Tỷ số Anh 3-0 CH Séc
Bàn thắng
Anh: Coufal (phản lưới 27'), Kane (40', 57')
Với tâm lý và sự tự tin đang lên rất cao kèm lợi thế sân nhà, ĐT Anh dồn ép nghẹt thở CH Séc ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Phút 27, Anh tìm được bàn thắng vượt lên sau tình huống "đốt lưới nhà" của một cầu thủ đội khách. Trong pha bóng này, Kane căng ngang nguy hiểm vào trong, Coufal nỗ lực truy cản nhưng lại vô tình tạo ra pha phản lưới, giúp Tam Sư vươn lên dẫn trước 1-0.
Thế trận sau đó gần như thuộc về ĐT Anh. Họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, còn CH Séc thỉnh thoảng có một vài pha lên bóng và dứt điểm nhưng không thể tạo ra sóng gió cho khung thành Pickford.
Sang phút 40, ĐT Anh nâng tỷ số lên thành 2-0. Trong pha bóng này, Rogers căng ngang chính xác để Kane băng đến đệm bóng tung lưới đối phương.
Việc có 2 bàn thắng làm vốn giúp ĐT Anh thi đấu vô cùng nhàn nhã ở hiệp thi đấu tiếp theo. Họ kiểm soát bóng vượt trội khiến CH Séc hầu như không lên được bóng. Đến phút 57, ĐT Anh nâng tỷ số lên thành 3-0 khi Kane hoàn tất cú đúp bằng pha bật cao đánh đầu tung lưới CH Séc.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, CH Séc cố gắng tìm bàn danh dự bằng những pha sút xa. Tuy nhiên, họ không có lần nào thành công nên chấp nhận thua trận với tỷ số 0-3 trước ĐT Anh.
Đây đã là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của ĐT Anh. Hiện tại, Anh vẫn đứng thứ 2 ở bảng A3 Nations League với 9 điểm, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha đúng 3 điểm. Ở lượt đấu tiếp theo, Anh sẽ chạm trán Croatia, còn CH Séc đá với Tây Ban Nha.
Đội hình thi đấu Anh vs CH Séc
Anh: Pickford, Quansah, Arnold, Guehi (Branthwaite 63'), Hall (Gibb-White 73'), Anderson (Garner 63'), Lewis-Skelly, Rogers, Bellingham (Ngumoha 73'), Eze, Kane (Calvert-Lewin 82')
CH Séc: Hornicek, Coufal (Kricfalusi 84'), Hiranac, Vitik, Slama (Zmrzly 68'), Kral, Sulc, Sadilek (Macek 68'), Ambros (Hlozek 58'), Lingr (Radosta 46'), Naderi























