
Đã từ lâu, Premier League vẫn được xem là miền đất hứa cả về thể thao lẫn tài chính, quy tụ những CLB giàu có và sinh lời hàng đầu thế giới. Đây là giải đấu hấp dẫn nhất, quy tụ những ngôi sao hàng đầu với tính cạnh tranh khốc liệt.
Tuy nhiên, rất khó tiếp tục giữ quan điểm ấy kể từ ngày 25/9, khi thông tin Man City bị xác định vi phạm 114 quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018 được công bố. Tổng giá trị vụ gian lận được cho là vượt quá 1 tỷ euro.

Và bây giờ lại thêm một cú sốc khác. Cơ quan quản lý bóng đá độc lập (IFR) đã công bố một báo cáo đáng báo động dài 245 trang. Được thành lập năm 2025, cơ quan này có nhiệm vụ giám sát khả năng duy trì hoạt động tài chính của 116 CLB chuyên nghiệp thuộc năm hạng đấu cao nhất nước Anh. Báo cáo mới nhất của IFR đã vạch trần những góc khuất của bóng đá Anh.
Thực tế chỉ ra, bóng đá xứ sương mù đang đứng bên bờ vực khủng hoảng. Theo IFR, 94% trong số 116 CLB chuyên nghiệp đang thua lỗ và có nguy cơ phá sản. Đáng lo ngại hơn, báo cáo cho biết hai phần ba số CLB thi đấu ở các hạng từ thứ hai đến thứ năm, cùng 20% đội bóng tại Premier League, đang ở tình trạng “mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật”. Điều này có nghĩa tổng nợ phải trả của họ vượt quá tổng tài sản, khiến các CLB không thể thanh toán những khoản nợ đến hạn ngay lập tức.
Tổng nợ lên tới 6 tỷ euro
Trong số những con số đáng lo ngại được nêu trong báo cáo, tổng nợ của 116 CLB dự kiến sẽ lên tới 5,1 tỷ bảng, tương đương 6 tỷ euro, vào mùa giải tới. Ngoài ra, có tới 73 CLB khó có thể tồn tại quá 90 ngày nếu không nhận được nguồn tiền hỗ trợ từ các cổ đông.
“Nếu một số CLB của chúng ta nằm trong nhóm giàu có và có sức cạnh tranh hàng đầu thế giới, thì những CLB khác lại đang đứng bên bờ vực thảm họa tài chính. Nhiều CLB đã cho chúng tôi biết rằng họ không thể tiếp tục hoạt động nếu các ông chủ quyết định rút lui”, David Kogan, chủ tịch IFR, cho biết.

Kogan cũng nhấn mạnh khoảng cách tài chính giữa nhóm tinh hoa của bóng đá Anh và các hạng đấu còn lại đang ngày càng nới rộng. Trung bình, một CLB Premier League có doanh thu cao gấp tám lần một đội bóng tại Championship.
Vì vậy, IFR kêu gọi phân chia nguồn thu của bóng đá chuyên nghiệp Anh một cách công bằng hơn. Cơ quan này đồng thời đề xuất xây dựng các kế hoạch ứng phó khẩn cấp dành cho những CLB rơi vào tình trạng phá sản hoặc phải đối mặt với việc ông chủ đột ngột rút lui.
Các biện pháp nói trên dự kiến sẽ được trình bày chi tiết trong bản báo cáo cuối cùng, được công bố sau quá trình tham vấn kéo dài tám tuần với các bên liên quan.
Tiếp đó, nhiều khả năng phải đến đầu năm 2027, sau khi một ủy ban độc lập quyết định các hình phạt dành cho Man City trong vụ việc liên quan đến 114 cáo buộc vi phạm, IFR mới được đề nghị xem xét liệu một số lãnh đạo của đội bóng thành Manchester có cần phải chịu những hình phạt riêng hay không.
Cơ quan này có quyền yêu cầu áp dụng những biện pháp mạnh, thậm chí buộc các ông chủ đến từ UAE rời khỏi nửa xanh thành Manchester. Điều đó cho thấy, trong trung hạn, IFR sẽ đóng vai trò trung tâm trong quá trình thay đổi sâu rộng mà bóng đá Anh đang phải đối mặt hiện nay.

























