
De Ligt được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất của Man United. Tuyển thủ Hà Lan từng khoác áo nhiều CLB lớn và có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2025/26 trước khi chấn thương lưng nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Hiện De Ligt đã bình phục và trở lại tập luyện, nhưng Carrick nhiều khả năng sẽ thận trọng trong quá trình đưa anh trở lại đội hình. Theo đánh giá, trung vệ người Hà Lan có thể phải tới cuối tháng 11 mới đủ thể lực để cạnh tranh suất đá chính.
Trong thời gian De Ligt chưa đạt trạng thái tốt nhất, Carrick tiếp tục sử dụng Harry Maguire. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng HLV Man United nên trao cơ hội cho Leny Yoro đá cặp cùng Lisandro Martinez.
Yoro vừa gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt đội tuyển Pháp khi đối đầu Bỉ. Trung vệ 20 tuổi cho thấy tốc độ, khả năng tranh chấp và sự tự tin cần thiết để chơi ở đẳng cấp cao.

Việc Yoro đá phía sau có thể giúp Martinez được tự do hơn trong việc dâng cao, chủ động pressing và phát huy khả năng chuyền bóng xuyên tuyến. Trung vệ người Argentina cũng vừa có màn trở lại đội tuyển với một vài phút thi đấu trước Benin và hoàn thành 100% số đường chuyền.
Khi đạt thể trạng tốt nhất, Martinez được đánh giá là một trong những trung vệ chơi chân tốt nhất Premier League. Trong khi đó, Yoro vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện và chắc chắn sẽ mắc sai lầm trong quá trình phát triển.
Tuy nhiên, Carrick có thể tận dụng sự kết hợp giữa tốc độ, sức trẻ của Yoro và kinh nghiệm của Martinez để tạo nên một cặp trung vệ cân bằng hơn. Phương án này cũng giúp Man United có thêm khả năng chống phản công trong thời gian chờ De Ligt hoàn toàn sung sức.
Nếu Yoro tiếp tục duy trì phong độ cao, Carrick sẽ phải cân nhắc trao suất đá chính cho anh, ngay cả khi De Ligt sẵn sàng thi đấu trở lại.
























