
Mùa giải vừa qua có thể xem là bước tiến đáng kể của Chelsea về chuyên môn. Đội chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Europa Conference League và cán đích trong Top 4 Premier League để trở lại Champions League. Tuy nhiên, bức tranh tài chính lại hoàn toàn trái ngược.
Theo báo cáo mới nhất, Chelsea đạt doanh thu vượt mốc 560 triệu euro nhưng vẫn khép lại năm tài chính với khoản lỗ hơn 300 triệu euro. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử Premier League. Nhật báo AS nhấn mạnh mức thâm hụt này đã vượt qua “cột mốc đen” trước đó của Man City, đội từng lỗ hơn 205 triệu euro vào năm 2011.
Nguyên nhân khiến Chelsea chìm sâu trong thua lỗ đến từ nhiều yếu tố. Ngay đầu mùa, đội bóng thành London đã bị UEFA phạt 31 triệu euro do vi phạm các quy định tài chính liên quan đến chuyển nhượng. Đây là vấn đề đã bị cơ quan quản lý bóng đá châu Âu theo dõi sát sao trong suốt 3 năm qua.
Bên cạnh đó, theo BBC, khoản lỗ còn bao gồm các án phạt từ Premier League liên quan đến việc chi trả cho người đại diện cầu thủ dưới thời Roman Abramovich. Ngoài ra, Chelsea cũng phải chi tiền để dàn xếp hợp đồng với một số cầu thủ như Raheem Sterling, người đã rời đội, hay trường hợp của Mykhailo Mudryk, hiện đang thụ án treo giò vì doping.
Dù vậy, ban lãnh đạo Chelsea vẫn tỏ ra lạc quan. CLB khẳng định tuân thủ đầy đủ các quy định tài chính của Premier League, cho phép mức lỗ tối đa 120 triệu euro trong chu kỳ 3 năm. Đồng thời, họ kỳ vọng doanh thu mùa này sẽ lập kỷ lục mới, với khoảng 100 triệu euro từ chức vô địch Club World Cup và hơn 90 triệu euro từ bản quyền truyền hình Champions League, qua đó từng bước cân bằng sổ sách.


























