
Phát biểu trên podcast "The Good, The Bad & The Football", cựu tiền vệ người Anh thẳng thắn chê bai chất lượng chuyên môn của hai ứng viên hàng đầu. “Ai vô địch thì về lý thuyết họ xứng đáng. Nhưng tôi chưa thấy đội nào thuyết phục rằng họ nên là nhà vô địch. Thành thật mà nói, tôi nghĩ năm nay thậm chí không nên trao cúp. Không ai xứng đáng cả. Xem cũng chẳng hay ho gì”, Scholes nói.
Theo Scholes, tiêu chuẩn mùa này đã tụt xa so với những chiến dịch vô địch trong quá khứ. Man City của Pep Guardiola không còn duy trì được sự ổn định hủy diệt quen thuộc, trong khi Arsenal của Mikel Arteta vẫn cho thấy dấu hiệu chệch choạc ở thời điểm then chốt. Trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Wolves mới đây càng khiến Pháo thủ bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh.
Một trong những điểm khiến Scholes khó chịu là cách các đội bóng tạo ra bàn thắng. Ông đặc biệt nhắc tới việc Arsenal phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định. Theo cựu danh thủ này, áp lực đua vô địch đang bóp nghẹt sự sáng tạo, khiến các cầu thủ chơi an toàn và thiếu ngẫu hứng.

“Arsenal chịu áp lực khổng lồ. Họ đã nhiều lần ở vị trí thuận lợi trong những năm qua nhưng không thể vượt qua vạch đích. Khi bạn ở trong hoàn cảnh đó, đôi chân sẽ nặng trĩu”, Scholes phân tích về rào cản tâm lý của đội chủ sân Emirates, những người vẫn đang mòn mỏi chờ danh hiệu Premier League đầu tiên sau hai thập kỷ.
Ở phía sau, Man City vẫn là mối đe dọa lớn với một trận chưa đá trong tay. Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội tại Etihad ngày 18/4 được xem như “chung kết sớm” của mùa giải. Tuy nhiên, Scholes không kỳ vọng màn so tài đó sẽ mang đến thứ bóng đá đẹp mắt.
“Đừng mong chờ thứ bóng đá hoa mỹ lúc này. Không đội nào chơi thứ bóng đá thực sự cuốn hút suốt mùa giải. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất là vượt qua vạch đích bằng mọi giá”, ông kết luận.
Phát biểu của Scholes chắc chắn sẽ gây tranh cãi lớn, nhất là khi Arsenal và Man City vẫn đang tạo nên cuộc đua kịch tính. Nhưng dù đồng tình hay phản đối, nhận định ấy phản ánh một thực tế: cuộc chiến năm nay có thể căng thẳng và giàu toan tính, song chưa chắc đã đạt tới đỉnh cao chất lượng như kỳ vọng của người hâm mộ trung lập.
























