Vòng quay HLV tại Ligue 1: Một năm bất thường

Minh Huy
14:27 ngày 17-03-2014
Báo giới Pháp gọi mùa 2013/14 là năm bất thường trên băng ghế HLV vì những lần thay tướng không bình thường của các CLB. Dự kiến, đến hết Hè này, có thêm khoảng 10 lần các đội bóng thay HLV, trong đó có Marseille và Monaco.
Vòng quay HLV tại Ligue 1: Một năm bất thường
HLV HIỆN TẠI KHÔNG ĐỦ TÀI NĂNG
Tính từ đầu mùa này, giải VĐQG Pháp đã chứng kiến 5 CLB thay tướng giữa dòng, gồm Sochaux (2 lần), Valenciennes, Ajaccio, Montpellier và Marseille. Từ nay đến cuối mùa, còn không ít những HLV đứng trước nguy cơ phải mất việc như những nhà cầm quân tại Evian, Nantes, Rennes hay Guingamp. Chưa khi nào các HLV tại giải VĐQG Pháp lại bị mất niềm tin trầm trọng đến như vậy. Đâu là nguyên nhân các CLB thay HLV nhiều đến thế?

Thay thế HLV Elie Baup hồi tháng 12/2013, nhưng Jose Anigo vừa tuyên bố, ngay sau khi mùa này khép lại, ông sẽ trở lại vị trí GĐTT Marseille. Hơn nữa, Anigo không phải là người đủ tài năng để tìm lại vinh quang cho đội bóng thành phố Cảng kể từ sau khi HLV Didier Deschamps ra đi. Tức là ngay từ bây giờ, BLĐ đội chủ sân Velodrome đã phải tích cực tìm HLV cho mùa giải tới. Sau khi lọc hồ sơ các HLV Pháp, Marseille không “chấm” ai và chuyển hướng sang nước ngoài tìm kiếm. Tuy nhiên, có vẻ với tình hình hiện tại, Marseille không đủ sức hấp dẫn, thu hút các chiến lược gia không mang quốc tịch Pháp về làm thuyền trưởng.

Cụ thể, Marseille đã mời lại HLV Eric Gerets nhưng ông lập tức lắc đầu. Nhà vô địch Pháp 2010 đã liên hệ từ Michael Laudrup đến Razvan Lucescu - tân HLV Petrolul Ploiesti hay nhiều chiến lược gia Italia, Bỉ, nhưng tất cả đều không có kết quả. Và người duy nhất mà Marseille đang đàm phán là Andre Villas-Boas lại đòi lương quá cao (3 triệu euro/năm sau thuế). Và chiến dịch tìm HLV cho mùa 2014/15 của Marseille đang bị bế tắc. Song, Marseille cũng cần lưu ý, ngoài Raymond Goethals và Gerets đặt dấu ấn tại CLB, những HLV ngoại khác đều thường có thành tích rất tệ.

Cũng giống như Marseille, Monaco đang ráo riết tìm người thay thế HLV Claudio Ranieri mùa tới. Dẫn dắt đội bóng Công quốc từ Hè 2012, nhưng chiến lược gia người Italia chưa thực sự gây ấn tượng với BLĐ Monaco. Với mục tiêu vô địch Ligue 1 2014/15, tỉ phú người Nga Dmitry Rybolovlev đang lên kế hoạch đưa Arsene Wenger về lại sân Louis II. Có thể, HLV đương nhiệm của Arsenal chưa trở lại Monaco ngay, nên khoảng 2-3 mùa tới, Rybolovlev cần một HLV đẳng cấp để nâng CLB lên một tầm cao mới, làm thảm đỏ chào đón Wenger.


Số HLV mất việc ở Ligue 1 trong 6 mùa gần đây

MUỐN LÀM MỚI MÌNH
Nếu Marseille, Monaco có những tham vọng trở lại đỉnh cao trong thời gian tới, thì một đại gia khác tại Ligue 1, Lyon, lại cho rằng, họ cần một vài năm nữa để gây dựng một đội hình chất lượng, sẵn sàng chinh phục những danh hiệu mới. Để đạt được mục tiêu ấy, Mãnh sư cần phải làm mới mình và trước mắt chính là băng ghế chỉ đạo. Từng muốn gia hạn hợp đồng với Remi Garde, nhưng giờ đây chủ tịch Jean-Michel Aulas lại không muốn giữ HLV 47 tuổi này ở lại Lyon mùa tới. Trong 3 năm dẫn dắt Mãnh sư, Garde cũng mang về một chiếc Cúp QG 2012 và trải qua cuộc chuyển giao thế hệ quan trọng. Sứ mệnh của ông đã hoàn tất và Lyon cần một chiến lược gia mới cho nhiệm vụ mới.

Lorient và Bordeaux cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống như Lyon. 25 mùa gắn bó với Lorient, HLV Christian Gourcuff quyết định chia tay để CLB có một định hướng phát triển khác. Trong khi đó, HLV Francis Gillot cũng không giúp Bordeaux cải thiện được thành tích tại Ligue 1 sau 3 năm dẫn dắt. BLĐ của nhà vô địch Pháp 2009 sẽ không tái ký hợp đồng với cựu chiến lược gia Sochaux và sẽ tìm thuyền trưởng mới cho mùa tới. 

Ngoài ra, còn nhiều đội bóng chắc chắn thay tướng trong Hè 2014 khác như Nantes, Valenciennes, Sochaux và Ajaccio.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x