
Trận Liverpool vs Wolves đánh dấu lần đầu tiên hai đội bóng cũ của Diogo Jota chạm trán nhau kể từ sau tai nạn thảm khốc ngày 3/7, cướp đi sinh mạng của tiền đạo người Bồ Đào Nha cùng em trai Andre Silva. Một cuộc tái ngộ không ai mong đợi, nhưng Anfield đã cho thấy vì sao nơi đây luôn được coi là “thánh địa của cảm xúc”.
Trước giờ bóng lăn, khi khán đài còn đang rì rầm, cả sân vận động như lặng đi khi Dinis và Duarte – hai trong ba người con của Jota xuất hiện nơi đường hầm. Hai cậu bé trong trang phục Liverpool, nắm tay các cầu thủ, dẫn đầu là đội trưởng Virgil van Dijk, bước ra sân trong tràng pháo tay không dứt. Người con út của Jota mới tròn 1 tuổi nên không góp mặt, nhưng hình ảnh hai anh em nhỏ đã đủ khiến hàng vạn CĐV đỏ hoe mắt.
Không cần lời dẫn, không cần nhạc nền bi lụy, khoảnh khắc ấy tự thân đã nói lên tất cả. Diogo Jota không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng anh vẫn ở đó, trong từng bước chân con trẻ, trong ánh mắt đầy tự hào xen lẫn đau thương của gia đình anh, và trong trái tim của Anfield.


Bên ngoài sân, những khu vực tưởng niệm lại một lần nữa phủ kín hoa tươi, khăn quàng, áo đấu và những thông điệp viết tay gửi tới số 20 vĩnh cửu. Jota từng khoác áo Wolves từ năm 2017 đến 2020, trước khi trở thành một phần quan trọng của Liverpool giai đoạn 2020 đến 2025. Dù ở đâu, anh cũng để lại dấu ấn của một chiến binh thầm lặng, hiệu quả và luôn cống hiến hết mình.
Bên trong Anfield, những tấm băng rôn, biểu ngữ và khăn quàng mang tên Diogo Jota xuất hiện khắp các khán đài. Đây không chỉ là trận đấu cuối cùng của Liverpool trên sân nhà trong năm 2025, mà còn là ngày mà mọi ánh nhìn, mọi cảm xúc đều hướng về một con người đã ra đi quá sớm.
Bóng đá rồi sẽ tiếp diễn, các bàn thắng rồi sẽ được ghi, nhưng có những khoảnh khắc vượt ra ngoài kết quả thắng thua. Hình ảnh các con Diogo Jota làm mascot tại Anfield chính là một trong số đó, một lời nhắc nhở rằng, có những cầu thủ không bao giờ thực sự rời xa, bởi họ đã trở thành một phần của lịch sử, của ký ức và của tình yêu bất diệt từ khán đài.






















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


