Arsenal: Trắng lưới hiệp 2 là bản lề để vô địch

Đức Hạnh
17:52 ngày 16-12-2015
Ở giải Ngoại hạng hiện tại, Arsenal không dẫn đầu BXH, không ghi nhiều bàn thắng nhất cũng như để thủng lưới ít nhất. Nhưng có một con số tích cực nói lên phong độ của họ mùa này, đó là Pháo thủ chỉ để thua 4 bàn trong hiệp đấu thứ hai sau cả 16 vòng, thành tích tốt nhất giải.
Arsenal: Trắng lưới hiệp 2 là bản lề để vô địch
Mùa này, hàng thủ của Arsenal mới để thua 13 bàn (xuất sắc thứ hai chỉ sau M.U, 12 bàn) nhưng hiệp 2, Pháo thủ phòng ngự vững chắc hơn nhiều, chỉ lọt 4 bàn sau 16 trận (trong khi M.U thủng lưới 6). Thành tích đó gây bất ngờ với giới chuyên môn bởi Arsenal là đội bóng có lối chơi thiên về tấn công và hàng thủ không được tăng cường chiều sâu hồi mùa hè. Lí do gì cho việc Pháo thủ giữ lưới trong hiệp 2 tốt như vậy?

PHONG ĐỘ CỦA CECH 

Với trận thắng 2-0 của Arsenal trước Aston Villa cuối tuần trước, thủ môn Petr Cech đã cân bằng kỉ lục giữ sạch lưới 169 trận ở giải Ngoại hạng của David James. Đặc biệt, Cech đạt thành tích đó trong 349 trận, trong khi James phải mất tới 572 trận. 

Phong độ của thủ thành người CH Séc đóng góp lớn vào việc hạn chế bàn thua của Arsenal. Mùa giải này đánh dấu việc Cech bước sang tuổi 34. Trong bóng đá, độ tuổi trên 30 được coi là "chín" với các thủ môn bởi kinh nghiệm đã được tích lũy rất nhiều đồng thời khả năng bình tĩnh và tập trung được duy trì tối đa trong những thời điểm nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao. 

Mua Cech là một trong những quyết định chuyển nhượng sáng suốt của Wenger

SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC HẬU VỆ 

Bên cạnh đó, đề cập đến chuyện phòng ngự của một đội bóng, không thể không nói tới những cầu thủ hậu vệ. Tại Arsenal mùa này, Laurent Koscielny, Nacho Monreal và Hector Bellerin trở thành những trụ cột của hàng thủ và thuộc 5 người ra sân nhiều nhất đội ở Ngoại hạng Anh. Koscielny và Bellerin đều có 14 lần thi đấu trong khi Monreal cần mẫn góp mặt đủ cả 16 trận. Thể lực của ba người này thường xuyên được đảm bảo trong các trận đấu, giúp họ duy trì tốt việc đeo bám cũng như theo kịp các tình huống phản công của đối phương. Đơn cử, hậu vệ trẻ Bellerin chính là người chạy nhanh nhất ở Arsenal, hơn cả cầu thủ chạy cánh Theo Walcott. Mà ở Anh, tốc độ và thể lực là thế mạnh để phòng ngự! 

Với việc thường xuyên được ra sân cùng nhau, ba cầu thủ trên cùng Mertesacker (hoặc Gabriel Paulista) tạo thành khối boong-ke vững chắc cho Arsenal. Tính ổn định là điều Arsene Wenger đang có được từ hàng phòng ngự của mình và đó là cơ sở để HLV người Pháp đặt niềm tin vào việc bàn thua sẽ đến ít hơn. 

TRẮNG LƯỚI HIỆP 2 - TIỀN ĐỀ ĐỂ VÔ ĐỊCH 

Sẽ có người thắc mắc rằng, việc giữ lưới tốt ở hiệp 2 thì có nghĩa lý gì? Cần phải hiểu rằng, nếu một đội bóng thi đấu yếu kém ở hiệp 1, họ vẫn có thể sửa sai ở hiệp sau. Nhưng sai lầm trong hiệp 2 thì cơ hội sửa chữa  không còn bởi hiệp này kết thúc đồng nghĩa trận đấu cũng chấm hết. Tính quan trọng của việc hạn chế bàn thua ở hiệp 2 là vì thế. 

Dính thẻ đỏ trong hiệp 1 và bị dẫn trước ở hiệp 2 đã khiến Arsenal thất thủ trước Chelsea ở vòng 6

Nếu một đội bóng, khi kết thúc hiệp 1, có bàn dẫn trước và bảo vệ mành lưới từ hiệp 2 đến hết trận, chiến thắng đương nhiên thuộc về họ. Hay nếu đội bóng bị cầm hòa hoặc bị dẫn ở hiệp 1, việc giữ lưới trong hiệp 2 sẽ tránh cho họ bị thua hoặc thua thêm và đó là tiền đề để ghi bàn giành chiến thắng. 

Nên nhớ, lần gần nhất Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh là mùa 2003/04, khi đó họ cũng là đội lọt lưới ít nhất trong hiệp 2 với 12 bàn. Thủ thành bắt chính Jens Lehmann khi đó cũng 34 tuổi và hàng thủ trứ danh với những Lauren, Sol Campbell, Kolo Toure, Ashley Cole. Đó là mùa giải lịch sử khi Pháo thủ lập kì tích lên ngôi với 38 trận bất bại. 

Năm ngoái, Chelsea lên ngôi thuyết phục với thành tích thủng lưới ít nhất trong hiệp 2, chỉ 15 bàn. Tiếng nói từ lịch sử là những lời khuyên thuyết phục nhất dành cho Arsenal mùa này: muốn vô địch Ngoại hạng, hãy bảo vệ mành lưới trong hiệp 2 tốt nhất có thể.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x