
Theo cơ cấu phân chia tài chính của Premier League, Arsenal trước tiên được đảm bảo khoản chia cơ bản trị giá khoảng 96,9 triệu bảng - con số mà mọi CLB tại giải đấu đều nhận được. Khoản này bao gồm tiền bản quyền truyền hình trong nước, doanh thu truyền hình quốc tế và các nguồn thương mại tập trung của giải đấu.
Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đến từ vị trí số một trên bảng xếp hạng.
Với việc đăng quang, Arsenal sẽ nhận khoản "merit payment" cao nhất dành cho nhà vô địch, trị giá khoảng 53,1 triệu bảng. Đây là khoản thưởng xếp hạng, giảm dần tùy theo vị trí cuối mùa của các đội.
Ngoài ra, còn có tiền bản quyền truyền hình trực tiếp. Vì Arsenal là ứng viên vô địch suốt mùa giải nên số trận của họ được phát sóng rất lớn, giúp CLB dự kiến thu thêm khoảng 26 đến 28 triệu bảng từ các khoản tiền bản quyền truyền hình trực tiếp.

Nếu cộng toàn bộ các nguồn thu trực tiếp từ Premier League, Arsenal được dự đoán sẽ bỏ túi tổng cộng khoảng 176 đến 178 triệu bảng cho mùa giải vô địch này. Con số ấy thậm chí còn chưa tính tới các khoản thưởng thương mại bên ngoài.
Những đối tác lớn như Adidas hay Emirates được cho là có các điều khoản thưởng riêng cho việc vô địch Premier League cũng như suất dự Champions League.
Mùa trước, Liverpool nhận khoảng 174,9 triệu bảng khi vô địch giải đấu, còn Arsenal với vị trí á quân thu về 171,5 triệu bảng. Điều đó cho thấy khoản thu mùa này của Pháo thủ gần như chắc chắn sẽ vượt qua cả hai cột mốc kể trên.
Với nguồn tài chính khổng lồ này, Arsenal sẽ có thêm sức mạnh đáng kể trên thị trường chuyển nhượng hè, đặc biệt trong bối cảnh Mikel Arteta muốn tăng chiều sâu đội hình để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương và cạnh tranh mạnh mẽ tại Champions League mùa tới.






















