Galtier phải làm gì để vực dậy PSG?

MINH HUY
12:26 ngày 18-01-2023
Một tháng trước khi Champions League trở lại với cuộc đối đầu Bayern ở vòng 1/8, HLV Christophe Galtier của PSG cần khôi phục lại một tập thể bách chiến bách thắng như trước World Cup 2022. Chắc chắn, nhà cầm quân người Pháp còn nhiều việc phải làm trong bối cảnh PSG đang rệu rã sau giải đấu diễn ra tại Qatar.
Galtier phải làm gì để vực dậy PSG?

Sau trận thua tại Rennes - thất bại thứ 2 trong 3 vòng đấu gần nhất - Galtier lên tiếng: “Chúng ta có thể tìm ra hàng ngàn lời bào chữa cho thất bại. Nhưng World Cup 2022 đã kết thúc. Ngay cả khi chúng ta bị mất đi 8 tuần, thì giờ là lúc phải tìm thấy sự gắn kết và nhịp điệu vốn có”. Chắc chắn lãnh đạo PSG đã dự đoán được từ lâu rằng World Cup chen ngang sẽ làm đảo lộn tiến trình ở mùa này của họ. Vì thế, nếu giới mộ điệu không hài lòng với những màn trình diễn gần đây của PSG thì cũng không có gì đáng lo ngại.

Tuy nhiên, thông điệp rất rõ ràng: PSG phải quay lại làm việc. Bởi kể từ sau World Cup 2022, không còn ai nhận ra bóng dáng của một nhà ĐKVĐ Pháp nữa và họ cũng không còn giống một đội bóng nữa. Phục hồi trạng thái thể lực, khát khao thi đấu và chiến thuật, tạo ra sự cạnh tranh buộc các ngôi sao phải nỗ lực. Đó là những gì mà HLV Galtier cần phải gấp rút xây dựng lại trong vòng 1 tháng trước khi Champions League trở lại ở vòng knock-out. 

HLV Galter cần thể hiện được cá tính và bản lĩnh mới mong vực dậy được PSG

Và trước chuyến du đấu ở Trung Đông từ ngày 17-19/1, Galtier cho các học trò xem lại một băng ghi hình đặc biệt. Qua đó, nhà cầm quân người Pháp muốn sử dụng bài tập này để giúp các học trò tự nhận thấy sự khác biệt của PSG trước và sau World Cup 2022.

Bên cạnh đó, cũng thông qua băng ghi hình, Galtier muốn chứng minh rằng một số kết nối, liên lạc ở PSG không còn hiển thị nữa. Ông nhắm đến sự kết nối giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Trong cả 3 trận đấu của đầu năm 2023, các cầu thủ tấn công đã phải lùi xuống quá thất để tìm kiếm bóng mà hầu như họ không nhận được từ tuyến giữa.

Đây là lỗi của các tiền vệ, hay vì các tiền đạo chơi quá thấp? Thậm chí là các tiền đạo không đủ kiên nhận để chờ bóng tới chỗ họ? Có lẽ do cả hai. Và nguyên nhân vì họ chưa đạt thể lực sung mãn, chưa tìm lại được khát khao chiến đấu như trước World Cup 2022. Kylian Mbappe và Achraf Hakimi vừa được “sạc pin” bằng một kỳ nghỉ ngắn ngày. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes đang kiên nhẫn tập phục hồi sau chấn thương.

Các cầu thủ không dự World Cup 2022 cũng tập luyện với cường độ cao sau gần 2 tháng thả lỏng. Ngoài ra, Galtier cũng đang tính đến chuyện quay trở lại sơ đồ 4-4-2 kim cương từng mang lại sự thành công cho PSG ở giai đoạn đầu mùa giải.

Hơn nữa, đến lúc nhà cầm quân người Pháp phải thể hiện được cá tính và bản lĩnh trong việc quản lý các ngôi sao. Khi ngôi sao chơi không tốt, họ buộc phải ngồi dự bị như những cầu thủ khác. Đó là trường hợp của Neymar, người có 2 trận gần nhất gây thất vọng vô cùng. Anh gần như không tạo nên khác biệt nào.

Sự cân bằng mà Neymar mang lại cho đội bóng trong những tháng đầu tiên của mùa giải mới đã biến mất. Ít nỗ lực hơn, mất nhiều bóng hơn, thiếu kiềm chế hơn… Khi tiền đạo người Brazil thi đấu tệ hại thì anh phải rời sân như bao cầu thủ khác. Đó là vai trò của HLV. Điểm này Galtier chưa làm được. Rồi chúng ta sẽ biết liệu Galtier có đủ khả năng, bản lĩnh, đủ tầm và có thể tạo ra một tập thể chiến thắng thực sự hay không.

Galtier ngầm cảnh báo các ngôi sao
Việc sử dụng tài năng trẻ 16 tuổi Warren Zaire-Emery đá chính trong trận cầu quan trọng trước Rennes (0-1, vòng 19 Ligue 1 2022/23) cho thấy HLV Galtier đã sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ khác, nếu các ngôi sao thi đấu dưới sức. “Sẽ có sự nhận thức mới và tiếp đến là những lựa chọn. Chúng tôi cần những cầu thủ có phong độ tốt nhất trên sân để giành chiến thắng”, nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x