Arsenal: Khi Wenger vứt đi niềm kiêu hãnh

MINH KIỆT
11:22 ngày 24-10-2015
Arsenal đã đánh bại Bayern để mở một con đường máu ở Champions League cho dù chỉ kiểm soát bóng có 27% thời lượng. Trước Everton, rất có thể Arsenal cũng sẽ để cho đối thủ giành thế chủ động bởi Wenger thực sự đã có một thay đổi lớn về mặt tư duy.
Arsenal: Khi Wenger vứt đi niềm kiêu hãnh

CẦM BÓNG CÀNG ÍT, CÀNG NGUY HIỂM

Arsenal vẫn bị chỉ trích là cố... chuyền bóng vào lưới đối phương bởi họ quá tôn sùng bóng đá đẹp, lấy kiểm soát bóng làm gốc. Nhưng Wenger quả thực đã thay đổi, thậm chí là thay đổi ở tận cốt lõi khi những chiến thắng quan trọng của họ thời gian gần đây đều có chung một đặc điểm: kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

Đừng hiểu nhầm là Arsenal chuyển sang chơi phòng ngự tiêu cực. Họ vẫn cố giành quyền kiểm soát bóng, nhưng nó không còn là một thứ tôn giáo như trước nữa. Khi thế trận trở nên giằng co, Arsenal sẵn sàng nhượng lại quyền làm chủ trận địa cho đối phương.

Nói cách khác, họ đã kiểm soát bóng một cách... thực dụng hơn. Thay vì chuyền bóng cho đối phương mệt lử (có khi chính họ và CĐV của họ... cũng mệt), Arsenal chuyền ít hơn, nhưng lại tiếp cận khung thành nhanh hơn. Trước Bayern hồi giữa tuần, Arsenal ghi 2 bàn dù chỉ cầm bóng có... 27%. Trước đó, Arsenal đánh bại Man United 3-0 dù chỉ cầm bóng có 38% trong cả trận.

Đúng là Bayern lẫn M.U rất mạnh trong cầm bóng. Nhưng hãy nhìn một ví dụ khác: Community Shield đầu mùa, Arsenal đã giành danh hiệu đầu tiên trước Chelsea dù chỉ cầm bóng có 43%. Đấy là một trận đấu vượt ra khỏi dự liệu của Jose Mourinho. Làm sao ông có thể ngờ được “chuyên gia thất bại” ấy lại hóa thành “chuyên gia phản công” một cách ngoạn mục như vậy.


THAY ĐỔI TƯ DUY

Từ chỗ là “phương án B” trong những mùa trước, phản công đang dần trở thành “phương án A” của Wenger. Từ đầu năm đến giờ, đã 11 lần Arsenal đả bại đối thủ dù kiểm soát bóng ít hơn, trong đó có những chiến thắng quan trọng trước Tottenham (loại đối thủ này ra khỏi Cúp Liên đoàn) và Liverpool (ở Premier League).

5 năm về trước, Wenger từng chê bai Carlo Ancelotti không dám mạnh dạn chơi bóng khi Arsenal cầm bóng 70% nhưng lại thúc thủ 0-2 ở Stamford Bridge. Nhưng bây giờ, những thất bại đau thương đã khiến Wenger phải suy nghĩ lại. Và tỷ lệ cầm bóng chỉ 26,68% trước Bayern giữa tuần qua đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những đội bóng cần ít quyền kiểm soát bóng nhất để có thể thắng trận. Kỷ lục đang thuộc Celtic khi họ đánh bại Barcelona hồi 2012 dù chỉ cầm bóng có 15,44% thời lượng.

Một lý do quan trọng khác khiến Wenger mạnh dạn thay đổi tư duy là vấn đề nhân sự. Với một chân chuyền tầm cỡ như Mesut Oezil, Wenger có một cầu thủ nhìn thấy khoảng trống trong chớp mắt. Với một ngôi sao bùng nổ và đầy tốc độ như Alexis Sanchez, ông càng phải xây dựng một lối chơi đơn giản. Và việc dùng Theo Walcott ngay từ đầu cũng nằm trong toan tính chuyển đổi từ tấn công sang phản công, từ chuyền nhiều sang chuyền hiểm.

Chúng ta thấy mầm mống của sự thay đổi ấy từ đầu năm nay và tiếp tục nhìn thấy lối chơi mới định hình xuyên suốt mùa bóng này. Cuối cùng, Everton nên chú ý đến con số thống kê: 10 trận thắng của Arsenal dưới thời Wenger có tỷ lệ kiểm soát bóng ít nhất đều diễn ra trong năm 2015 này!

6 - Từ đầu mùa Arsenal đã thắng 6 trận chính thức dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, 3 trận trong số đó họ kiểm soát bóng dưới 40%. Nếu so với 3 đối thủ hàng đầu khác ở Premier League, Arsenal hoàn toàn vượt trội về khả năng này. Chelsea và Man Utd chưa từng thắng mùa này khi kiểm soát bóng ít hơn, Man City thắng được đúng 1 trận như vậy (kiểm soát bóng 45-55% so với Sevilla).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Anthony Martial: Tiền nào của nấy Anthony Martial: Tiền nào của nấy

    Những quy luật thông thường trong cuộc sống dường như không thể áp dụng được với Martial. Theo lẽ thường, một LĐBĐ không bao giờ chấp nhận cho cầu thủ đang thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quay trở về CLB để lo việc cá nhân. Vậy mà cuối tháng 8, LĐBĐ Pháp (FFF) đã cho phép Martial bay thẳng đến Anh để hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Man United.

  • Derby Manchester chỉ xếp thứ 3 về lượng CĐV đến sân theo dõi Derby Manchester chỉ xếp thứ 3 về lượng CĐV đến sân theo dõi

    Được đánh giá là một trong những trận derby được quan tâm nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, cặp đấu M.U đối đầu Man City thu hút được lượng CĐV đến sân nhiều thứ 3 trong số các trận derby toàn châu Âu.

  • Van Gaal hé lộ sai lầm lớn nhất tại M.U Van Gaal hé lộ sai lầm lớn nhất tại M.U

    Chiến lược gia người Hà Lan bất ngờ lên tiếng thừa nhận phương pháp "nhồi thể lực" mà ông áp dụng cho các cầu thủ M.U mùa giải trước là nguyên nhân dẫn đến các chấn thương.

  • Rooney tròn 30 tuổi: Ghi bàn giỏi, kiến tạo cũng tài Rooney tròn 30 tuổi: Ghi bàn giỏi, kiến tạo cũng tài

    Hôm nay (24/10), Wayne Rooney tròn 30 tuổi. Tiền đạo của Manchester United đang phải nhận nhiều lời chỉ trích vì phong độ tuột dốc thời gian gần đây. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, ngôi sao sắp bước vào đại chiến thành Manchester có quyền tự hào về những gì mà mình đã làm được.

  • Guardiola muốn đến Chelsea hoặc Arsenal nếu rời Bayern Guardiola muốn đến Chelsea hoặc Arsenal nếu rời Bayern

    Bến đỗ mới của HLV Pep Guardiola nếu như rời Bayern Munich mùa Hè năm tới một lần nữa được cho là giải Ngoại hạng Anh, mà cụ thể là một CLB lớn ở thủ đô London.

  • Dự đoán kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh: Derby Manchester bất phân thắng bại Dự đoán kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh: Derby Manchester bất phân thắng bại

    Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh, trong đó trận cầu tâm điểm M.U vs Man City kết thúc bất phân thắng bại. Ngoài ra, HLV Juergen Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng Liverpool.

  • Liverpool thời Klopp: Chạy nhiều, hiệu quả ít Liverpool thời Klopp: Chạy nhiều, hiệu quả ít

    Qua 2 trận chính thức, HLV Juergen Klopp cho thấy ông vẫn cần thêm thời gian để có thể truyền tải triết lý bóng đá, cũng như cụ thể hóa nó thành hiệu quả về thành tích trên sân cho Liverpool. Quan trọng nhất trước mắt, HLV Klopp cần một tiền đạo giỏi để vực dậy đội bóng.

  • Derby Manchester trên tầm vóc mới Derby Manchester trên tầm vóc mới

    Chỉ còn 1 ngày nữa, trận derby Manchester đáng xem nhất trong vài năm qua sẽ diễn ra. Cuộc so tài trên sân Old Trafford đến trong bối cảnh Man United và Man City bứt phá khá mạnh mẽ. Quyền lực bóng đá Anh đang chuyển về Manchester và trận đấu sắp tới sẽ quyết định lớn đến triển vọng đoạt chức vô địch của hai đội.

  • Van Gaal và Pellegrini bắt tay hạ nhiệt derby Manchester Van Gaal và Pellegrini bắt tay hạ nhiệt derby Manchester

    Cuối tuần này, vòng 10 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trận cầu đinh giữa Manchester City và Manchester United. Trước màn đại chiến thành Manchester, HLV 2 đội là Louis van Gaal và Manuel Pellegrini đều có những phát biểu nhằm hạ nhiệt trận đấu.

  • HLV Mourinho cương quyết nhận mình đúng vụ nổi điên khi bị quay lén HLV Mourinho cương quyết nhận mình đúng vụ nổi điên khi bị quay lén

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây tại sân tập Cobham, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã từ chối bình luận về vụ ông xô đẩy một cậu bé 14 tuổi đã ghi hình mình trên đường phố London.

  • Arsenal không còn là ứng viên... trên giấy Arsenal không còn là ứng viên... trên giấy

    Khác xa mấy mùa trước, khi Arsenal chỉ là một ứng viên… trên giấy, là kẻ lót đường cho M.U, Man City và Chelsea trong cuộc đua vô địch. Arsenal hiện tại được thừa nhận rộng rãi là cái tên yêu thích để chiến thắng ở Premier League 2015/16. Cho đến nay, họ đã nâng tầm tư cách lên một cấp độ mới, phù hợp để trở thành nhà vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x