
Ronaldinho đang gây chú ý khi tham gia cuộc đua thâu tóm AS Monaco Basket, trong bối cảnh đội bóng Công quốc rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Theo L’Equipe, cựu danh thủ Brazil muốn thông qua một quỹ đầu tư tại Andorra để đưa ra phương án cứu Monaco, qua đó làm gián đoạn kế hoạch chuyển giao quyền sở hữu vốn gần như đã hoàn tất trước đó.
Monaco vừa trải qua mùa giải đầy biến động. Đội bóng bị loại khỏi hệ thống giải đấu của Pháp do không đáp ứng được các yêu cầu tài chính, đồng thời bị EuroLeague loại khỏi mùa giải tới. Dù vẫn có suất dự EuroCup, Monaco gần như đã mất toàn bộ những tài sản thể thao giá trị sau khi hàng loạt trụ cột rời CLB. Khủng hoảng càng nghiêm trọng khi đội bóng đang đối mặt khoản thiếu hụt khoảng 25 triệu euro với nhiều tổ chức.
Ronaldinho, 46 tuổi, được cho là muốn đầu tư tổng cộng 17 triệu euro. Trong đó, 2 triệu euro sẽ được dùng để thanh toán khoản nghĩa vụ với EuroLeague, 5 triệu euro làm bảo lãnh ngân hàng nhằm giúp Monaco đủ điều kiện trở lại hệ thống giải Pháp và 10 triệu euro còn lại được dành cho kế hoạch phát triển trong vòng 5 năm. Để thực hiện kế hoạch, Ronaldinho dựa vào Clayton Sports, một quỹ đầu tư có nguồn gốc từ Andorra.

Nếu thương vụ thành công, Ronaldinho nhiều khả năng sẽ đóng vai trò gương mặt đại diện cho dự án hơn là trực tiếp điều hành CLB. Cựu cầu thủ Barca, Milan và PSG từng xuất hiện tại Monaco cách đây vài tuần nhân dịp chặng đua F1 và được Hoàng tử Albert II tiếp đón. Tuy nhiên, tham vọng kinh doanh của Ronaldinho cũng từng gặp không ít vấn đề, đặc biệt sau cú sập liên quan đến tiền điện tử khiến ông bị những người bị ảnh hưởng khởi kiện.
Sự xuất hiện của Ronaldinho khiến cuộc đàm phán giữa Jamal Mashburn và CEO Oleksiy Efimov tạm thời chững lại. Mashburn, cựu ngôi sao NBA, đứng đầu Helen Holdings và trước đó đã tiến rất gần tới việc hoàn tất thỏa thuận mua Monaco. Đề nghị của Ronaldinho được xem là một phương án hoàn toàn khác, nhưng cũng làm dấy lên khả năng đây chỉ là một động thái gây sức ép trong cuộc chiến chuyển giao quyền sở hữu.
Thời gian đang không đứng về phía Monaco. Ngày 18/8 là hạn chót để CLB giải quyết các vấn đề với LNB. Nếu không được đăng ký thi đấu tại một giải quốc nội Pháp, Monaco sẽ chịu cú đánh chí mạng về mặt thể thao lẫn tài chính. Điều đáng tiếc là mùa trước, bất chấp khủng hoảng, họ vẫn vào tới tứ kết EuroLeague sau khi loại Barcelona và vô địch LNB.


























