
Chính tư duy ấy giúp Pep giành được vô số danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân, và sau 10 năm làm việc tại Anh, ông vẫn đang cạnh tranh ở đỉnh cao. Vì thế, khi Pep thực sự nói về những gì sắp tới, đó là lúc đáng để lắng nghe.
Khoảnh khắc như vậy đến sau chiến thắng 1-0 trước Leeds, một trận cầu căng thẳng cho thấy Man City đủ khả năng bám đuổi Arsenal đến cùng trong cuộc đua vô địch Premier League. Không khác nhiều so với những chiến thắng gần đây, ngoại trừ việc nó giúp họ kém ngôi đầu chỉ 2 điểm khi mùa giải còn 10 vòng và bước sang tháng 3.
Rõ ràng, việc Man City vẫn còn cơ hội cạnh tranh cả 4 danh hiệu là một điều tuyệt vời, đặc biệt sau những gì đã diễn ra với CLB suốt 2/3 chặng đường đã qua. Cần biết trong 9 mùa gần nhất tại Etihad, những đội hình xuất sắc của Guardiola cũng chỉ hai lần đạt được vị thế này.
Dù vậy, càng tiến xa, áp lực và kỳ vọng lại càng tăng lên với cả Man City lẫn Arsenal - đội cũng đang ủ mộng đoạt "cú ăn bốn". Xét một cách công bằng, Pháo thủ đang có vị thế thuận lợi hơn so với Man xanh ở từng đấu trường.
Arsenal hiện dẫn đầu Premier League, có nhánh đấu dễ hơn tại Champions League sau khi đứng đầu giai đoạn phân hạng. Ngoài ra, họ còn sở hữu lịch thi đấu "mềm" hơn trước khi gặp Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn.

Trận chung kết tại Wembley diễn ra vào ngày 22/3 sẽ khép lại chuỗi hai tuần rưỡi có thể đưa Man City mơ về vinh quang, hoặc khiến mọi hy vọng tan vỡ. Dù Pep cùng các học trò bước vào mùa xuân với sự lạc quan, song 6 trận trên 4 đấu trường trong 20 ngày tới sẽ mang tính quyết định.
Mọi thứ bắt đầu vào ngày 5/3 với cuộc tiếp đón Nottingham tại Premier League. Cùng với chuyến làm khách trước West Ham một tuần sau đó, đây là hai trận có "độ nóng" thấp nhất. Nhưng cũng chính vì thế, đây là những trận Man City buộc phải thắng, và bất kỳ cú sảy chân nào cũng sẽ để lại dư vị cay đắng, đặc biệt khi sau trận gặp West Ham, bảng xếp hạng sẽ "đóng băng" đến tuần thứ hai của tháng 4.
Việc phải làm khách trước Newcastle tại FA Cup là một thử thách lớn, nhất là khi nó đến ngay trước lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân của đối thủ nhiều ân oán Real Madrid. Hai kết quả tích cực ở hai trận này, cộng thêm màn tái đấu trên sân nhà với Real Madrid, sẽ đưa Man City vào hai trận tứ kết và thổi bùng sự tự tin. Song nếu thất bại, đà hưng phấn của mùa giải có thể bị thổi bay.
Năm ngày sau trận lượt về với Real Madrid là trận chung kết Cúp Liên đoàn với Arsenal tại Wembley - một trận đấu không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch mà còn trở thành chủ đề bàn tán suốt quãng nghỉ hai tuần sau đó. Đội thắng sẽ được tiếp thêm động lực, còn đội thua buộc phải biến thất bại thành năng lượng để đi nốt chặng đường còn lại.
Lịch thi đấu thực sự khắc nghiệt nếu Man City muốn bước vào tháng 4 với hy vọng giành nhiều danh hiệu. Chỉ trong tháng này, Man xanh có thể bị loại khỏi ba đấu trường. Nhưng nếu vượt qua được, điều đó sẽ giúp họ mạnh mẽ hơn cho hai tháng cuối cùng của mùa giải.
Hãy cùng chờ xem nhé!























-ngay-3-3-2026.jpg)


