Bàn tròn với Willian, Hazard và Jorginho

Bóng đá của Sarri thật sự vui vẻ và phù hợp

Lâm Phong
11:32 ngày 12-10-2018
Cây bút Alyson Rudd của The Times vừa tổ chức một buổi giao lưu bàn tròn với Eden Hazard, Willian và Jorginho - 3 ngôi sao rất quan trọng trong hành trình “lột xác” của Chelsea mùa này. Cả 3 đều cùng khẳng định dưới thời HLV Maurizio Sarri, họ đang được “chơi một thứ bóng đá phù hợp nhất với mình”.
Bóng đá của Sarri thật sự vui vẻ và phù hợp
- Phóng viên Alyson Rudd: 3 anh có thể mở đầu bằng một trải nghiệm hoặc câu chuyện gì đó vui về Chelsea hay các đồng đội không?

Jorginho: (Cười lớn) “Chúng tôi có thể ngồi từ giờ tới… ngày mai để nói về sự mê tín của HLV Maurizio Sarri. Một trong những điều ít ai biết là Sarri sẽ không bao giờ chạm chân vào trái bóng khi nó lăn ra biên”.

Eden Hazard: “Trước khi Sarri tới, chúng tôi không biết nhiều về ông ấy. Thế rồi cả Sarri và Jorginho được giới thiệu với chúng tôi vào cùng một ngày. Ban đầu vài cầu thủ Chelsea nghĩ rằng Jorginho là… con trai của Sarri. Họ luôn đi cạnh nhau, nói chuyện với nhau bất kỳ lúc nào”.


- PV: Mối quan hệ từ trước đó giữa Sarri và Jorginho có khiến Jorginho cảm thấy bị căng thẳng không? Bởi tôi biết trong bóng đá, làm con cưng của HLV không dễ chịu chút nào.

Hazard: “Không, có lẽ anh đã hiểu nhầm. Không có khái niệm ‘con cưng của HLV’ trong bóng đá. Jorginho là cầu thủ hàng đầu ở vị trí của cậu ấy không phải vì cậu ta thân với Sarri. Jorginho chơi một thứ bóng đá tuyệt vời vì cậu ta là một tài năng trên sân cỏ”.

Willian: “Con số sẽ chứng minh Hazard nói không sai. Trong trận hòa với West Ham, Jorginho đã chuyền chính xác tới 180 lần. Đây là kỷ lục về số đường chuyền chính xác của một cầu thủ trong một trận tại Premier League”.

- PV: Tôi muốn dành câu hỏi này cho Willian và Hazard. Mùa trước, có vẻ như 2 anh đã giảm bớt tình yêu với Chelsea. Tôi biết cả Willian và Hazard đều có ý định rời Chelsea. Điều gì đã thay đổi hai cậu?

Willian: “Chúng tôi đều đang rất hài lòng với những gì diễn ra. Chúng tôi đang được chơi thứ bóng đá phù hợp với tất cả. Chúng tôi hài lòng vì HLV Sarri nói với tất cả cách ông muốn chơi bóng. Giờ đây, ngay cả khi Chelsea bị đối thủ ghi bàn thắng trước, chúng tôi vẫn sẽ chơi bóng theo đúng chiến thuật và kế hoạch”.

Hazard: “Tôi thích cách Sarri nói: Hãy chơi một thứ bóng đá vui vẻ bằng tinh thần trách nhiệm. Điều đó khiến chúng tôi không bị áp lực quá nặng. Sarri khiến cho việc chơi bóng trở nên vui vẻ hơn”.

Jorginho: “Điều đầu tiên mà Sarri làm khi đến Chelsea là thay đổi giờ tập luyện. Theo tôi được biết thì ở Anh, các cầu thủ tập vào buổi sáng, trong khi đó Sarri lại muốn buổi tập chính thức diễn ra vào buổi chiều. Khi tôi hỏi Sarri lý do ông thay đổi giờ tập, ông trả lời: Dễ hiểu thôi, các cậu thi đấu vào lúc mấy giờ? 3 giờ chiều đúng không. Tại sao không tập vào buổi chiều nhỉ? Tôi thấy đó là một thay đổi hợp lý”.


Willian: “Cá nhân tôi lại không thích tập vào buổi chiều. Tôi thích về nhà vào buổi chiều vì con tôi đi học về và cả nhà ngồi ăn tối với nhau. Tôi hay chơi với con gái vào các buổi chiều và sau đó cùng con gái đi ngủ. Tôi vẫn thường làm thế. Nhưng kể từ khi tập vào buổi chiều, tôi gặp con gái mình ít hơn”.

Hazard: “Tôi có chút khác biệt so với Willian. Tôi có thể thích nghi, miễn sao Chelsea chiến thắng. Khi bạn chiến thắng có nghĩa là bạn đang làm đúng cách. Vậy nên với tôi, kể cả tập vào 9h tối nhưng đội nhà chiến thắng, tôi cũng rất vui vẻ tuân thủ”.

- PV: Hazard, anh có thể cho biết cụ thể là anh thích gì ở lối chơi của Sarri hay không?

Hazard: “Tôi được chạm bóng nhiều hơn. Nếu mỗi trận tôi chỉ có 40 lần chạm bóng, thật khó để làm điều gì. Nhưng nếu tôi được chạm bóng tới 90 lần, tôi sẽ có nhiều thời gian để sáng tạo và làm nhiều điều khác. Phong cách chơi bóng của tôi là vậy. Tôi thích mạo hiểm, thích rê dắt và Sarri hiểu rất rõ điều đó”.

Cả Jorginho , Hazard  và Willian đều thấy hợp với phong cách huấn luyện của Sarri
Cả Jorginho , Hazard và Willian đều thấy hợp với phong cách huấn luyện của Sarri

- PV: Tôi có nghe vài người nói rằng Hazard được giao mục tiêu phải ghi 40 bàn thắng ở mùa này. Điều đó có khiến anh chịu áp lực lớn không?

Hazard: Không, áp lực là tốt cho tôi thôi. Thật ra cũng không có gì khó hiểu cả. Từ trận chung kết FA Cup năm ngoái, qua World Cup và đến đầu Premier League mùa này tôi đều đạt phong độ tốt, đặc biệt trong khâu ghi bàn. Xuất phát từ phong độ như vậy mà tôi được tin tưởng sẽ ghi nhiều bàn thắng. Tôi nghĩ không vấn đề gì.

- PV: Jorginho, trong mắt anh Hazard chơi bóng thế nào?

Jorginho: “Anh ấy rất nhanh và kỹ thuật. Đối với tôi, trong khi các cầu thủ khác giống như đi bộ thì Hazard chơi bóng như thể anh ta đang… cưỡi mô tô vậy”.

Willian: Đối với tôi, Hazard là một cầu thủ với những khoảnh khắc diệu kỳ. Hazard thường xuyên bị vây bởi 2 - 3 cầu thủ đối phương nhưng anh ấy luôn biết cách tạo ra điều gì đó mà không cần sự trợ giúp từ đồng đội. Tôi đã chơi bóng cùng Hazard 6 năm. Thật vinh dự.

- PV: Willian, Jorginho sinh ra ở Brazil nhưng 15 tuổi đã sang Italia thi đấu. Anh có thấy Jorginho còn chất Brazil trong người không?
Willian: Tôi cho rằng kỹ thuật của Jorginho đến từ tố chất Brazil, nhưng tư duy của cậu ấy là kiểu Italia. Jorginho cũng có chất mạnh mẽ của người Italia. Cậu ấy rất thẳng tính, thích những thứ đơn giản.

Jorginho: Đúng vậy, nhờ đến Italia từ sớm nên tôi có tinh thần chiến đấu của Italia. Đó là điều quan trọng bậc nhất với tôi lúc này.

- PV: Jorginho, cậu thích gì ở bóng đá Anh?

Jorginho: Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nước Anh: Lịch sử, các SVĐ, tinh thần chiến đấu. Ở Italia, có những CLB sụp đổ tinh thần khi trận đấu chưa kết thúc, nhưng ở Anh không có chuyện đó. Tất cả các cầu thủ đều chiến đấu đến phút cuối cùng, kể cả khi đội nhà đang thua đậm”.

PV: Xin cảm ơn các anh đã tham dự cuộc phỏng vấn này

Chelsea tiến bộ hơn hẳn mùa trước
So sánh các chỉ số quan trọng như bàn thắng, số lần dứt điểm… Chelsea tại Premier League mùa này tiến bộ hơn rất nhiều so với chính họ mùa trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thời thế thay đổi, chiếc băng thủ quân ngày càng nhạt nhòa Thời thế thay đổi, chiếc băng thủ quân ngày càng nhạt nhòa

    Chiếc băng đội trưởng đang mất dần giá trị tại Premier League. Các đội bóng lớn luôn có… vài thủ quân sàn sàn nhau. Ngày một vắng bóng những đội trưởng đóng vai thủ lĩnh đích thực.

  • Watford 'trói' Gracia tới năm 2021 Watford 'trói' Gracia tới năm 2021

    Theo tờ Telegraph, HLV Javi Gracia chuẩn bị ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Watford. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội bóng miền Nam nước Anh tới năm 2021, thay cho năm 2019 của hợp đồng hiện tại.

  • Tự truyện Michael Carrick (phần 3): Toan tính của Van Gaal Tự truyện Michael Carrick (phần 3): Toan tính của Van Gaal

    Ở phần 3 của cuốn tự truyện "Between the lines", cựu tiền vệ Michael Carrick đã kể về trải nghiệm khi làm việc với HLV Roy Hodgson tại ĐT Anh cũng như kế hoạch của Louis van Gaal để bóp nghẹt Liverpool.

  • Thời gian bào mòn Mourinho từ 'Người chiến thắng' thành 'Người lo lắng' Thời gian bào mòn Mourinho từ 'Người chiến thắng' thành 'Người lo lắng'

    Thấm thoắt đã 14 năm kể từ khi Jose Mourinho đặt chân tới nước Anh để viết nên trang mới của sự nghiệp. Có quá nhiều thứ đổi thay trong quãng thời gian này và Mourinho chính là người nếm trải rõ nhất...

  • 13 năm nhà Glazer kiểm soát M.U: Tảng băng đánh chìm Titanic 13 năm nhà Glazer kiểm soát M.U: Tảng băng đánh chìm Titanic

    Jose Mourinho đang là người bị chỉ trích thậm tệ vì sự suy tàn của M.U ở Ngoại hạng Anh. Nhưng nguyên nhân thật sự không xuất phát từ lỗi của Mourinho, mà nằm ở nhà Glazer.

  • Chelsea: Christensen công khai muốn đi, Alonso sắp được gia hạn Chelsea: Christensen công khai muốn đi, Alonso sắp được gia hạn

    Andreas Christensen đã công khai bày tỏ mong muốn rời Chelsea để được thi đấu nhiều hơn. Trong khi đó, Marcos Alonso lại sắp sửa gia hạn hợp đồng cùng The Blues.

  • Real không đoái hoài Hazard vì Rodrygo sắp đến Real không đoái hoài Hazard vì Rodrygo sắp đến

    Bất chấp việc được Eden Hazard "tỏ tình", Real Madrid sẽ không mua cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Thay vào đó, Real sẽ chỉ bổ sung sao trẻ 17 tuổi Rodrygo.

  • Không chỉ M.U, sự bất ổn đang lan tỏa toàn châu Âu Không chỉ M.U, sự bất ổn đang lan tỏa toàn châu Âu

    Man United đang phải vật lộn với phong độ của họ tại Ngoại hạng Anh. Nhưng nhìn rộng ra toàn châu Âu, Quỷ đỏ không phải là ông lớn duy nhất gặp khó khăn trong thời gian qua.

  • Unai Emery sẽ đi đến đâu? Unai Emery sẽ đi đến đâu?

    Thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 27 điểm tuyệt đối và ghi đúng 27 bàn thắng. Những con số đó hình như là của nhà vô địch Manchester City mùa giải năm ngoái chứ không phải là Arsenal? Nhưng đó đúng là Arsenal.

  • Hy vọng gì với Woodward và Mourinho? Hy vọng gì với Woodward và Mourinho?

    Báo đăng: HLV Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của M.U sẽ "họp với nhau" trong tuần này. Ơ hay, sao cứ phải "trong tuần này", mà chẳng phải là "bất cứ lúc nào cần thiết"? Sẽ chẳng có hy vọng gì mới, khi Woodward... nói chuyện với Mourinho.

  • Sane sắp được tăng lương Sane sắp được tăng lương

    Ban lãnh đạo Man City đã lên kế hoạch tăng lương cho Leroy Sane sau khi cầu thủ chạy cánh người Đức thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng trong vòng khoảng một tháng trở lại đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x