Bóng Đá Plus trên MXH

4-2-2-2 của Rangnick vẫn còn quá nhiều trục trặc tại MU

15:53 ngày 29/12/2021
Ralf Rangnick tới Man United cùng sơ đồ 4-2-2-2 đầy mới lạ. Nhưng có lẽ phải cần rất nhiều thời gian nữa để các cầu thủ MU nhuần nhuyễn cách chơi này.

    Trong những phút cuối tại St James ’Park, Man United được hưởng một quả phạt trực tiếp ngay bên trong phần sân của họ. Harry Maguire ở gần bóng nhất, nhưng Bruno Fernandes đã chạy lại để lấy nó và đề nghị với đội trưởng rằng anh nên thực hiện một đường bóng dài vào phần sân của Newcastle.

    Maguire từ chối Fernandes bằng một cái vẫy tay và thực hiện một đường chuyền ngắn cho Raphael Varane. Nó là biểu tượng của những gì đã xảy ra trước đó và sự bất đồng của các cầu thủ MU trong một màn trình diễn rời rạc và đáng thất vọng.

    Các cầu thủ liên tục mâu thuẫn với nhau về cách sử dụng bóng hoặc giành lại nó. Các đường chuyền thường vội vàng còn cách xây dựng bóng chậm chạp do khả năng di chuyển kém linh hoạt. 

    Nguyên nhân chính là do các cá nhân mắc phải những sai lầm đáng báo động hoặc không chứng minh được năng lực. Nhưng quan trọng là trong hiệp một của trận hòa 1-1 với Newcastle, có vẻ như hệ thống 4-2-2-2 đang cản trở các cầu thủ MU.

    Sự không mạch lạc của Man United thể hiện ở chỗ họ không biết phải làm gì hoặc nghi ngờ về kế hoạch của HLV. Ralf Rangnick yêu cầu các học trò chơi bóng nhanh về phía trước nhưng họ không thể.

    MU thi đấu rời rạc ở trận hòa Newcastle

    MU thi đấu rời rạc ở trận hòa Newcastle

    Man United để mất bóng tới 167 lần trong suốt trận đấu, nhiều nhất trong bất kỳ trận đấu nào ở Premier League mùa này. Đứng thứ nhì là 160 lần mất bóng ở trận gặp Watford trong trận cuối cùng của Ole Gunnar Solskjaer. Fernandes là người mất bóng nhiều nhất ở trận gặp Newcastle (26 lần).

    Trận đấu mà MU để mất bóng ít nhất là ở trận gặp Man City (110 lần). Lý do là vì họ chẳng có nhiều bóng để mà mất. Đứng thứ nhì là trận thắng Arsenal (114 lần). Đây cũng là trận đấu cuối cuàng của Michael Carrick với tư cách HLV tạm quyền.

    Ngay sau chiến thắng 3-2 trước Arsenal, Rangnick đã lên thay thế và tung ra đội hình 4-2-2-2 trong trận đấu tiếp theo với Crystal Palace để giành quyền kiểm soát bóng trước một đội chơi quá sơ hở ở trung lộ. Một nhóm 6 cầu thủ MU ngăn chặn các đợt phản công của Palace và Man United có được trận đấu giữ sạch lưới thứ 3 ở Premier League mùa này.

    Lần thứ 4 là ở trận gặp Norwich City. Nhưng việc họ giữ sạch lưới là do sự xuất sắc của David de Gea hơn là do chiến lược hoặc trình độ chơi. 

    Sự trượt dốc trong các màn trình diễn của Man United đã chạm đáy ở trận gặp Newcastle. De Gea một lần nữa là người hùng của Man United và bàn gỡ hòa của Edinson Cavani ở phút 71 là một sự may mắn. 

    Newcastle đã để thủng lưới 80 bàn tại Premier League trong năm 2021, nhiều nhất so với bất kỳ câu lạc bộ nào trong một năm dương lịch kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992.

    Rangnick cho biết các vấn đề của Man United là "một câu hỏi về thể chất; đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, nhịp độ", chứ không phải là đội hình. Và ông đã đúng, ở một mức độ nào đó - một số cầu thủ có thể đã không thực sự nỗ lực.

    Rangnick đã thay đổi hệ thống trong trận gặp Newcastle. Ông giải thích: "Trong hiệp hai, chúng tôi đã thay đổi từ 4-2-2-2 thành 4-1-3-2, với hai tiền vệ cánh. Ý định chơi dạt cánh là cách chúng tôi tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chúng tôi có 2 cơ hội và lẽ ra Edinson có thể đã ghi thêm 1 bàn nữa".

    Quả thực, Cavani có thể đã có 2 bàn chứ không phải 1. Đầu tiên là khi anh thực hiện cú sút từ đường chuyền của Sancho, sau đó là khi Jamaal Lascelles mắc sai lầm sau khi Alex Telles thực hiện cú sút chìm từ cánh trái.

    Rangnick vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện MU theo ý mình

    Rangnick vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện MU theo ý mình

    Rangnick đã khuyến khích Sancho tăng cường chiều rộng cho Man United nhưng không thực sự thành công. "Không không! Chết tiệt!", Rangnick hét lên khi Sancho không thể thực hiện một quả tạt. Giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher cũng thể hiện sự tiếc nuối ra mặt.

    Ý tưởng là rất hợp lý khi Newcastle sử dụng Javier Manquillo, một hậu vệ phải nhưng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và Emil Krafth, một hậu vệ phải không có được phong độ tốt.

    Cách tiếp cận 4-2-2-2 và tấn công trực diện có thể phù hợp với các câu lạc bộ hạng trung, nhưng khát vọng của Man United lớn hơn.

    Man City xây dựng lối chơi và sau đó tàn phá các đội thi đấu theo chiều rộng. Các cầu thủ chạy cánh ngược của Liverpool được hỗ trợ bởi những siêu hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. 

    Rangnick có Telles, Diogo Dalot, Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka. Không quá tệ cho nhân sự ở vị trí hậu vệ cánh. Trong khi đó, Marcus Rashford chơi tốt nhất bên cánh trái và anh không thể tạo ra nhiều tác động khi phải thi đấu như một số 10 bên cánh phải.

    Rangnick có thể được tha thứ vì phong độ kém của đội hình mà ông được thừa hưởng. Vị chiến lược gia người Đức không được chuẩn bị nhân sự cho sơ đồ 4-2-2-2 này và có lẽ ông nên trở lại sơ đồ 3-4-1-2 đã tạo ra màn trình diễn tốt nhất của Man United trong mùa giải trên sân của Tottenham vào tháng 10. 

    Trung Nghĩa • 15:53 ngày 29/12/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay