barca vẫn chưa được phép đăng ký 4 tân binh này. Dù tự do từ ngày 30/06, Lionel Messi mãi đến giờ mới đồng ý ký hợp đồng mới với đội bóng Catalunya. Tất cả là vì Barca không được phép chi thêm dù chỉ 1 cent vào quỹ lương của CLB, theo yêu cầu ngặt nghèo từ BTC La Liga.

Từ năm 2013, La Liga đã thiết lập bộ phận kiểm soát nhằm phân tích tình hình tài chính của các CLB, trước khi đưa ra hạn mức chi tiêu cho từng mùa. Chi phí này gồm phí chuyển nhượng và tiền lương của các thành viên đội một, đội dự bị, lò đào tạo và các nhân viên. Dựa trên doanh thu kỳ vọng, tình hình lãi/lỗ các năm trước, số dư và số nợ hiện có, họ sẽ định ra hạn mức cho từng mùa. Đây là một dạng luật công bằng tài chính phiên bản Tây Ban Nha. Khác biệt là UEFA nhìn vào cán cân những mùa trước, còn La Liga “chặn đầu” luôn bằng cách giới hạn số tiền các đội được phép chi tiêu.

#2
Barca cần làm gì để thoát gọng kìm của La Liga?

Vậy Barca thì sao? Đội bóng Catalunya đang nợ 1,3 tỷ euro, và khoản vay 525 triệu euro mới đây không thể giúp họ bớt khốn khó. Số nợ khổng lồ đã khiến hạn mức chi tiêu của Barca tụt từ 671 triệu euro mùa 2019/20 xuống còn 347 triệu euro mùa trước. Mùa giải sắp tới chưa có con số chính xác, nhưng một nguồn tin cho biết nó sẽ chỉ ở mức 160 triệu euro. Và Barca còn phải thanh toán 144 triệu euro ngay mùa tới cho các hợp đồng trước đó, trong đó có 20 triệu euro cho thương vụ Philippe Coutinho (từ Liverpool), 27 triệu cho Antoine Griezmann (Atletico) và 24 triệu cho Ousmane Dembele (Dortmund).

Nhiệm vụ của họ, vì thế là tiết kiệm 200 triệu euro bằng cách thanh lý cầu thủ và giảm bớt quỹ lương. Nhưng tính đến hiện tại, Barca mới cắt giảm được 26,5 triệu euro nhờ việc bán Junior Firpo (Leeds), Jean-Clair Todibo (Nice), Konrad de la Fuente (Marseille) và cho mượn Francisco Trincao (Wolves), tức chỉ 13,25% định mức đề ra.

Các tân binh Eric Garcia, Sergio Aguero, Memphis Depay và Emerson Royal của Barca chưa được đăng ký thi đấu vì... Luật công bằng tài chính

#3
Điều gì đang chờ đợi các triệu phú?

Ngoài 4 cầu thủ nói trên, Barca còn tính giải phóng một loạt cái tên khác như Neto, Riqui Puig, Clement Lenglet, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic và Matheus Fernandes. Vấn đề là nếu không bán được, người Catalunya sẽ phải thanh lý hợp đồng. Mà thanh lý hợp đồng sẽ tốn tiền bồi thường, chưa kể có những người họ chưa trả hết phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất nằm ở nhóm cầu thủ lĩnh lương cao. Coutinho và Dembele sẽ khó rời Camp Nou trong Hè này do đang chấn thương. Gerard Pique thì đã đồng ý giảm lương, nhưng chủ tịch Laporta còn phải thuyết phục hai “ông nghị” còn lại là Jordi Alba và Sergio Busquets. Đó là chưa kể Griezmann, người đang lĩnh 20 triệu euro/mùa trước thuế, từng tuyên bố không hề có ý định ra đi.

#4
Messi ký hợp đồng cũng không thể đăng ký?

Câu hỏi lớn nhất là tương lai của Messi. Hồi đầu tuần, chủ tịch Laporta khẳng định hai bên đã đạt thỏa thuận và Leo sẽ tiếp tục khoác áo Barca, và mới đây họ cũng đã công công bố điều này, nhưng ngay cả khi hoàn thành bản hợp đồng mới, Barca cũng chưa được phép đăng ký siêu sao người Argentina vì vấn đề tài chính nêu trên.

Nhưng liệu có ngoại lệ nào dành cho Messi? Câu trả lời là “Không”. Chủ tịch Javier Tebas của La Liga mới đây vừa tuyên bố: “Barca đã vượt quá xa hạn mức chi tiêu. Để ký hợp đồng mới với Messi, họ sẽ phải cắt giảm chỗ khác. Chúng tôi không thể tạo quy định riêng cho Messi”. Tebas cũng chỉ ra rằng sự ra đi của Neymar và Cristiano Ronaldo đã không ảnh hưởng đến các hợp đồng tài trợ và truyền hình của giải đấu số 1 xứ bò tót. Và La Liga mới ký hợp đồng 8 năm với ESPN hồi tháng Năm, thời điểm chưa ai dám chắc Messi có ở lại hay không.

#5
Barca cần làm gì tiếp theo?

Tất cả dẫn đến câu hỏi cuối cùng là tiếp theo, Barca cần phải làm gì. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của các CLB. Mặt khác, nó lại gián tiếp giúp Barca bảo toàn đội hình vì La Liga hoãn các biện pháp trừng phạt khi họ vượt hạn mức chi tiêu ở mùa 2020/21. Nhưng giờ, sẽ không có sự nhân nhượng nào nữa khi người Catalunya chỉ được dùng 25% doanh thu từ bán cầu thủ để trang trải, trong khi 75% còn lại buộc phải dùng trả nợ.

Nhiệm vụ của Barca vì thế là cắt giảm chi phí, và tiếp tục bán cầu thủ đến khi đạt mức yêu cầu của quy định kiểm soát tài chính. Họ sẽ phải hy sinh những tên tuổi như Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong và có thể mất cả những ngôi sao trẻ như Pedri, Ansu Fati và Ilaix Moriba. Để ở lại, Messi cũng đã phải chấp nhận cắt giảm 50% mức lương hiện tại. Tất nhiên, Barca sẽ bù đắp cho anh bằng một cách nào đó. Với điều kiện là họ qua mặt được cơ quan thuế của Tây Ban Nha.

Tìm lối thoát từ La Masia
Trong hoàn cảnh bị “vòng kim cô” là quy định kiểm soát tài chính của LaLiga siết chặt, Barca có thể tìm thấy lối thoát từ lò La Masia. Không kể Riqui Puig, mùa trước các cule đã được chứng kiến màn trình làng khá ấn tượng của những Ansu Fati, Oscar Mingueza và Ilaix Moriba. Và ở mùa giải sắp tới, HLV Ronald Koeman có thể sẽ tiếp tục trao cơ hội cho những tài năng trẻ khác trưởng thành từ học viện của Barca như Alex Collado, Alejandro Balde, Nico Gonzalez hoặc Pablo Martin “Gavi”.

45. Miralem Pjanic có lẽ là hợp đồng ngu ngốc nhất mà cựu chủ tịch Bartomeu từng thực hiện. Mùa trước, anh không được thi đấu nhiều nhưng vẫn còn 3 năm hợp đồng. Giờ kể cả Pjanic có đồng ý thanh lý hợp đồng, Barca vẫn phải tiếp tục trả 45 triệu euro phí chuyển nhượng còn nợ Juventus.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x