
Tiền vệ tấn công người Anh đã kế nhiệm Florian Thauvin của Lens, người giành được danh hiệu này vào tháng 9. Greenwood nhận được số phiếu áp đảo từ các đồng nghiệp và HLV Ligue 1 trong cuộc đua tháng 10 nhờ thành tích xuất sắc. Anh ghi 5 bàn thắng tại Ligue 1 vào tháng trước, trong đó có 1 cú nã đại bác tuyệt phẩm và 4 bàn vào lưới Le Havre.
Với thành tích ghi bàn ấn tượng và những đóng góp chung để Marseille trở lại ngôi nhì BXH Ligue 1, Greenwood vượt qua 2 ứng viên nặng ký khác là Joaquin Panichelli (Strasbourg) và Sofiane Diop (Nice) để giành giải thưởng cá nhân cao quý nói trên với 38% phiếu bầu. Đây là lần thứ hai, cầu thủ người Anh nhận được giải thưởng này kể từ khi hạ cánh xuống sân Velodrome.
Sự công nhận liên tục của anh khẳng định tầm ảnh hưởng cũng như hiệu ứng của Greenwood tại giải đấu số 1 mảnh đất hình lục lăng. Ở mùa giải 2025/26, số 10 của Marseille đã ghi 9 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo sau 15 trận trên mọi đấu trường. Thành tích này tiếp nối mùa giải ra mắt thành công của Greenwood tại OM, nơi anh đã ghi tổng cộng 21 bàn sau 34 trận ngang bằng với thành tích của Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele của PSG (cả hai giành danh hiệu đồng Vua phá lưới Ligue 1 2024/25).

Tổng cộng kể từ khi khoác áo Marseille, anh đã ghi 31 bàn và thực hiện 10 pha kiến tạo sau 51 trận trên mọi mặt trận, đóng góp quan trọng vào vị trí á quân Ligue 1 mùa trước của đội bóng thành phố Cảng. Marseille hiện đang cạnh tranh quyết liệt cho chức VĐQG Pháp khi chỉ kém đội đầu bảng PSG vỏn vẹn 2 điểm. Khả năng ghi bàn hiệu quả và lối chơi sáng tạo của Greenwood là yếu tố then chốt cho tham vọng của họ.
“Tôi rất hài lòng với những gì mà Mason thể hiện. Cậu ấy là linh hồn của đội bóng và có sự kết nối đặc biệt với Pierre-Emerick Aubameyang”, HLV Roberto De Zerbi khen ngợi học trò cưng.
Được biết, hiện tại cả Tottenham lẫn West Ham đều muốn đưa Greenwood trở lại Anh. Tuy nhiên, Greenwood không cân nhắc đến những lựa chọn này. Anh ưu tiên đi hết hợp đồng với OM (còn thời hạn tới tháng 6/2029) và có thể ở lại đội chủ sân Velodrome thêm vài mùa nữa.

Greenwood vẫn muốn khoác áo ĐT Anh
Bất chấp phong độ ấn tượng ở cấp CLB, tương lai quốc tế của Greenwood vẫn là một chủ đề đáng bàn tán. Anh có lần ra sân duy nhất cho ĐT Anh vào năm 2020 trong trận đấu tại Nations League với Iceland. Tuy nhiên, sau những rắc rối pháp lý, hành trình của anh với Tam sư dường như đã kết thúc. Giờ đây, dù đã có quốc tịch Jamaica, nhưng Greenwood vẫn do dự, chưa muốn khoác áo ĐTQG nước này. World Cup 2026 đang đến gần. Dù việc trở lại ĐT Anh là điều gần như không thể, nhưng tham vọng của Greenwood vẫn là được khoác áo Tam sư.























-ra-ngày-1.jpg)


