Quỷ đỏ đã chào đón 15 cầu thủ trở lại hội quân, hướng đến trận giao hữu đầu tiên gặp Leeds tại Thụy Điển vào ngày 19/7. Hai tân binh Matheus Cunha và Diego Leon đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington, lần đầu tiên gặp gỡ các đồng đội mới. Một số cầu thủ khác sẽ trở lại trong tuần này sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi đấu quốc tế.
Mùa giải Premier League 2025/26 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khởi tranh, và HLV Ruben Amorim cùng các cộng sự tại MU có một số vấn đề quan trọng cần giải quyết trước ngày bóng lăn. Tờ Manchester Evening News đã điểm qua 3 câu hỏi lớn mà MU cần trả lời trong giai đoạn tiền mùa giải.
MU muốn có ngôi sao tấn công 25 tuổi, và bản thân cầu thủ này cũng muốn gia nhập MU. Vì vậy, đây rõ ràng là một thương vụ nên được hoàn tất.
Quỷ đỏ đã đưa ra hai lời đề nghị dành cho Bryan Mbeumo trong mùa hè này nhưng đều bị Brentford từ chối. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận giữa hai bên.
Brentford đang giữ lập trường cứng rắn với một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình, song họ cũng không loại trừ khả năng Mbeumo sẽ tiếp tục ở lại Gtech Community mùa tới.
Về phía MU, họ muốn kết thúc thương vụ này càng sớm càng tốt, và sẽ rất lý tưởng nếu có thể đưa Mbeumo sang Mỹ tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải trong vài tuần tới.
MU đã quyết định trì hoãn ngày trở lại tập trung của 5 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của CLB.
Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony cùng Tyrell Malacia đều được Amorim xác định là không có tương lai tại Old Trafford, và đã được cho phép nghỉ thêm thời gian để tìm kiếm bến đỗ mới.
MU kỳ vọng có thể thu về hơn 120 triệu bảng từ việc bán 5 cái tên nêu trên - một khoản tiền có thể bù đắp hoàn toàn cho chi phí chiêu mộ Cunha và Mbeumo.
Dù vậy, vị thế đàm phán của MU không mạnh, bởi ai cũng biết CLB muốn thanh lý nhóm cầu thủ này. Câu hỏi đặt ra là liệu có bao nhiêu đội bóng sẵn sàng trả mức giá mà MU mong muốn?
Việc có thể bán được ít nhất 1 hoặc 2 cầu thủ trong vài tuần tới sẽ là kết quả đáng hoan nghênh.
Mùa giải trước, Amorim đã liên tục xoay tua đội hình trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc cả ở trong nước lẫn đấu trường châu Âu.
Giờ đây, việc không phải dự cúp châu Âu có thể giúp HLV người Bồ Đào Nha xây dựng một đội hình ổn định hơn cho Premier League, tạo điều kiện để MU phát huy tối đa sức mạnh khi lịch thi đấu không còn bị quá tải.
Tuy nhiên, điều đó chỉ hiệu quả nếu đội bóng tìm lại được phong độ. Amorim sẽ cần đưa ra quyết định về việc Andre Onana và Rasmus Hojlund có còn là sự lựa chọn số một trong đội hình chính hay không. Đồng thời, ông cũng phải làm rõ vai trò chiến thuật của những cầu thủ như Kobbie Mainoo hay Mason Mount trong mùa giải sắp tới.