Bằng chứng rõ ràng nhất để đưa ra nhận định này là việc HLV của các đội bóng kể trên đều đặt quyết tâm sẽ không để bất ngờ xảy ra, cùng với đó là việc sắp xếp một đội hình ra sân không theo kiểu “cho xong” hay toàn cầu thủ trẻ, mà là có sự kết hợp với những ngôi sao trong đội hình chính, không chỉ một vài, mà là nhiều.
Những gì Man City thể hiện ở trận đấu với Sunderland vào đêm qua đã cho thấy rõ ràng điều đó. HLV Manuel Pellegrini đã đưa ra sân bộ tứ tấn công tốt nhất của Man xanh thời điểm hiện tại, gồm Sergio Aguero, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Jesus Navas. Những cầu thủ trẻ chỉ được chiến lược gia người Chile đưa vào sân khi trận đấu đã an bài, nhằm mục đích cho các trụ cột nghỉ ngơi là chính.

Đêm nay, đối thủ của những Liverpool, Chelsea và Man United đều là những đối thủ hạng thấp, lần lượt là Carlisle United (Hạng 3 Anh, sân nhà), Walsall (Hạng 2 Anh, sân khách) và Ipswich Town (Hạng 1 Anh, sân nhà). Trong khi đó, Arsenal sẽ gặp đôi chút khó khăn khi đụng đối thủ truyền kiếp Tottenham tại White Hart Lane.
Tuy vậy, có thể thấy các HLV Brendan Rodgers, Jose Mourinho, Louis van Gaal và Arsene Wenger đều đặt quyết tâm chiến thắng lên trên hết và không có chuyện “buông” giải đấu này vì nhiều lí do khác nhau.
Rodgers sẽ rất cần chiến thắng để xóa đi mạch 5 trận mất điểm liên tiếp của Liverpool, qua đó giữa cho chiếc ghế không bị rung lắc quá dữ dội, Mourinho cũng đã tuyên bố sẽ không coi cúp Liên đoàn là giải đấu lót đường, Van Gaal vẫn đang muốn chứng kiến thêm những màn trình diễn thuyết phục từ các học trò, còn Wenger khẳng định những người ra sân ở giải đấu này sẽ phần lớn sẽ là những cầu thủ ở đội 1 không được đá chính nhiều, chứ không hoàn toàn là các cầu thủ trẻ.

Đó là lí do mà đội hình ra sân của các đội bóng trên vào đêm nay là không hề xoàng xĩnh. Liverpool và Arsenal với chiều sâu đội hình khá ấn tượng nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ đội 1 chưa góp mặt nhiều từ đầu mùa. Trong khi đó Chelsea và Man United có thể sẽ là sự kết hợp giữa những cựu binh và những cầu thủ trẻ tài năng.
Khi mà cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh càng ngày càng đậm tính cạnh tranh, thì những giải đấu thuộc dạng “bên lề” như FA Cup hay cúp Liên đoàn sẽ là nơi mà các đội bóng lớn đặt nhiều sự quan tâm hơn. Một phần là câu chuyện về danh hiệu, và phần còn lại là nơi mà các HLV có thể thoải mái thử nghiệm cũng như trao cơ hội ra sân nhiều hơn cho các cầu thủ khác nhau.
Những gì Man City thể hiện ở trận đấu với Sunderland vào đêm qua đã cho thấy rõ ràng điều đó. HLV Manuel Pellegrini đã đưa ra sân bộ tứ tấn công tốt nhất của Man xanh thời điểm hiện tại, gồm Sergio Aguero, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Jesus Navas. Những cầu thủ trẻ chỉ được chiến lược gia người Chile đưa vào sân khi trận đấu đã an bài, nhằm mục đích cho các trụ cột nghỉ ngơi là chính.

Man City đưa ra đội hình rất mạnh vào đêm qua
Đêm nay, đối thủ của những Liverpool, Chelsea và Man United đều là những đối thủ hạng thấp, lần lượt là Carlisle United (Hạng 3 Anh, sân nhà), Walsall (Hạng 2 Anh, sân khách) và Ipswich Town (Hạng 1 Anh, sân nhà). Trong khi đó, Arsenal sẽ gặp đôi chút khó khăn khi đụng đối thủ truyền kiếp Tottenham tại White Hart Lane.
Tuy vậy, có thể thấy các HLV Brendan Rodgers, Jose Mourinho, Louis van Gaal và Arsene Wenger đều đặt quyết tâm chiến thắng lên trên hết và không có chuyện “buông” giải đấu này vì nhiều lí do khác nhau.
Rodgers sẽ rất cần chiến thắng để xóa đi mạch 5 trận mất điểm liên tiếp của Liverpool, qua đó giữa cho chiếc ghế không bị rung lắc quá dữ dội, Mourinho cũng đã tuyên bố sẽ không coi cúp Liên đoàn là giải đấu lót đường, Van Gaal vẫn đang muốn chứng kiến thêm những màn trình diễn thuyết phục từ các học trò, còn Wenger khẳng định những người ra sân ở giải đấu này sẽ phần lớn sẽ là những cầu thủ ở đội 1 không được đá chính nhiều, chứ không hoàn toàn là các cầu thủ trẻ.

Debuchy và Flamini có thể sẽ được đá chính đêm nay
Đó là lí do mà đội hình ra sân của các đội bóng trên vào đêm nay là không hề xoàng xĩnh. Liverpool và Arsenal với chiều sâu đội hình khá ấn tượng nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ đội 1 chưa góp mặt nhiều từ đầu mùa. Trong khi đó Chelsea và Man United có thể sẽ là sự kết hợp giữa những cựu binh và những cầu thủ trẻ tài năng.
Khi mà cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh càng ngày càng đậm tính cạnh tranh, thì những giải đấu thuộc dạng “bên lề” như FA Cup hay cúp Liên đoàn sẽ là nơi mà các đội bóng lớn đặt nhiều sự quan tâm hơn. Một phần là câu chuyện về danh hiệu, và phần còn lại là nơi mà các HLV có thể thoải mái thử nghiệm cũng như trao cơ hội ra sân nhiều hơn cho các cầu thủ khác nhau.
Tỷ lệ đặt cược vô địch Cúp Liên đoàn 2015/16 Man City 4/1 Chelsea 5/1 M.U 6/6 Liverpool 9/1 Arsenal 10/1 |
Xem thêm: