
Hiện tại, hồ sơ cầu thủ của Leao trên trang chủ UEFA cũng đã ghi nhận số 7 là số áo của anh ở cấp độ đội tuyển, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý sau gần hai thập kỷ Ronaldo gắn bó với số áo này.
Sự thay đổi diễn ra trong thời điểm Bồ Đào Nha chuẩn bị đối đầu Đan Mạch tại Nations League mà không có Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi rời đội tuyển sau những ngày căng thẳng liên quan tới vai trò của anh dưới thời HLV Jorge Jesus, trong khi LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị với những cầu thủ còn lại.
Tuy nhiên, việc Leao tiếp quản áo số 7 không nên được xem là một thông báo chính thức về việc Ronaldo giải nghệ ở cấp độ đội tuyển. Trong tuyên bố của mình, Ronaldo chỉ xác nhận quyết định rời trại tập trung mà chưa trực tiếp tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế.
Dù vậy, truyền thông Bồ Đào Nha lại đưa ra thông tin đáng chú ý. Tờ O Jogo sau đó cho biết quyết định không tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo là "cuối cùng và không thể đảo ngược".

Trước đây, Leao thường xuyên mặc áo số 17 khi thi đấu cho đội tuyển, trong đó có World Cup 2026. Trong khi đó, Ronaldo gần như đồng nghĩa với chiếc áo số 7 trong màu áo Bồ Đào Nha, khiến sự thay đổi mới nhất trở thành một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đội tuyển có thể đang bước sang một thời kỳ mới.
Leao cũng trải qua một sự thay đổi khác trong mùa hè năm nay khi rời AC Milan để gia nhập Galatasaray. CLB Thổ Nhĩ Kỳ chính thức hoàn tất thương vụ vào ngày 30/8 với mức phí cố định 38 triệu euro, đồng thời trao cho cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Tại Galatasaray, Leao khoác áo số 27. Còn ở đội tuyển Bồ Đào Nha, chiếc áo số 7 từng thuộc về Ronaldo giờ đã được trao cho một thế hệ khác, dù tương lai của chính Ronaldo tại Seleccao vẫn chưa được anh công bố một cách chính thức.






















