Bóng Đá Plus trên MXH

Giới thiệu PSG mùa 2022/23: Đội ngũ siêu tấn công trong tay một HLV thực dụng

16:55 ngày 04/08/2022
Nói đến Christophe Galtier là nhắc tới trường phái phòng ngự thực dụng. Nhưng PSG lại là đội bóng có bản sắc tấn công và tấn công. Sự đối lập giữa hai phong cách sẽ không làm khó được vị HLV người Pháp giỏi ứng biến.

    PSG sẽ tiếp tục vô địch Ligue 1 mùa này. Đó không phải là mệnh đề cần được xem xét, tại giải đấu mà Messi và các đồng đội vượt trội phần còn lại. Câu chuyện về PSG luôn là tham vọng vô địch Champions League, là triết lý bóng đá tấn công hấp dẫn mà Nasser Al Khelaifi thường xuyên nhắc tới. Trong “tơ tưởng” của người Paris, chỉ Zinedine Zidane mới là lựa chọn lý tưởng. Nhưng rốt cuộc người lên thay Mauricio Pochettino lại là HLV nổi tiếng thực dụng, Christophe Galtier.

    Từ St.Etienne tới Lille rồi Nice, Galtier đều ghi dấu ấn bằng thứ bóng đá kỷ luật và chặt chẽ. Dưới thời HLV người Pháp, St.Etienne (giai đoạn 2009-2017) chỉ ghi được trung bình 1,26 bàn/trận, thấp hơn cả mức trung bình tại Ligue 1 (1,28). Tới Nice (2021-22), Galtier tiếp tục gò đội bóng vùng Cote d’Azure vào lối chơi phòng ngự với tỷ lệ dứt điểm trung bình mỗi trận chỉ có 11,9 lần (thấp hơn cả mức trung bình của Ligue 1 là 12,1). Số pha chuyền bóng mỗi trận của St.Etienne, Lille và Nice dưới thời Galtier đều chỉ nằm ở mức trung bình của giải đấu.

    Galtier có lý do để theo đuổi bóng đá phòng ngự và thực dụng vì nó mang lại thành công. Chiến lược gia 55 tuổi đã vô địch Cúp Liên đoàn Pháp cùng St.Etienne (2012/13), vô địch Ligue 1 cùng Lille (2020/21) và đưa Nice vào chung kết Cúp Quốc gia mùa trước. Galtier đã xác lập tên tuổi và vị thế của HLV người Pháp hàng đầu hiện nay bằng thứ bóng đá khoa học, kỷ luật. Nhưng đó là khi Galtier cầm các đội bóng tầm trung. Còn với PSG, dứt khoát phải là lối chơi tấn công, kiểm soát bóng và chèn ép đối thủ mà Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel và Mauricio Pochettino đều tuân theo như một thứ bản sắc bất di bất dịch tại sân Công viên các Hoàng tử.

    HLV Galtier (giữa) sẽ xây dựng lối chơi chặt chẽ và kỷ luật cho PSG

    Galtier đã không ra ngoài khuôn khổ đó, nếu nhìn vào trận Siêu Cúp Pháp vừa qua. PSG hạ Nantes tới 4-0 trong thế trận lấn lướt hoàn toàn và không cho đối thủ kịp thở. Cầm bóng vượt trội, phối hợp đa dạng và kỹ năng xử lý bậc thầy của các siêu sao tạo ra nhiều tình huống ấn tượng. Galtier đã tận dụng ưu thế sẵn có của PSG để phát triển lối chơi tấn công thượng hạng mang dáng dấp của thời Laurent Blanc và Thomas Tuchel hơn là bộ mặt thiếu ý tưởng thời Pochettino, và càng không liên quan đến lối chơi kỷ luật, giữ sạch gôn trước khi ghi bàn của Lille, Nice, St.Etienne khi Galtier còn dẫn dắt.

    Nói vậy không có nghĩa Galtier xếp bóng đá thực dụng của ông vào ngăn kéo. Mà trái lại, chính tư tưởng thực dụng (theo nghĩa rộng nhất của từ này) giúp nhà cầm quân người Pháp biết phải làm gì tại PSG. Đó là kéo Messi vào vị trí số 10 để trao quyền tự do cho ngôi sao người Argentina, đó là từ bỏ 4-4-2 ưa thích những năm qua để thay bằng 3-4-3 nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của hai cánh (Nuno Mendes, Achraf Hakimi) và kinh nghiệm của Sergio Ramos. Galtier luôn dành sự ngưỡng mộ với Didier Deschamps như một hình mẫu trong nghề, nhưng cũng thừa nhận học hỏi cả Jose Mourinho lẫn Pep Guardiola.

    Nói cách khác, Galtier thuộc thế hệ HLV hiện đại không bị gò bó vào triết lý bóng đá riêng biệt nào. Người ta biết đến ông bằng bộ mặt thực dụng của St.Etienne, Lille, Nice những năm qua, nhưng PSG sẽ cho thấy một Galtier khác, linh hoạt và tùy cơ ứng biến. Nhưng cá tính mạnh mẽ và phương pháp huấn luyện đề cao kỷ luật thì không thay đổi. Không phải ngẫu nhiên mà tới thời Galtier, Neymar đột nhiên “ngoan” hơn hẳn và trở thành một tấm gương trong sinh hoạt, tập luyện. 

    Nhìn từ loạt du đấu thành công tại Nhật Bản và chiến thắng tại Siêu Cúp Pháp, có thể nhận thấy một PSG đoàn kết và giàu động lực hơn so với mùa trước. Cả Neymar lẫn Messi đều sớm lấy lại phong độ và cảm hứng. Công việc của Galtier đang trôi chảy cho thấy sự thích ứng khá tốt của HLV này với môi trường đặc thù tại sân Công viên các hoàng tử. Một đội bóng toàn sao, rất khó quản lý và từng khiến nhiều HLV phải ôm hận ra đi. Đó lại là một dấu hỏi khác mà Galtier cần thời gian để trả lời. 

    Tỷ lệ đặt cược ngôi vô địch
    1. PSG: 1/8*
    2. Monaco, Lyon, Marseille: 14/1
    5. Rennes: 33/1
    (*): đặt 8 ăn 1 theo nhà cái William Hill 

    Lịch thi đấu vòng 1

    Thứ Bảy (6/8)    
    02:00    Lyon-Ajaccio
    22:00    Strasbourg-Monaco
    Chủ nhật (7/8)    
    02:00    Clermont-PSG
    18:00    Toulouse-Nice
    20:00    Lille-Auxerre
                 Angers-Nantes
                 Montpellier-Troyes
                 Lens-Brest
    22:05    Rennes-Lorient
    Thứ Hai (8/8)    
    01:45    Marseille-Reims

    PSG một mình một ngựa
    Theo đánh giá từ các nhà cái, PSG tiếp tục là ứng viên tuyệt đối cho chức vô địch Ligue 1 2022/23. Đội bóng thành Paris có tỷ lệ đặt 8 ăn 1 cho khả năng bảo vệ thành công chức vô địch. Các ứng viên còn lại là Monaco, Lyon, Marseille đều có tỷ lệ ăn cược rất cao đồng nghĩa cơ hội vô địch rất thấp.

    Di Đan • 16:55 ngày 04/08/2022
    Tags: PSG Galtier

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay