TỪ VIỆC TRUYỀN LỬA CHO CÁC HỌC TRÒ…
Michel là một HLV bản lĩnh. Bởi nếu không, ông đã không đủ dũng cảm ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo của Marseille thay cho Marcelo Bielsa ngày 19/8 vừa qua. Đáp lại lời kêu gọi của HLV Michel, nhiều cầu thủ Marseille cũng tỏ rõ quyết tâm “quyết chiến 1 trận ra trò với ĐKVĐ Ligue 1”. “Một số cầu thủ xin tôi không đá chính ở Europa League để tránh chấn thương và tập trung cho trận đấu với PSG. Họ đã có lựa chọn cho riêng mình. Với Marseille, cuộc chiến với PSG còn là vấn đề danh dự”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ thêm.
… ĐẾN KHẢ NĂNG ỨNG BIẾN TRÊN SÂN
Song, vấn đề cơ bản của Marseille lúc này là trình độ các cầu thủ đá chính và dự bị còn quá chênh lệch nhau. Do vậy, việc HLV Michel xoay tua liên tục sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc đội hình của đội nhà. Rekik là một phát hiện mới của Marseille mùa này và càng thi đấu càng hay. Michel lại muốn cả Rolando tiến bộ để cùng Rekik gánh vác sức nặng ở khu vực trung vệ. Điều đó khiến hàng thủ Marseille trở nên thất thường ở vài ba trận vừa qua. Ở khu vực tiền vệ trung tâm, một mình Lassana Diarra là chưa đủ để đội chủ sân Velodrome đứng vững trong mọi trận đấu.
Blanc buông, cơ hội cho Michel? Trước trận cầu quan trọng với Marseille, HLV Laurent Blanc (ảnh) của PSG từng nhấn mạnh rằng, để có thể tiến xa ở Champions League, ĐKVĐ Pháp sẵn sàng “buông” một số trận tại Ligue 1. Và báo chí Pháp cho rằng, nhà cầm quân 49 tuổi đang ám chỉ tới trận derby nước Pháp với Marseille. “Tại sao PSG phải tốn nhiều công sức cho trận đấu với Marseille? Chi bằng nghỉ ngơi và kiếm bộn điểm trước các đối thủ nhỏ?”, tờ L’Equipe phân tích. Vậy khi Blanc buông, thì đó là cơ hội của Michel? |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn