Chelsea còn mơ vô địch nữa không?

KHÔI NGUYÊN
13:20 ngày 02-01-2022
Chelsea đã có giai đoạn thống trị BXH Premier League 2021/22, tạo thành cuộc đua vô địch tam mã với Man City và Liverpool. Tuy nhiên, giờ đây họ đang bị Man City bỏ xa tới 11 điểm sau 20 trận. Trong 4 trận gần nhất, Chelsea chỉ thắng 1, để thua 1 và hoà 2.  

Thời gian gần đây, chúng ta thấy Thomas Tuchel thường nhăn mặt và bặm chặt môi. Trước trận hoà Wolves ở vòng 18, ông nói rằng Chelsea “đã cảm thấy tức giận và thất vọng" khi trận đấu vẫn phải diễn ra giữa bối cảnh COVID-19 vẫn phá huỷ lực lượng của mọi đội bóng ở Premier League trong mùa giải này.

Và những sự thất vọng âm ỉ tích tụ thật dễ dàng trào ra ngoài sau liên tiếp những kết quả không như ý của The Blues. “Tôi đã đưa ra ý kiến của mình và các anh muốn làm gì với nó thì tuỳ”, Tuchel tuyên bố trước khi cùng các cầu thủ lên xe buýt trở về Cobham.

“Tôi không so sánh trận đấu này với những trận đấu đã bị hoãn khác. Tôi chỉ đang nói về tình hình hiện tại của Chelsea. Chúng tôi không cảm thấy an toàn chút nào. Làm thế nào dịch bệnh có thể bị ngăn chặn nếu chúng ta cứ cùng ngồi trên xe buýt, ăn tối cùng nhau như chưa từng có gì xảy ra?

Nếu Chelsea có thêm những ca nhiễm mới, tôi muốn đối thoại với BTC Premier League để biết họ muốn gì. Chúng ta cứ hy vọng dịch bệnh qua đi, nhưng dịch bệnh ngày càng khốc hại. Và chúng tôi vẫn cứ phải ra sân, ở cả Carabao Cup lẫn Premier League.

Premier League đã đưa ra thông báo. Giữa đôi bên có quan điểm khác nhau, có những sự đồng thuận và đối lập. Nhưng ta đã nói nhiều về việc bảo vệ an toàn cho các cầu thủ và tôi không chắc là điều đó đã được thực hiện, ít nhất là trong ngày hôm nay. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm theo các thông báo đó”.  

COVID-19 và chấn thương đang tàn phá lực lượng Chelsea một cách ác liệt

Hôm đó, Chelsea đã hành quân đến Molineux với đội hình què quặt, bị tàn phá bởi những chấn thương và nhiễm covid. Đề nghị hoãn thi đấu của họ gửi tới BTC Premier League đã bị từ chối. Bất chấp việc 5 cầu thủ mắc COVID-19, thêm hai ca chấn thương của Jorinho và Ruben Loftus - Cheek, Tuchel vẫn có đủ các phương án để trận đấu có thể diễn ra trọn vẹn và đó là điều Chelsea có thể tự hào.

Phải thừa nhận rằng đây có thể không phải là một trường hợp dễ xử lý đối với BTC giải đấu, khi hàng loạt các trận đấu khách đã bị hoãn. Dù sao thì Chelsea cũng còn 10 cầu thủ có thể xuất phát trong đội hình ra sân, và 6 người nữa trên băng ghế dự bị.

Trên lý thuyết, vẫn có thể đôn thêm các cầu thủ ở đội trẻ, dù rất nhiều măng non của Chelsea đã được cho các CLB khác mượn với các hợp đồng kéo dài cả mùa giải. Những không có cầu thủ trẻ nào được thêm vào băng ghế dự bị của Chelsea ở trận gặp Wolves vì các cầu thủ U23 đã không tập luyện kể từ thứ Năm và học viện bóng đá của Chelsea hiện đang nghỉ Đông.

Tuy nhiên, như Tuchel nhấn mạnh, sức mạnh rõ ràng của sự lựa chọn đó không nói lên toàn bộ câu chuyện và những căng thẳng được tạo ra bởi việc từ chối yêu cầu của Chelsea có thể chưa kết thúc. HLV người Đức đã đưa ra quan điểm của mình trước khi bóng lăn và nhắc lại điều đó sau trận hoà 0-0.

Hàng loạt những biến cố đột ngột đã làm tan hoang đội hình tưởng chừng dày dặn của Chelsea và kết quả là những cầu thủ đáng ra cần thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau khi gặp chấn thương lại sớm phải ra sân cày ải.  

Trận hoà trước Brighton khiến Chelsea đã bị Man City bỏ xa 8 điểm

N’Golo Kante, người được Tuchel đặt biệt danh là “Siêu nhân" lần đầu tiên trở lại sân cỏ kể từ khi tập tễnh sau trận thắng Juventus ở Champions League một tháng trước và bằng cách nào đó vẫn chạy miệt mài suốt 90 phút. Đôi khi nguồn năng lượng khó tin của cầu thủ người Pháp khiến người ta quên mất những chấn thương anh gặp phải.

Mateo Kovacic đã chơi trận bóng đầu tiên trong hai tháng sau khi bị rách gân khoeo và sau đó là nhiễm COVID-19. Tuchel bực dọc: “Kova vừa bị cách ly 10 ngày và cậu ấy phải chơi luôn 30 phút trận đấu này, ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc đó?

Mọi người nói rằng chúng tôi vẫn còn 14 cầu thủ có thể đá bóng, nhưng Trevoh Chalobah mới tập lại được hai buổi (sau khi va chạm với Thiago Silva) và giờ cậu ta có thể tiếp tục bị chấn thương. Hoặc Kova và N'Golo mới chỉ tập được một buổi. Nếu mọi người biết được những điều đó, tôi không chắc ai dám nói rằng cho họ thi đấu là điều đúng đắn.

Nhưng chuyện là như thế và chúng ta cần phải tiếp tục ra sân nếu họ nói rằng chúng ta cần phải làm thế. Chúng tôi đã vật lộn để chuẩn bị cho trận đấu này. Những xét nghiệm dương tính liên tục xuất hiện trong vài ngày, sau đó chúng tôi ăn nghỉ, trò chuyện cùng nhau trong ba giờ đồng hồ và thêm một kết quả dương tính nữa với Jorginho.

Chúng tôi đã loại cậu ấy ra ngay cả khi kết quả không rõ ràng ( có vẻ như sau khi xét nghiệm thêm lần nữa thì Jorginho lại âm tính). Chúng tôi tự ý thức được trách nhiệm của mình, như việc loại Kai Havertz ở trận gặp Everton khi cậu ấy có triệu chứng dù kết quả xét nghiệm âm tính”.  

Chấn thương bởi lịch thi đấu dày đặc càng khiến Tuchel trở nên bất lực

Tuchel đã đề nghị một đại diện của Premier League đến khách sạn của đội vào Chủ nhật vào lúc 8h30 sáng để bí mật thực hiện một cuộc kiểm tra sức khoẻ. Người ta hiểu rằng người đại diện đã đưa ra nhiều bài test để tìm hiểu về hiện trạng của đội bóng, nhưng, theo Tuchel, nó chỉ đơn thuần làm tăng thêm sự nhầm lẫn xung quanh việc xây dựng lịch thi đấu của Chelsea.

“Tôi không quan tâm nhiều đến các trận đấu tiếp theo. Tôi chỉ quan tâm đến những bài kiểm tra tiếp theo và sức khỏe của các cầu thủ. Mọi người lo lắng vì chúng tôi đã ngồi ăn tối cùng nhau. Rõ ràng, việc hoãn trận đấu là chưa đủ và chúng tôi phải thi đấu, nhưng bạn không thể đòi hỏi sự tập trung 100%. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau”.

Những gì đang diễn ra ở Premier League là một bức tranh hỗn loạn với những trò hề. Đây thật ra cũng là tình trạng chung của nước Anh hiện tại dù tất cả đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Khá dễ hiểu khi Tuchel chưa thể hình dung ra hệ lụy của việc Chelsea liên tục đánh rơi điểm.

Trong 4 trận gần nhất, Chelsea chỉ có 1 lần lấy đủ điểm từ Aston Villa, còn lại đã mất 6 điểm khi hoa Everton, Wolves và mới nhất là Brighton vào đêm qua. Tuchel không thể hạnh phúc khi Chelsea bị Man City bỏ xa 8 điểm. Nói một cách công bằng, dựa trên thực tế là Chelsea đã gặp rất nhiều bất lợi. Chính Tuchel, sau trận hoà Brighton 1-1, đã chua chát phát biểu: “Mọi thứ đang chống lại Chelsea”.

Những trận hòa đó đã góp phần khiến Chelsea có một tháng thi đấu khá thất vọng, và khi Man City ngày càng thăng hoa, có thể khả năng thách thức danh hiệu của Chelsea đang dần mờ nhạt.

Tuy nhiên, ngay bây giờ Tuchel và các cộng sự còn có những ưu tiên khác. Dẫn dắt đội hình còn lại của Chelsea thi đấu tốt trong suốt phần còn lại của giai đoạn nóng bỏng nhất của mùa giải là nhiệm vụ hàng đầu, dù vẫn còn đó sự tức giận và nỗi thất vọng chưa thể xua tan. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Arsenal bại trận nhưng giành được sự tôn trọng Arsenal bại trận nhưng giành được sự tôn trọng

    Khi trận đấu giữa Arsenal và Man City kết thúc, các fan Pháo thủ có mặt trên SVĐ Emirates đã dành cho đội nhà những tràng pháo tay không ngớt. Đó là biểu hiện của sự hài lòng dù thực tế Arsenal đã để thua Man City với tỷ số 1-2.

  • Ronaldo không hài lòng về MU trong thông điệp chúc năm mới Ronaldo không hài lòng về MU trong thông điệp chúc năm mới

    Siêu sao Cristiano Ronaldo đã đăng lên mạng xã hội một bức ảnh cùng gia đình vào đêm giao thừa chào đón năm mới 2022. Đáng chú ý, câu kết của đoạn chúc mừng cho thấy cầu thủ này không thực sự hài lòng với Man United.

  • Trực tiếp Chelsea vs Liverpool, 23h30 ngày 2/1 Trực tiếp Chelsea vs Liverpool, 23h30 ngày 2/1

    Trận đấu Chelsea vs Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh 2021/22 được BongdaPlus tường thuật trực tiếp vào 23h30 ngày 2/1.

  • Người hùng Man City phải trả giá vì chọc tức fan Arsenal Người hùng Man City phải trả giá vì chọc tức fan Arsenal

    Tiền vệ Rodri vừa trở thành người hùng của Man City khi ghi bàn thắng muộn giúp đội nhà đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1 ngay tại Emirates (vòng 21 Premier League 2021/22). Chỉ vì quá phấn khích, anh đã cởi áo ăn mừng ngay trước đám đông CĐV Arsenal và phải nhận lại hậu quả không mong muốn.

  • Man City không có đối thủ trong năm 2021 Man City không có đối thủ trong năm 2021

    Họ bỏ xa tất cả các đội còn lại trong tổng số 92 CLB nhà nghề trên quê hương bóng đá. Họ thể hiện rõ những chỉ số của một cỗ máy chiến thắng, chứ không còn là một đội bóng đơn thuần nữa. Họ là Man City – đội ĐKVĐ và đang dẫn đầu Premier League mùa này.

  • Chelsea mất James trong 2 tháng Chelsea mất James trong 2 tháng

    Chưa hết đau đầu vì những phát biểu “văng mạng” của Romelu Lukaku, HLV Thomas Tuchel lại phải đón nhận thêm một tin sốc khi cầu thủ chạy cánh phải Recce James nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng vì chấn thương.

  • Conte chỉ ra điều Tottenham cần cải thiện Conte chỉ ra điều Tottenham cần cải thiện

    HLV Antonio Conte thừa nhận Tottenham của ông đã phải rất nhẫn nại để có thể giành 3 điểm trước một Watford thi đấu đầy quyết tâm.

  • Chelsea hãy quên đi đề tài Lukaku Chelsea hãy quên đi đề tài Lukaku

    Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Man City của Pep Guardiola cũng không phụ thuộc vào Sergio Aguero. Chelsea cũng nên như thế với Lukaku.

  • 'Ronaldo nên bị loại khỏi đội hình xuất phát của Man United' 'Ronaldo nên bị loại khỏi đội hình xuất phát của Man United'

    Theo cựu tiền vệ Paul Merson, HLV tạm quyền Ralf Rangnick nên loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình đá chính của Man United.

  • 'Liverpool phải biết yêu cúp quốc nội như Chelsea' 'Liverpool phải biết yêu cúp quốc nội như Chelsea'

    Juergen Klopp đang hướng tới năm thứ 7 dẫn dắt Liverpool nhưng họ giành quá ít danh hiệu so với kỳ vọng. Đã tới lúc Liverpool phải tập trung vào hai giải cúp quốc nội như cách Chelsea đang gặt hái danh hiệu.

  • CĐV Arsenal ví Saka như 'Robben mới' CĐV Arsenal ví Saka như 'Robben mới'

    Các CĐV của Arsenal đã rất phấn khích với pha ghi bàn của Bukayo Saka vào lưới Man City. Họ thậm chí ví anh như Arjen Robben.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x