
MU của Michael Carrick đang có khởi đầu vô cùng thất vọng. Họ có khởi đầu tệ nhất trong 40 năm với chỉ 6 điểm sau 6 vòng đầu tiên Premier League. Cuối tuần trước, Quỷ đỏ không thể đánh bại Tottenham (1-1) dù đối thủ chỉ còn 10 người. Trước đó, MU để thua Man City 0-1 trên sân nhà tại Premier League dù được chơi hơn người.
Chuyến làm khách trên sân Atletico Madrid mang đến cơ hội mong manh để MU lấy lại thể diện. Tuy nhiên sau khi thủng lưới ngay phút đầu tiên, Quỷ đỏ phải nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Sau trận đấu, trung vệ Martinez đưa ra một loạt phát biểu gay gắt trong cuộc trả lời phỏng vấn với Amazon Prime và CBS Sports. Tuyển thủ Argentina chỉ trích giới lãnh đạo, cho biết bản thân kỳ vọng CLB đầu tư mạnh tay hơn trong mùa hè và đặc biệt nhắm vào GĐKT Jason Wilcox. Martinez tuyên bố đội hình hiện tại của MU không đủ đẳng cấp để cạnh tranh tại Champions League, nhưng đồng thời cho rằng HLV trưởng không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Màn công kích của Lisandro Martinez càng làm gia tăng sự hỗn loạn đang bao trùm Old Trafford. Tuy nhiên, MU từng vượt qua những cuộc tranh cãi tương tự trong quá khứ. Dưới đây là những cầu thủ khác từng công khai chống đối MU và những gì xảy ra sau đó...
Jadon Sancho - 2023
Một trong những vụ việc gần đây nhất liên quan đến Jadon Sancho, cầu thủ hiện không thuộc biên chế CLB nào. Sau khi chuyển đến MU với mức phí 73 triệu bảng vào năm 2021, cầu thủ chạy cánh người Anh trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng 9/2023, khi HLV Erik ten Hag công khai chỉ trích thái độ tập luyện của Sancho và gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách thi đấu trận gặp Arsenal.
Sancho tức giận phản ứng trên mạng xã hội sau trận đấu: “Xin đừng tin tất cả những gì mọi người đọc được! Tôi sẽ không để người khác nói những điều hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi đã tập luyện rất tốt trong tuần này. Tôi tin rằng có những lý do khác đằng sau chuyện này mà tôi sẽ không đề cập đến. Tôi đã trở thành vật tế thần trong một thời gian dài, và điều đó thật không công bằng!”.
Sau đó Sancho từ chối xin lỗi vì phát ngôn trên. Sau khi bị loại khỏi kế hoạch của MU, cầu thủ sinh năm 2000 được cho mượn trở lại CLB cũ Dortmund vào tháng 1/2024. Sau đó, Sancho lần lượt khoác áo Chelsea và Aston Villa theo dạng cho mượn, trước khi hợp đồng với MU hết hạn vào mùa hè năm nay.
Cristiano Ronaldo – 2022
Cristiano Ronaldo ghi 27 bàn trong lần thứ hai khoác áo MU. Tuy nhiên, giai đoạn này sẽ mãi được nhớ đến bởi cuộc phỏng vấn gây chấn động và đầy tính công kích của CR7 với nhà báo Piers Morgan.
Tháng 11/2022, huyền thoại người Bồ Đào Nha ngày càng bất mãn với HLV Ten Hag sau khi bị đẩy lên ghế dự bị. Ronaldo cũng có những lo ngại về tình hình của MU nói chung. Xuất hiện trên chương trình Piers Morgan Uncensored, Ronaldo gây chấn động với hàng loạt chỉ trích và quan điểm gay gắt nhắm vào CLB.

Ronaldo thừa nhận đã tìm cách chuyển nhượng từ đầu mùa hè năm đó và tuyên bố:
“Manchester United đã cố ép tôi ra đi. Không chỉ HLV, mà còn hai hoặc ba người khác ở cấp lãnh đạo cấp cao của CLB. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Tôi không quan tâm, mọi người nên lắng nghe sự thật. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình bị phản bội”.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng trực tiếp nhắm vào gia đình Glazer, chủ sở hữu MU: “CLB chẳng có tiến bộ nào cả. Kể từ khi Sir Alex ra đi, tôi không thấy đội bóng phát triển. Chẳng có gì thay đổi”.
Về Ten Hag, Ronaldo tuyên bố: “Tôi không tôn trọng ông ấy vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng với tôi”.
Không có gì ngạc nhiên khi hợp đồng của Ronaldo nhanh chóng bị chấm dứt. Tiền đạo sinh năm 1985 gia nhập Al-Nassr và hiện vẫn thi đấu cho đội bóng này. Tuy nhiên, sự nghiệp quốc tế của Ronaldo với Bồ Đào Nha có thể đã đi đến hồi kết sau một lần bộc phát công khai khác trong đợt tập trung gần nhất.
Dean Henderson – 2022
Vài tháng trước màn công kích của Ronaldo, thủ môn Dean Henderson, hiện khoác áo Crystal Palace, cũng lên tiếng chỉ trích MU. Tương tự CR7, Henderson bất mãn với giới lãnh đạo và ban huấn luyện cũ, sau khi vừa hoàn tất vụ chuyển đến Nottingham Forest theo dạng cho mượn.
Henderson cảm thấy CLB đã khiến mình thất vọng vì không thực hiện những cam kết liên quan đến vị trí thủ môn tại Old Trafford và khả năng kế nhiệm David de Gea. Không lâu sau khi gia nhập Forest, thủ môn người Anh xuất hiện trên talkSPORT và chia sẻ:
“Có lẽ đây là 12 tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Cuộc trò chuyện khi tôi trở về sau khi bị loại khỏi đội hình dự EURO là: ‘Cậu sẽ trở lại đây và trở thành thủ môn số một’. Tôi mắc COVID-19 rồi trở lại, vì thế lẽ ra tôi vẫn phải là thủ môn số một. Nhưng thật không may, chẳng ai thực hiện những gì họ đã hứa với tôi. Điều đó khiến tôi thất vọng vì mùa hè năm ngoái, tôi đã từ chối rất nhiều lời đề nghị cho mượn tốt chỉ vì lý do ấy, trong khi họ không cho phép tôi ra đi”.
“Ngồi đó và lãng phí 12 tháng thực sự là điều không thể chấp nhận được. Ở độ tuổi của tôi, tôi vô cùng tức giận. Tôi đã nói với ban lãnh đạo rằng mình cần được thi đấu, không muốn ở đây để làm kép phụ. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước. Tôi gần như đã rời đi trước khi HLV Ten Hag đến. Kể từ đó, tôi chưa nói chuyện với ông ấy”.
Khi những phát ngôn này được công bố, Henderson vẫn là cầu thủ của MU, nhưng điều này chẳng kéo dài lâu. Sau quãng thời gian thi đấu cho mượn tại Forest, thủ môn người Anh chuyển hẳn đến Crystal Palace vào năm 2023. Tại đây, Henderson giành được FA Cup, Conference League và Community Shield.
Paul Pogba – 2020
Paul Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi rời Juventus để trở lại MU vào năm 2016 với giá 105 triệu euro. Tuy nhiên, màn tái hợp này gặp nhiều vấn đề. Dưới thời Jose Mourinho vào năm 2018, Pogba từng công khai chỉ trích chiến thuật của đội bóng:
“Khi thi đấu trên sân nhà, chúng tôi phải tấn công, tấn công và tấn công. Đó là Old Trafford. Chúng tôi ở đây để tấn công”.

Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp còn đá xoáy CLB vào năm 2020 khi tập trung cùng ĐT Pháp. Sau khi bị Ole Gunnar Solskjaer đẩy lên ghế dự bị, Pogba so sánh MU với Pháp: “ĐT Pháp giống như một luồng gió mới. Tập thể này thật đặc biệt, thật kỳ diệu. Không phải ở CLB chúng tôi không vui, nhưng ở đây mọi thứ khác hẳn. Chúng tôi cười đùa, vui vẻ, giống như một gia đình”.
Năm 2022, Pogba rời Old Trafford để trở lại Juventus. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, tiền vệ này bị đình chỉ thi đấu tạm thời vì không vượt qua cuộc kiểm tra doping. Năm 2024, Pogba nhận án cấm thi đấu bốn năm vì doping, trước khi hình phạt được giảm xuống còn 18 tháng. Sau đó Pogba gia nhập Monaco vào năm 2025 rồi rời đội bóng công quốc trong mùa hè năm nay. Hiện tại, cựu tuyển thủ Pháp vẫn là cầu thủ tự do.
Romelu Lukaku – 2019
Tháng 8/2019, Romelu Lukaku, bản hợp đồng đình đám trị giá 75 triệu bảng mà MU chiêu mộ từ Everton năm 2017, đứng trước nguy cơ mất vị trí dưới thời HLV Solskjaer và bắt đầu tính chuyện ra đi.
Trong lúc các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, Lukaku xuất hiện trên podcast LightHarted của cầu thủ NBA Josh Hart. Tiền đạo người Bỉ trút nỗi bức xúc: “Có rất nhiều chuyện đã được nói ra khiến tôi cảm thấy mình không được bảo vệ. Tôi cảm thấy có quá nhiều tin đồn kiểu như ‘Rom sẽ đến đó’, ‘Họ không muốn Rom’, nhưng chẳng ai lên tiếng để chấm dứt những chuyện ấy.
“Tình trạng đó kéo dài khoảng ba, bốn tuần. Tôi chờ ai đó đứng ra bác bỏ những tin đồn. Nhưng điều đó không xảy ra. Tôi chỉ muốn họ nói rằng: ‘Rom sẽ chiến đấu để giành lại vị trí’. Thế nhưng, suốt bốn, năm tháng, điều đó vẫn không diễn ra”.
Podcast được ghi hình chỉ vài ngày trước khi Lukaku hoàn tất vụ gia nhập Inter. Tiền đạo người Bỉ có hai mùa giải thi đấu tại Serie A rồi trở lại Anh khoác áo Chelsea trong một giai đoạn đầy rắc rối, kết thúc bằng cuộc phỏng vấn gây tai tiếng. Sau đó, Lukaku trở lại Italia theo dạng cho mượn, lần lượt khoác áo Inter và Roma, trước khi ký hợp đồng dài hạn với Napoli vào năm 2024. Còn hiện tại, Lukaku thi đấu cho Fenerbahce.
Wayne Rooney – 2010
Wayne Rooney là biểu tượng của MU, từng giành 5 chức vô địch Premier League trong thời gian khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, mọi chuyện suýt diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác: tháng 10/2010, Rooney tính rời MU vì cho rằng đội bóng không thể đáp ứng tham vọng của mình.
Chân sút người Anh tuyên bố: “Tuần trước, tôi đã gặp David Gill, GĐĐH của MU, nhưng ông ấy không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào mà tôi mong muốn về chất lượng đội hình trong tương lai. Sau đó, tôi nói với ông ấy rằng mình sẽ không ký hợp đồng mới”.

“Tôi đã có một số cuộc gặp với CLB về hợp đồng mới. Trong các cuộc gặp hồi tháng 8, tôi yêu cầu được bảo đảm rằng CLB vẫn có khả năng thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới. Với tôi, điều quan trọng nhất là giành danh hiệu, như chúng ta từng làm được dưới thời Sir Alex. Vì vậy, tôi cho rằng những câu hỏi mình đặt ra là hoàn toàn chính đáng”.
Chỉ 48 giờ sau, MU đưa ra hợp đồng mới và Rooney lập tức ký vào đó. Anh tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm bảy năm trước khi ra đi, trở lại Everton thi đấu một mùa giải. Sau đó, Rooney khoác áo DC United và Derby County trước khi giải nghệ.
Carlos Tevez – 2009
MU chiêu mộ Carlos Tevez theo hợp đồng cho mượn hai năm từ West Ham vào năm 2007. Tiền đạo người Argentina nhanh chóng thành công khi sát cánh cùng Rooney và Ronaldo. Tuy nhiên đến năm 2009, khi CLB vẫn chưa đưa ra đề nghị mua đứt, Tevez bắt đầu công khai sự thất vọng.
“Tôi đã chờ họ đưa ra lời đề nghị suốt một năm rưỡi”, Tevez nói. “Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao. MU biết họ phải trả bao nhiêu nếu muốn giữ tôi lại.
“Điều khiến tôi khó chịu là họ bắt đầu chơi những trò như vậy với những người luôn cổ vũ tôi bằng tình cảm nồng nhiệt trong mỗi trận đấu... Nếu phải rời CLB, tôi muốn ra đi trong êm đẹp”.
Và Tevez thực sự ra đi. Tháng 7/2009, tiền đạo người Argentina ký hợp đồng với đối thủ cùng thành phố Man City. Quãng thời gian tại sân Etihad cũng đầy biến động. Năm 2013, tiền đạo người Argentina chuyển đến Juventus, sau đó thi đấu cho Shanghai Shenhua và Boca Juniors, trước khi khép lại sự nghiệp cầu thủ tại Argentina vào năm 2022.
Roy Keane – 2005
Có lẽ cuộc phỏng vấn thẳng thắn và tàn nhẫn nhất từng được một cầu thủ MU thực hiện diễn ra vào tháng 10/2005, với nhân vật chính không ai khác ngoài Roy Keane.
MU vừa nhận thất bại 1-4 trên sân Middlesbrough và Keane được lên lịch xuất hiện trên MUTV trong chương trình bình luận sau trận. Trong chương trình, Keane công kích gần như mọi thứ và tất cả những người có liên quan đến CLB. Đoạn chương trình sau đó bị hủy và không bao giờ được phát sóng. Tiền vệ người Ireland bị phạt 5.000 bảng và không bao giờ khoác áo Quỷ đỏ thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên, bản ghi hình đã bị rò rỉ vào đầu tháng 11/2005. Trong số những phát ngôn gay gắt của Keane, có một số câu đặc biệt gây chú ý như:
“Tôi không ngạc nhiên với kết quả này, bởi tôi đã dự đoán một trận đấu như vậy. Tôi phát ngán vì cứ phải nói đi nói lại điều này, còn họ (các cầu thủ) cũng phát ngán khi nghe tôi nói. Họ đã khiến CLB, HLV và người hâm mộ thất vọng”.
Tiền vệ thủ lĩnh của MU chỉ đích danh một số đồng đội, trong đó có Darren Fletcher: “Tôi không hiểu tại sao người Scotland lại ca ngợi Darren Fletcher đến vậy”.
Chuyển sang Kieran Richardson, Keane tuyên bố: “Cậu ta là một hậu vệ lười biếng và đáng bị trừng phạt. Cậu ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình”.





















