6 nấc thang nâng tầm sự nghiệp Phil Foden

Quang Hoà Quang Hoà
11:35 ngày 21-04-2019
Tiền vệ Phil Foden vừa có một trận đấu để đời khi anh ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Tottenham để tiếp tục giữ ưu thế trước Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại 6 nấc thang đưa cầu thủ mới 18 tuổi này vươn lên tầm cao mới.
6 nấc thang nâng tầm sự nghiệp Phil Foden

1. Xây dựng danh tiếng ở Man City

Foden đầu quân cho đội trẻ của Man City vào năm 2009 khi mới 8 tuổi. Năm 2017, cầu thủ này ra mắt đội 1 Man City và đã để lại ấn tượng khá tốt. Bình luận về cậu học trò đầy tài năng, HLV từng dẫn dắt Foden ở đội trẻ Man City là Steve Williams cho biết: "Tôi nghĩ Foden sẽ là sự thay thế xứng đáng cho David Silva trong 1 hoặc 2 năm tới".


"Foden chỉ có một vấn đề duy nhất là cậu ấy khá nhỏ con (chỉ cao 1m71). Hồi Foden mới vào nghề, thế giới bóng đá đang đề cao những cầu thủ lực sĩ kiểu như Patrick Vieira. Khi ấy nhiều người tự hỏi liệu một cậu bé mỏng cơm như Foden có thể làm nên trò trống gì hay không. Nhưng rồi Lionel Messi xuất hiện và làm thay đổi suy nghĩ ấy".

"Với phong cách rất riêng, Foden đủ khả năng vượt qua toàn bộ đội hình đối thủ gồm những cầu thủ đồng trang lứa. Tôi nhớ cậu ấy xuất sắc tới mức, có hôm các phụ huynh có con chơi ở sân khác đều dồn cả về sân của chúng tôi để xem Foden trổ tài".

2. Suýt cùng đội U17 Anh vô địch giải trẻ châu Âu

Vào tháng 5/2017, Foden được vinh dự cùng với đội U17 Anh sở hữu thế hệ vàng tham dự giải trẻ châu Âu. Năm ấy Jadon Sancho được bầu là cầu thủ hay nhất giải, còn 2 đồng đội của anh là Foden và Hudson-Odoi đều ghi bàn vào lưới U17 Tây Ban Nha trong trận chung kết.


Rất tiếc là cuối cùng U17 Anh chỉ về nhì do để thua đối phương ở loạt đá luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau 2-2. Giờ thì Hudson-Odoi và Sancho đều đã là tuyển thủ Anh, trong khi khả năng Foden được HLV Gareth Southgate cho khoác áo Tam sư có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

3. Được HLV Guardiola xem là món quà đặc biệt

Chứng kiến Foden tỏa sáng trong tour du đấu của Man City trên đất Mỹ vào mùa Hè năm 2017, HLV Guardiola từng dành cho cầu thủ này những lời có cánh: "Các bạn hẳn là đã rất may mắn khi được thưởng thức màn ra mắt của Foden trong màu áo đội 1 Man City".


"Đã rất lâu rồi tôi không được xem cầu thủ trẻ nào thi đấu ấn tượng đến thế. Với những gì vừa thể hiện, Foden đã cho thấy cậu ấy ở đẳng cấp khác so với bạn bè đồng trang lứa. Foden rất yêu Man City và với chúng tôi cậu ấy thực sự là một món quà đặc biệt. Dù phải đối mặt với những đàn anh đình đám như Paul Pogba, Ander Herrera hay Michael Carrick của M.U, Foden không tỏ ra sợ hãi chút nào cả".

4. Vô địch U17 thế giới


5 tháng sau khi để thua U17 Tây Ban Nha ở trận chung kết giải trẻ châu Âu, U17 Anh đã đòi được cả vốn lẫn lãi khi tham gia U17 World Cup. Ở sân chơi này, Foden đã lập cú đúp giúp U17 Anh đè bẹp U17 Tây Ban Nha 5-2 trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Không chỉ giành danh hiệu vua phá lưới, anh còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

5. Ngôi sao ở các giải đấu cúp


Do còn quá trẻ nên Foden thường chỉ được HLV Guardiola cho ra sân ở cúp FA hay cúp Liên đoàn Anh. Kể từ đầu mùa, Foden đã ghi 7 bàn sau 24 lần xung trận ở mọi sân chơi. Trong số này chỉ có 1 pha lập công được thực hiện ở giải Ngoại hạng Anh, phần còn lại diễn ra ở các giải đấu cúp. Đáng chú ý, đa số những lần Foden lập công Man City đều giành được những chiến thắng rất đậm (7-0 trước Rotherham, 9-0 trước Burton và 4-1 trước Newport).


6. Ghi bàn đầu tiên ở giải Ngoại hạng


Dù ít khi có cơ hội được thử sức ở giải Ngoại hạng, đêm qua Foden lại bất ngờ được HLV Guardiola cho đá chính trước Tottenha trong trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy người Tây Ban Nha, anh đã đón đường chuyền bằng đầu của Sergio Aguero để ghi bàn duy nhất khi hiệp 1 mới diễn ra được 5 phút. Bàn thắng đáng nhớ trên giúp Foden trở thành cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên của Man City "nổ súng" ở giải Ngoại hạng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x