Messi, Neymar, Mbappe bất mãn với lãnh đạo PSG

TRUNG NGHĨA
14:42 ngày 18-02-2023
Nội bộ PSG đang có một cơn sóng ngầm đầy nguy hiểm khi các trụ cột thất vọng về chất lượng của các tân binh. Theo quan điểm của họ, lực lượng của PSG đã yếu đi so với những năm trước.
Sóng ngầm ở PSG

PSG vừa có trận thua thứ ba liên tiếp trong một tuần. Đầu tiên là thất bại 1-2 trước Marseille tại Cúp Quốc gia Pháp. Sau đó là trận thua 1-3 trước Monaco tại Ligue 1. Và cuối cùng là “trái đắng” 0-1 trước Bayern Munich tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sự bất mãn ở khắp mọi nơi. Và cuộc xung đột giữa cố vấn bóng đá Luis Campos với bộ đôi Neymar - Marquinhos sau trận thua Monaco là một minh chứng cho điều này. Campos chê các cầu thủ PSG chơi thiếu nỗ lực và quyết liệt, trong khi bộ đôi người Brazil chỉ trích chiến lược chuyển nhượng kém khôn ngoan của BLĐ đội bóng.

Neymar đã có những lời lẽ không mấy thiện cảm với 2 tân binh mùa Hè là Vitinha và Hugo Ekitike ngay trong trận đấu với Monaco. Và đây không phải là lần đầu tiên anh làm như vậy. Nhưng Neymar và Marquinhos không phải là những người duy nhất. Theo báo L’Équipe, Lionel Messi, Presnel Kimpembe và nhiều trụ cột đều có cùng quan điểm. Kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng thường xuyên được đưa ra trong các cuộc trò chuyện của họ và tất cả họ đều đưa ra cùng một nhận xét rằng lực lượng của PSG đã suy yếu trong mùa giải này.

Các trụ cột PSG không hài lòng với những tân binh như Vitinha (trái) hay Ekitike

“Đây thậm chí còn là đội PSG yếu nhất kể từ khi tôi đến CLB”, một nguồn tin từ PSG cho biết. “Họ không hiểu tại sao PSG lại để Leandro Paredes, Idrissa Gueye hay thậm chí là Julian Draxler ra đi để chiêu mộ Vitinha, Fabian Ruiz và Carlos Soler, kể cả khi những người mới đến được đánh giá nhỉnh hơn những người kia một chút”.

Một số người cũng thắc mắc tại sao PSG sẽ trả 37 triệu euro cho Ekitike vào mùa Hè tới. Anh được coi là một nhân tố dự bị trên hàng công nhưng không cần thiết khi đội bóng đã có Arnaud Kalimuendo đảm nhiệm vai trò này. 

Kalimuendo được đào tạo tại CLB và có một hồ sơ phù hợp hơn cựu ngôi sao của Reims về nhu cầu chiều sâu trong đội hình của đội bóng thành Paris, đặc biệt là khi Mbappe vắng mặt. “Chúng tôi tấn công Ekitike để che giấu màn trình diễn mờ nhạt của một số người”, một thành viên trong đội bóng giải thích.

Ngoài việc mang về những cầu thủ tấn công không mấy chất lượng, chiến lược chuyển nhượng mùa Hè vừa qua của PSG cũng bị chỉ trích khi không tăng cường nhân sự cho vị trí trung vệ. Đây vẫn là nỗi nhức nhối của đội bóng trong nhiều năm qua mà chưa thể có lời giải.

Để bào chữa, Luis Campos giải thích rằng ông bị hạn chế bởi luật công bằng tài chính vốn giám sát chặt chẽ PSG. Nhưng thực tế là hơn 120 triệu euro vẫn được chi vào mùa Hè năm 2022.

Luis Campos từng là một bậc thầy chuyển nhượng khi giúp Monaco và Lille trình làng hàng loạt ngôi sao sáng giá. Chính nhờ danh tiếng này mà ông đã được PSG mời về làm cố vấn bóng đá vào năm 2022. Tuy nhiên từ khi nhậm chức, Campos vẫn chưa thể mang về nhiều thành công cho đội bóng.

Tất cả các tân binh mà ông mang về trong mùa Hè năm ngoái đều chưa để lại nhiều dấu ấn. Cũng chính vì điều này mà nhóm cầu thủ trụ cột của PSG mới có cớ để chỉ trích ngược lại vị chuyên gia người Bồ Đào Nha và tạo ra mâu thuẫn khó có thể hàn gắn.

PSG vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn chưa biết khi nào mới có thể giải quyết được ổn thỏa. Và nếu như họ không thể lật ngược được thế cờ trước Bayern tại Champions League, nhiều khả năng sẽ lại có một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa Hè tới.

PSG lâm nguy nếu QSI mua M.U

Qatar Sports Investments (QSI), đơn vị sở hữu PSG, đã đưa ra lời đề nghị mua lại M.U từ một nguồn kinh phí hoàn toàn độc lập, không liên quan đến khoản đầu tư dành cho PSG. Tuy nhiên, báo L’Equipe lại đánh giá PSG có thể chịu thiệt thòi nếu QSI mua thành công M.U vì xung đột lợi ích có thể xảy ra.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x