Antonio Ruediger rời Chelsea: Mồi lửa có 'thiêu rụi' cả khu rừng?

HẢI LONG
08:35 ngày 26-04-2022
Antonio Ruediger là cái tên đầu tiên xác nhận ra đi trong bối cảnh Chelsea ngập chìm khó khăn. Rất có thể, đó không phải là cái tên duy nhất. Liệu chăng sự ra đi của Ruediger sẽ là mồi lửa “thiêu rụi” cả khu rừng?
Antonio Ruediger rời Chelsea: Mồi lửa có 'thiêu rụi' cả khu rừng?

Khi Chelsea bị “trói tay”…

Trói tay, đó là từ mà HLV Thomas Tuchel mô tả sau khi chứng kiến Chelsea bất lực nhìn Antonio Ruediger chuẩn bị rời Chelsea. Thực tế dù có muốn hay không, trung vệ người Đức cũng khó lòng ở lại Stamford Bridge.

Hợp đồng của Ruediger sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Theo lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh, Chelsea không được phép gia hạn hợp đồng cũng như mua bán trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022. Nó không khác gì “vòng kim cô” trên đầu CLB thành London.

Đặt giả sử nếu không có lệnh cấm, Chelsea không đời nào để mất ngôi sao tầm cỡ như vậy. Ngoài sự ổn định trong khâu phòng ngự, Ruediger còn tạo nên sự khác biệt khi tham gia tấn công (đặt biệt là khả năng sút xa). Không chỉ có vậy, ngôi sao 29 tuổi còn được mô tả là người có tiếng nói trong phòng thay đồ.

“Chúng tôi sẽ rất nhớ Ruediger. Thế nhưng, dù có yêu mến và hiểu vai trò quan trọng của cậu ấy thì Chelsea cũng phải chuẩn bị cho cuộc sống không có Ruediger” - HLV Tuchel ngán ngẩm. Trong khi đó huyền thoại John Terry cũng bày tỏ sự thất vọng: “Làm thế nào mà chúng ta lại để cậu ấy ra đi theo cách như vậy?”.

HLV Tuchel có thể sẽ mất Ruediger ngay cuối mùa này

Lệnh phong tỏa tài sản của ông chủ Abramovich, rồi việc CLB bị giới hạn hoạt động đã đẩy Chelsea tới miệng vực. Dù họ đã thể hiện sự cố gắng nhưng luôn ở trong tình cảnh chấp chới. The Blues có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi đang bị “trói tay”. Ngay cả người lạc quan như HLV Tuchel cũng thốt lên: “Chúng tôi không rõ tình hình trong mùa giải tới sẽ ra sao?”.

Dự cảm xấu về tương lai của Chelsea

Sự ra đi của Ruediger là thông tin buồn, nhưng điều lo ngại hơn thế là nó sẽ kéo theo domino khủng hoảng cho CLB. Ngoài trung vệ người Đức, The Blues còn hai cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào tháng 6 là Azpilicueta và Christensen. Dù cả hai chưa công khai từ biệt nhưng khả năng cao, họ sẽ ra đi sau mùa giải này.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sự rệu rã đã nhen nhóm xuất hiện trong lòng nội bộ đội bóng. Nó được thể hiện trong từng đôi chân của nhiều cầu thủ thời gian qua. Trận chiến với Real Madrid dường như là “lần đốt cháy” cuối cùng của tập thể ấy.

Sau đó, Chelsea vẫn có chiến thắng nhưng không còn tạo nên cảm giác của sự khát khao. Đơn cử như trận đấu gặp West Ham. The Blues không tạo ra nhiều điểm bùng nổ trước khi Pulisic lập công ở phút cuối. Đỉnh điểm cho nỗi thất vọng là pha sút hỏng phạt đền của Jorginho. Cảm giác ấy từng xuất hiện trong hiệp 2 trận đấu của Chelsea với Arsenal. Đoàn quân của HLV Tuchel gần như bất lực trước tinh thần quật khởi của đối phương.

Sự rệu rã một phần bởi Chelsea không có nhiều mục tiêu ở cuối mùa nhưng ở khía cạnh khác, nó cũng cho thấy tinh thần của toàn đội không tốt, khi bất định về tương lai. Nó có thể kéo theo hệ quả khôn lường.

Không biết sẽ có nhiêu đôi chân muốn rời khỏi Stamford Bridge. Lukaku có lẽ là người muốn làm điều đó nhất. Sau scandal với tuyên bố “nhớ Inter”, chân sút này đã đánh mất mình và lạc lõng so với phần còn lại. Jorginho cũng được cho là nhân vật “không vui” với tình hình hiện tại.
Giả sử, Chelsea bị đẩy vào trường hợp xấu nhất là bị cấm chuyển nhượng trong mùa Hè, CLB hoàn toàn có thể sụp đổ khi chứng kiến tình trạng “tháo chạy” hàng loạt.

Đó là lý do mà The Blues rất cần ông chủ mới vào lúc này. Nó sẽ là “lực đỡ” để giúp đội bóng tránh khỏi rơi tự do.

Real đạt thỏa thuận chiêu mộ Ruediger

Theo thông tin từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng, Fabrizio Romano, Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Ruediger theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Cầu thủ người Đức có thể nhận mức đãi ngộ gấp đôi ở Chelsea (100.000 bảng/tuần) và kèm theo đó là phí lót tay 10 triệu bảng.

26 - Chelsea có 26 lần dứt điểm trong trận đấu với West Ham. Đây là trận đấu mà họ dứt điểm nhiều nhất ở Premier League mùa này. Mặc dù vậy, trong đó chỉ có 5 cú sút trúng khung thành của West Ham.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x