Tiền đạo Kylian Mbappe (PSG): 'Cách Argentina ăn mừng không phải là việc của tôi'

MINH HUY
10:35 ngày 30-12-2022
Kylian Mbappe lần đầu tiên trả lời phỏng vấn về trận chung kết World Cup 2022. Theo đó, tiền đạo người Pháp nhấn mạnh rằng anh đã bỏ lại mọi thứ sau lưng và chỉ tập trung tối đa cho PSG. Mbappe cũng khẳng định không quan tâm đến những gì thủ môn Emiliano Martinez đã làm ở lễ ăn mừng, không muốn phí năng lượng vào những điều vô nghĩa ấy…
Tiền đạo Kylian Mbappe (PSG): 'Cách Argentina ăn mừng không phải là việc của tôi'

- Phóng viên: Chào Kylian, mấy ngày qua anh đã sống thế nào?

- Kylian Mbappe: Đó là những giờ phút rất phức tạp. Nhưng thật là tuyệt vời khi được kết nối lại với chiến thắng, có mối liên kết với các CĐV, với CLB, với các đồng đội. Hơn nữa, làm điều đó trong khi chiến thắng luôn luôn dễ dàng hơn.

- Việc trở lại nhanh chóng này có nghĩa là anh muốn bỏ lại sau lưng World Cup 2022 phải không?

- Chắc chắn rồi! Trong suốt thời gian dự World Cup 2022, tôi vẫn tranh thủ trao đổi với HLV trưởng (Christophe Galtier), với ban lãnh đạo để tìm ra điều gì là tốt nhất cho toàn đội, và cho cả tôi sau khi tôi trở lại từ Qatar. Chúng tôi đã nói chuyện trước trận chung kết và tôi đã nói rằng tôi sẽ trở lại sớm cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì tôi cảm thấy rất tốt, rất ổn. Tôi muốn tiếp tục thi đấu, tôi không muốn đi nghỉ ngay lập tức. Chúng tôi còn những trận đấu quan trọng. HLV trưởng đã nói tôi đừng lo lắng gì và tôi đã thi đấu ngay từ đầu hôm nay (trận thắng Strasbourg 2-1 ngày 29/12).

- Phóng viên: Chào Kylian, mấy ngày qua anh đã sống thế nào? - Kylian Mbappe: Đó là những giờ phút rất phức tạp. Nhưng thật là tuyệt vời khi được kết nối lại với chiến thắng, có mối liên kết với các CĐV, với CLB, với các đồng đội. Hơn nữa, làm điều đó trong khi chiến thắng luôn luôn dễ dàng hơn.  - Việc trở lại nhanh chóng này có nghĩa là anh muốn bỏ lại sau lưng World Cup 2022 phải không? - Chắc chắn rồi! Trong suốt thời gian dự World Cup 2022, tôi vẫn tranh thủ trao đổi với HLV trưởng (Christophe Galtier), với ban lãnh đạo để tìm ra điều gì là tốt nhất cho toàn đội, và cho cả tôi sau khi tôi trở lại từ Qatar. Chúng tôi đã nói chuyện trước trận chung kết và tôi đã nói rằng tôi sẽ trở lại sớm cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì tôi cảm thấy rất tốt, rất ổn. Tôi muốn tiếp tục thi đấu, tôi không muốn đi nghỉ ngay lập tức. Chúng tôi còn những trận đấu quan trọng. HLV trưởng đã nói tôi đừng lo lắng gì và tôi đã thi đấu ngay từ đầu hôm nay (trận thắng Strasbourg 2-1 ngày 29/12).  - Đâu là thông điệp của anh khi trở lại sớm như vậy? - Thông điệp rất đơn giản, bất kể điều gì sẽ ra với ĐTQG (thực tế là ĐT Pháp thua trong trận chung kết World Cup 2022), thì PSG lại là một điều khác. Tôi quyết tâm giành mọi danh hiệu về cho đội bóng Thủ đô.  - Anh chịu áp lực lớn hơn khi đá các quả penalty trong trận chung kết World Cup hay trong trận gặp Strasbourg? - (Mỉm cười) Cả hai! Đó là những cảm xúc khác nhau, ở những kịch bản khác nhau. Ở World Cup, chung tôi đã thua. Còn trước Strasbourg, chúng tôi biết một quả phạt đên sẽ mang lại chiến thắng. Ở World Cup, chúng tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình. Còn trước Strasbourg, một trận hòa cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Đó là những cảm xúc rất khác nhau.  - Anh đã “tiêu hóa” xong thất bại trong trận chung kết này chưa? - Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ “tiêu hóa” được nó. Giờ đây, như tôi đã nói với HLV và các đồng đội, chẳng có lý do nào mà CLB của tôi lại phải trả giá cho thất bại trên ĐTQG cả. PSG không không phải chịu trách nhiệm cho thất bại của chúng tôi. Tôi cố gắng trở lại với năng lượng tốt nhất có thể, tích cực nhất có thể. Tôi không chơi một trận đấu điên cuồng nhưng tôi tiếp tục tin vào nó, để thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước. Bởi vì tôi biết rằng không có gì ngăn cản chúng tôi xoay chuyển tình thế. Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi rất hạnh phúc.   - Anh thấy cách ăn mừng của các cầu thủ Argentina thế nào? Còn thái độ của Lionel Messi ra sao? - Tôi đã tranh luận với anh ấy sau trận chung kết. Tôi đã chúc mừng anh ấy, vì đó là nghiệm vụ cả cuộc đời Leo. Với tôi cũng thế. Nhưng tôi đã thất bại. Vì thế, tôi luôn muốn mình là một cầu thủ giỏi giang. Lễ ăn mừng của họ ư? Đó không phải vấn đề của tôi. Tôi không muốn lãng phí năng lượng cho những điều vô bổ ấy. Điều quan trọng nhất với tôi là cống hiến hết mình cho CLB. Chúng tôi chờ Leo trở lại để có thể bắt đầu cùng nhau tái hiện những chiến thắng và ghi những bàn thắng trở lại.  - Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Chúc anh thành công! 

- Đâu là thông điệp của anh khi trở lại sớm như vậy?

- Thông điệp rất đơn giản, bất kể điều gì sẽ ra với ĐTQG (thực tế là ĐT Pháp thua trong trận chung kết World Cup 2022), thì PSG lại là một điều khác. Tôi quyết tâm giành mọi danh hiệu về cho đội bóng Thủ đô.

- Anh chịu áp lực lớn hơn khi đá các quả penalty trong trận chung kết World Cup hay trong trận gặp Strasbourg?

- (Mỉm cười) Cả hai! Đó là những cảm xúc khác nhau, ở những kịch bản khác nhau. Ở World Cup, chung tôi đã thua. Còn trước Strasbourg, chúng tôi biết một quả phạt đên sẽ mang lại chiến thắng. Ở World Cup, chúng tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình. Còn trước Strasbourg, một trận hòa cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Đó là những cảm xúc rất khác nhau.

- Anh đã “tiêu hóa” xong thất bại trong trận chung kết này chưa?

- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ “tiêu hóa” được nó. Giờ đây, như tôi đã nói với HLV và các đồng đội, chẳng có lý do nào mà CLB của tôi lại phải trả giá cho thất bại trên ĐTQG cả. PSG không không phải chịu trách nhiệm cho thất bại của chúng tôi. Tôi cố gắng trở lại với năng lượng tốt nhất có thể, tích cực nhất có thể. Tôi không chơi một trận đấu điên cuồng nhưng tôi tiếp tục tin vào nó, để thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước. Bởi vì tôi biết rằng không có gì ngăn cản chúng tôi xoay chuyển tình thế. Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi rất hạnh phúc. 

- Anh thấy cách ăn mừng của các cầu thủ Argentina thế nào? Còn thái độ của Lionel Messi ra sao?

- Tôi đã tranh luận với anh ấy sau trận chung kết. Tôi đã chúc mừng anh ấy, vì đó là nghiệm vụ cả cuộc đời Leo. Với tôi cũng thế. Nhưng tôi đã thất bại. Vì thế, tôi luôn muốn mình là một cầu thủ giỏi giang. Lễ ăn mừng của họ ư? Đó không phải vấn đề của tôi. Tôi không muốn lãng phí năng lượng cho những điều vô bổ ấy. Điều quan trọng nhất với tôi là cống hiến hết mình cho CLB. Chúng tôi chờ Leo trở lại để có thể bắt đầu cùng nhau tái hiện những chiến thắng và ghi những bàn thắng trở lại.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Chúc anh thành công!

HLV Galtier không ngạc nhiên về Mbappe
Sau chiến thắng trước Strasbourg, HLV Galtier khẳng định rằng ông không hề ngạc nhiên về phong độ và sự quyết tâm của Mbappe. “Đó là sự tiếp nối những gì Kylian đã làm ở World Cup. Cậu ấy muốn thi đấu ngay để giành chiến thắng. Kylian đã thôi thúc cả đội tiến về phía trước. PSG thật may mắn khi có cậu ấy”, HLV Galtier nhấn mạnh về cậu học trò cưng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x