
Trên sân Rijeka, Bellingham ghi 1 bàn và thực hiện tới 3 pha kiến tạo, trong đó có đường chuyền giúp Kane mở tỷ số ở trận đấu với Croatia.
Theo thống kê của Opta, tiền vệ 23 tuổi trở thành cầu thủ Anh đầu tiên thi đấu ở hàng tiền vệ có 4 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong một trận đấu kể từ David Platt hồi tháng 2/1993, khi Anh gặp San Marino.
Đây là màn trình diễn cho thấy Bellingham không chỉ có khả năng ghi bàn mà còn đặc biệt nguy hiểm trong việc tạo cơ hội. Cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục chứng minh anh có thể trở thành trung tâm trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel.
Không chỉ tỏa sáng về mặt thống kê, Bellingham còn khiến người hâm mộ phát cuồng với một pha xử lý kỹ thuật ở những phút cuối trận.
Từ đường chuyền của Morgan Gibbs-White tưởng như đi quá tầm với, tiền vệ Real Madrid vẫn kịp vươn người giữ bóng, đồng thời khiến các cầu thủ Croatia bị đánh lừa bằng một động tác xử lý đầy ngẫu hứng.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một CĐV gọi Bellingham là “người phát minh ra kỹ năng mới”, trong khi những người khác dành cho anh những lời có cánh như “cầu thủ hay nhất thế giới” hay “tài năng thuộc thế hệ đặc biệt”.
Roy Keane cũng tin Bellingham còn có thể tiến xa hơn nữa. Cựu tiền vệ MU nhận định cầu thủ 23 tuổi có tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, miễn là tránh được chấn thương và luôn giữ được sự tập trung.
Bellingham hiện cũng bắt đầu được nhắc đến như một phương án kế nhiệm Kane trong tương lai. Tiền đạo của Bayern Munich đã 33 tuổi và không thể duy trì vai trò mũi nhọn số một của ĐT Anh mãi mãi. Trong khi đó, Tam sư vẫn chưa có một cái tên thực sự nổi bật đủ sức thay thế Kane.
Bellingham có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Anh đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm, sở hữu kỹ thuật, sức mạnh và khả năng tranh chấp đủ để gây khó khăn cho các trung vệ. Trong mùa giải 2023/24, dù thường được xếp đá phía sau tiền đạo, Bellingham nhiều lần là cầu thủ chơi cao nhất của Real Madrid.

Tất nhiên, vị trí số 10 và tiền đạo cắm đòi hỏi những phẩm chất khác nhau. Nếu Anh xuất hiện một trung phong đẳng cấp khác trong vài năm tới, Bellingham vẫn nên được giữ ở vai trò hộ công. Nhưng việc đẩy anh lên cao hơn chắc chắn là phương án Tuchel không nên bỏ qua.
Chiến thắng 7-0 trước một Croatia già nua chưa thể được xem là thước đo chính xác cho cơ hội vô địch EURO 2028 của Anh. Dù vậy, cách Tam sư hủy diệt đối thủ vẫn đem lại niềm tin rằng đội hình này đủ tài năng để cạnh tranh danh hiệu.
Nếu Bellingham và Kane tiếp tục sát cánh, Anh luôn có cơ sở để hy vọng. Nhưng Tuchel cũng cần tránh việc quá phụ thuộc vào hai ngôi sao này như từng xảy ra tại World Cup 2026. Saka, Anthony Gordon và những cầu thủ tấn công khác phải tiếp tục đóng góp nhiều hơn nếu Tam sư muốn tiến xa.
Với những gì đã thể hiện trước Croatia, Bellingham đang cho thấy anh có đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh thế hệ mới của bóng đá Anh.






















