
Các cổ động viên MU sẽ đưa biểu ngữ “đếm năm” nổi tiếng trở lại khán đài Stretford End trong cuộc tiếp đón Tottenham vào thứ Bảy.
Biểu ngữ này xuất hiện lần đầu vào năm 2000, được treo trên tầng hai của Stretford End (khán đài phía Tây sân Old Trafford) với dòng chữ “24 YEARS” (24 năm), xoáy vào quãng thời gian Man City trắng tay danh hiệu kể từ chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh vào năm 1976.
Năm 2011, khi Man City vô địch FA Cup, biểu ngữ đã bị gỡ xuống. Thời điểm đó, số năm trên tấm băng-rôn đã tăng lên “35 YEARS” (35 năm). Tấm băng-rôn nguyên bản dài 5 mét, có chữ và số màu trắng trên nền đen, được thiết kế theo kiểu công-tơ-mét và có thể đếm tới 999 năm.
Giờ đây, hai tuần sau khi xuất hiện thông tin Man City bị xác định vi phạm gần như toàn bộ các cáo buộc liên quan đến quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018, nhóm cổ động viên The Red Army (TRA) đã chi 114 bảng để làm biểu ngữ mới. Dòng chữ trên băng-rôn được đổi thành “51 YEARS” (51 năm) như một cách phủ nhận 20 danh hiệu của Man City dưới thời chủ sở hữu UAE. Con số “51 YEARS” được các CĐV MU tính từ chức vô địch Cúp Liên đoàn của Man City vào năm 1976 tới hết mùa giải 2026/27.
Từ năm 1993, CĐV MU đã thường xuyên hát những câu chế giễu việc đối thủ cùng thành phố không giành được danh hiệu. Một băng-rôn ghi “17 YEARS” từng xuất hiện trong chuyến làm khách tại Budapest, sau đó được cập nhật nhiều lần. Năm 1994, trong trận gặp Galatasaray, người hâm mộ MU còn giăng băng-rôn ba màu đỏ, trắng và đen khổng lồ ghi “18 YEARS” bên mạn một chuyến phà trên eo biển Bosphorus.

Qua từng mùa giải Man City trắng tay, con số trên biểu ngữ tăng dần lên 35. Năm 2005, chủ sở hữu có biệt danh “T-Shirt Jon” lấy lại băng-rôn để phản đối nhà Glazer tiếp quản MU. Biểu ngữ xuất hiện thoáng qua tại một trận đấu của FC United of Manchester trước khi biến mất. Sau đó, một băng-rôn mới được làm thay thế.
Cựu HLV Man City Roberto Mancini từng tuyên bố sẽ mang danh hiệu về cho đội bóng để xóa bỏ biểu ngữ cà khịa của MU. Trước đó, một số CĐV đã tìm cách lấy trộm băng-rôn khi cải trang đến Old Trafford hoặc tham gia các chuyến tham quan sân.
Trước trận chung kết FA Cup năm 2011, Mancini yêu cầu các học trò “gỡ biểu ngữ đó xuống”. Man City sau đó đánh bại MU ở bán kết rồi đăng quang, khiến tấm băng-rôn bị tháo bỏ.
Biểu ngữ tiếp theo của CĐV MU ghi “19 TIMES” (19 lần), nhấn mạnh kỷ lục vô địch quốc gia của đội chủ sân Olf Trafford. Đáp trả, cầu thủ Man City trưng bày biểu ngữ riêng tại Wembley với dòng chữ “00 YEARS”, hàm ý họ đã chấm dứt 35 năm trắng tay sau chức vô địch FA Cup năm 2011. Tháng 10/2011, Man City thắng MU 6-1 ngay tại Old Trafford, khiến CĐV đội khách hả hê hát rằng đáng lẽ Man City phải ghi tới 10 bàn.
Mùa hè năm đó, Man City chiêu mộ Sergio Aguero từ Atletico Madrid, còn MU đưa Phil Jones về từ Blackburn Rovers. CĐV Man City lập tức chế giễu đối thủ bằng câu hát: “Các người mua Phil Jones, chúng tôi mua Kun Aguero”. Với họ, Jones trở thành biểu tượng cho sự sa sút của MU, trái ngược với vị thế ngày càng tăng của Man City tại sân Etihad.
Còn cuối tuần này, các CĐV MU sẽ đưa biểu ngữ “đếm năm” trở lại Old Trafford, lấy năm 1976 làm mốc để tiếp tục chế giễu Man City vì quãng thời gian dài chờ đợi danh hiệu.





















