Tổng quan UEFA Nations League trước lượt trận cuối: Đức, Croatia đối diện vé xuống hạng

Minh Anh
14:53 ngày 13-11-2018
Trước khi lượt trận cuối cùng UEFA Nations League 2018/19 diễn ra, hai ông lớn Đức và Croatia đang đối diện với viễn cảnh xuống chơi tại League B ở mùa giải tới.
Tổng quan UEFA Nations League trước lượt trận cuối: Đức, Croatia đối diện vé xuống hạng
* League A

Bảng 1 - Đức trước nguy cơ xuống hạng
Với 7 điểm có được đến thời điểm hiện tại, ĐT Pháp đang dẫn đầu BXH và tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng chung kết dành cho 4 đội đầu bảng. Pháp chỉ cần 1 trận hòa trước Hà Lan là giành vé.  

Trong khi đó, ĐT Đức đang đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 lượt trận cùng hiệu số -4 và sẽ phải nhận tấm vé xuống League B, nếu như lượt trận này Hà Lan đánh bại được Pháp. Nhà vô địch World Cup 2014 sẽ chỉ trụ hạng nếu như Hà Lan không thắng Pháp và ở trận đối đầu trực tiếp họ phải đánh bại đối thủ (nếu Hà Lan hòa Pháp, Đức còn cần phải thắng Hà Lan cách biệt 4 bàn). Nhìn chung, cánh cửa trụ hạng của Die Mannschaft lúc này là khá hẹp.

Hiện tại Hà Lan mới đá 2 trận, đang có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +2, bằng với ĐT Pháp và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh vị trí nhất bảng nếu như đánh bại Pháp ở lượt trận còn lại. 


Bảng 2 - Bỉ và Thụy Sỹ cạnh tranh vé vào vòng chung kết
Iceland cho thấy sự yếu thế của mình tại bảng đấu, khi sớm nhận vé xuống League B thi đấu với mạch 3 trận toàn thua. Lợi thế lớn lúc này thuộc về Bỉ với 6 điểm sau 2 trận. Thụy Sỹ bằng điểm với Bỉ, nhưng đá hơn 1 trận và kém thành tích đối đầu (để thua 1-2 ở lượt đi). Muốn cạnh tranh vị trí nhất bảng, Thụy Sỹ phải đánh bại được Bỉ trong trận đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối cùng với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Trong trường hợp Bỉ thắng Iceland, và ở trận cuối Thụy Sỹ chỉ thắng Bỉ 2-1 (giống kết quả lượt đi), khi đó hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến. Hiện tại Thụy Sỹ đang nhỉnh hơn (+6) so với Bỉ (+4), nhưng đệ tam anh hào World Cup 2018 vẫn còn 1 trận đấu với Iceland.


Bảng 3 - Bồ Đào Nha chiếm ưu thế
Ở bảng đấu này, Ba Lan sớm an phận ở vị trí bét bảng và nhận vé xuống League B, khi mới có 1 điểm sau 3 lượt trận. Italia với 4 điểm đang đứng thứ 2 với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Bồ Đào Nha và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Lượt trận này Italia sẽ tiếp đón Bồ Đào Nha trên sân nhà và nhiệm vụ của thầy trò Roberto Mancini là phải giành chiến thắng mới nuôi hy vọng giành vị trí nhất bảng. Nếu hòa, hoặc thua, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, ngay cả khi thắng Bồ Đào Nha, hy vọng của Italia cũng không nhiều, bởi đối thủ còn trận đấu với Ba Lan đã bị loại ở lượt trận cuối. Nếu Bồ Đào Nha toàn thua 2 trận còn lại, Italia sẽ giành vị trí nhất bảng. Nếu thua Italia, bị Ba Lan cầm hòa, Bồ Đào Nha sẽ có số điểm bằng Italia (cùng có 7 điểm). Khi đó, hiệu số đối đầu sẽ xét đến đầu tiên trước khi tính tới hiệu số bàn thắng bại. Trận lượt đi Bồ Đào Nha đã thắng Italia với tỷ số 1-0.


Bảng 4 - Quyền tự quyết trong tay Croatia
Đây được xem là bảng đấu khó đoán và kịch tính nhất, trong đó quyền tự quyết nằm trong tay ĐT Croatia. Tây Ban Nha đang dẫn đầu BXH với 6 điểm sau 3 lượt trận, ĐT Anh đứng thứ 2 với 4 điểm và Croatia ở vị trí bét bảng với 1 điểm. Tuy nhiên, Tây Ban Nha và Anh đã đá 3 trận và chỉ còn 1 trận với chính Croatia. Nếu như toàn thắng 2 trận còn lại, Croatia sẽ chiếm ngôi đầu bảng.

Với ĐT Tây Ban Nha, họ sẽ độc chiếm ngôi đầu nếu đánh bại Croatia ở lượt trận này. Nếu để thua, họ sẽ gặp rắc rối và phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Croatia ở lượt cuối để biết mình có cán đích ở vị trí đầu bảng hay không. Nếu hòa, Tây Ban Nha khả năng cũng mất ngôi đầu trong trường hợp Anh thắng Croatia. Khi đó Anh và Tây Ban Nha bằng điểm, nhưng Anh hơn ở hiệu số đối đầu (mỗi bên thắng 1 trận, nhưng Anh ghi nhiều bàn trên sân của Tây Ban Nha hơn).


* League B

Hiện tại đã xác định được duy nhất Ukraine là đội giành tấm vé thăng hạng League A, khi toàn thắng 3 trận tại bảng 1. Những đội có khả năng thăng hạng sau khi lượt trận này khép lại là Nga (7 điểm) ở bảng 2, Bosnia và Herzegovina (9 điểm) ở bảng 3 và xứ Wales (6 điểm) ở bảng 4.

ĐT Nga rộng cửa giành vé lên League A
ĐT Nga rộng cửa giành vé lên League A

Tại bảng 2, chỉ cần trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển bất phân thắng bại, Nga sẽ lên chơi ở League A. Ở bảng 3, nếu trận Áo và Bosnia và Herzegovina có kết quả hòa, mọi thứ cũng sẽ được định đoạt. Tương tự ở bảng 4, hai đội đầu bảng xứ Wales (6 điểm) và Đan Mạch (4 điểm) đối đầu nhau ở lượt trận này sẽ quyết định số phận bảng đấu.

* League C

Chưa có đội bóng nào giành vé lên League B. Ở bảng 1, Scotland đang nắm ưu thế lớn, khi mới thi đấu 2 trận và chỉ cần giành 4 điểm ở 2 trận còn lại là sẽ có vị trí đầu bảng. Ở bảng 2, Phần Lan đang có 12 điểm sau 4 lượt trận và chỉ cần giành thêm 1 điểm ở 2 trận còn lại sẽ giành vé thăng hạng.

Cuộc đua ở bảng 3 hấp dẫn hơn, khi Na Uy và Bulgaria cùng có 9 điểm, có thành tích đối đầu bằng nhau (cùng thắng 1-0 khi đối đầu nhau). Hai lượt trận cuối nếu như hai đội cùng toàn thắng, khi đó thứ hạng sẽ được phân định ở hiệu số bàn thắng bại. Na Uy đang nhỉnh hơn đôi chút với +3, trong khi của Bulgaria là +2.

Kịch tính hơn cả là ở bảng 4, khi 3 đội dẫn đầu vẫn còn nguyên cơ hội khi chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Serbia đang có ưu thế hơn, khi dẫn đầu với 8 điểm. Lần lượt phía sau là Montenegro (7 điểm) và Romania (6 điểm).

* League D

Georgia là đội bóng đầu tiên ở League D giành quyền thăng hạng, khi dẫn đầu bảng A sau 4 trận toàn thắng, hơn đội đứng sau là Kazakhstan 7 điểm. Luxembourg (9 điểm), Belarus (8 điểm) và Moldova (5 điểm) ở bảng 2 đang cạnh tranh quyết liệt cho 1 suất thăng hạng. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở bảng 3 với sự có mặt của Kosovo (8 điểm), Azerbaijan (6 điểm) và Đảo Faroe (4 điểm). Ở bảng 4, cả 4 đội Macedonia (9 điểm), Gibraltar (6 điểm), Armenia (6 điểm) và Liechtenstein (3 điểm) vẫn cạnh tranh quyết liệt ở 2 lượt trận cuối.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • ĐT Anh và Pháp triệu tập đội hình: Rooney và Martial tái xuất ĐT Anh và Pháp triệu tập đội hình: Rooney và Martial tái xuất

    Hôm qua, ĐT Anh và Pháp đã công bố danh sách triệu tập cho các trận giao hữu và các trận tại UEFA Nations League sắp tới. Đáng chú ý là sự tái xuất của Wayne Rooney ở Tam sư. Còn tại ĐT Pháp, Anthony Martial được gọi trở lại sau phong độ ấn tượng dưới màu áo Man United.

  • Ronaldo tiếp tục không có tên ở tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo tiếp tục không có tên ở tuyển Bồ Đào Nha

    Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục không có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại Nations League sắp tới.

  • Kroos vẫn giữ nguyên giá trị Đức thua, cá nhân Kroos vẫn thắng

    Đức thua, nhưng Toni Kroos thắng. Anh vẫn tỏ rõ giá trị của mình khi Mannschaft tiếp tục thất bại và đối diện nguy cơ “rớt hạng” ở Nations League. Có một Toni Kroos như thế, giới hâm mộ Đức lo gì về sự gượng dậy của Mannschaft trong tương lai gần!

  • ĐT Pháp: Lời cảnh tỉnh đằng sau chiến thắng ĐT Pháp: Lời cảnh tỉnh đằng sau chiến thắng

    Rạng sáng qua, trước một ĐT Đức đang trong vô vàn khó khăn, nhưng Pháp đã chơi một trận đấu rất tệ hại, đặc biệt trong hiệp 1 và bị dẫn trước. Nhờ sự xuất sắc của Antoine Griezmann, Les Bleus đã lội ngược dòng thành công nhưng đây có thể xem là chiến thắng mang ý nghĩa cảnh tỉnh cho nhà ĐKVĐ thế giới.

  • ĐT Đức: Tín hiệu hồi sinh từ thất bại lịch sử ĐT Đức: Tín hiệu hồi sinh từ thất bại lịch sử

    Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức thua đến 6 trận trong một năm. Kỷ lục tồi tệ được thiết lập ở Paris trong ngày mà Đức chơi hay hơn cả nhà ĐKVĐ World Cup. Những tia hy vọng đã lóe lên từ chữ “dám” của Joachim Loew và các cầu thủ trẻ.

  • Nations League tưởng không hay lại hay không tưởng Nations League tưởng không hay lại hay không tưởng

    UEFA Nations League thoạt đầu không được nhiều người chào đón. Nhưng bây giờ, đặc biệt sau trận đấu đầy cảm xúc Tây Ban Nha - Anh, có thể nói giải đấu này trở nên hấp dẫn và có giá trị hơn người ta tưởng.

  • Georgia có vé play-off tới EURO 2020 Georgia có vé play-off tới EURO 2020

    Đội bóng nhỏ bé Georgia trở thành cái tên đầu tiên có vé dự play-off cho EURO 2020 sau khi đánh bại Latvia 3-0 ngay trên sân của đối thủ.

  • Tổng hợp UEFA Nations League: Người Đức cúi mặt Tổng hợp UEFA Nations League: Người Đức cúi mặt

    Đức lập kỷ lục buồn; Ukraine thăng hạng; Lukaku liên tục ghi bàn... là những điểm nhấn đáng chú ý ở loạt trận UEFA Nations League vừa diễn ra.

  • Pogba hứng 'gạch' vì mắc lỗi khiến Pháp nhận bàn thua Pogba hứng 'gạch' vì mắc lỗi khiến Pháp nhận bàn thua

    Trên mạng xã hội Twitter, tiền vệ Paul Pogba đã mắc lỗi gián tiếp khiến ĐT Pháp phải chịu bàn thua không đáng có trong trận đấu với Đức tại Nations League vào rạng sáng nay (17/10).

  • HLV Loew chỉ trích trọng tài tặng chiến thắng cho người Pháp HLV Loew chỉ trích trọng tài tặng chiến thắng cho người Pháp

    HLV Joachim Loew của ĐT Đức không hài lòng về công tác trọng tài ở trận Mannschaft để thua 1-2 trước đội chủ nhà Pháp vào đêm qua. Theo ông, Pháp chỉ thắng được Đức nhờ quả phạt đền gây tranh cãi.

  • Iceland giờ chỉ hơn mỗi… San Marino Iceland giờ chỉ hơn mỗi… San Marino

    Kết quả bết bát ở UEFA Nations League đẩy Iceland trở lại mặt đất. Đội bóng từng dự World Cup 2018 và gây khó dễ cho Argentina của Messi, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x