Messi đá hỏng penalty thì có sao?

Đỗ Trung
Từ 14:24 ngày 01-12-2022
Lionel Messi đã sút hỏng phạt đền trước Ba Lan song điều đó không có nghĩa siêu sao 35 tuổi đã chơi một trận dở tệ. Thậm chí, Messi còn là một trong những người thi đấu hay nhất của Albiceleste.

Với những ai không trực tiếp theo dõi trận đấu mà chỉ theo dõi kết quả cuối cùng, Messi có thể sẽ bị gán mác tội đồ vì quả 11 mét hỏng ăn ở phút 39. Tuy nhiên, thay vì chê trách Messi, chúng ta nên nhìn theo chiều ngược lại, đó là ca ngợi Wojciech Szczesny - thủ thành đã thi đấu cực kỳ xuất sắc tại World Cup 2022 tính đến thời điểm này, đặc biệt là những tình huống cản phá penalty.

Rốt cuộc, Messi không sở hữu bàn thắng hay bất kỳ đường kiến nào cho Argentina dù đội tuyển hạ Ba Lan 2-0. Nhưng công bằng mà nói, cá nhân Messi đã có màn trình diễn hay nhất từ đầu giải đến giờ, và người hâm mộ Argentina có quyền hi vọng siêu sao thuộc biên chế PSG sẽ đưa đội tuyển lên đỉnh thế giới. Quả penalty hỏng ăn thực tế không thành vấn đề bởi nó không phản đúng những gì Messi đã thể hiện trên sân.

Trước Ba Lan, Messi tham gia vào hầu hết mọi đợt tấn công của Argentina. Tiền đạo 35 tuổi có 98 lần chạm bóng, nhiều hơn khoảng 50% so với hai trận trước đó của Albiceleste, lần lượt gặp Saudi Arabia và Mexico, trong đó có 13 lần trong vòng cấm. 

Messi đá hỏng phạt đền trước Ba Lan

Tuy nhiên, cái hay của Messi nằm ở chỗ khi lùi sâu làm nhiệm vụ kiến thiết, anh đã thể hiện đẳng cấp thượng thừa trong khâu phân phối bóng, khiến hàng thủ Ba Lan tỏ ra lúng túng, không biết xử lý ra sao. Messi có nhiều đường chuyền tuyệt hảo, mở ra cơ hội ăn bàn cho Argentina song các đồng đội không tận dụng thành công. Số liệu thống kê còn chỉ ra Messi in dấu giày trong việc tạo ra 5 cơ hội ghi bàn - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

Chưa dừng lại ở đó, Messi còn có 5 lần rê bóng, nhiều gấp đôi so với mọi cầu thủ khác. Đôi khi, nhưng pha tăng tốc bất thình lình ở cự ly ngắn của Messi khiến Ba Lan thực sự choáng váng. Đó là lý do vì sao mà dù đá hỏng 11 mét, Messi vẫn được trang Whoscored chấm 8,2 điểm, cao thứ 2 trận đấu chỉ sau thủ thành Szczesny của Ba Lan. 

Sau những khó khăn tột cùng, Argentina và Messi cuối cùng cũng có vé vào vòng 1/8 World Cup, thậm chí với ngôi nhất bảng. Đội tuyển Argentina này vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng họ sở hữu Messi. Có thể thấy cựu chân sút Barcelona đang chơi hay dần lên theo thời gian, và hành trình của những vũ công Tango hứa hẹn sẽ còn kéo dài. Trước mắt, vật cản tiếp theo của Argentina ở vòng 1/8 là Australia. Ở World Cup 2006, Italia từng hạ Australia tại vòng 1/8 rồi sau đó đoạt chức vô địch. Hi vọng điều tương tự sẽ xảy ra với Messi cùng các đồng đội.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x