Giới thiệu Chelsea mùa 2022/23: Trong cái khó khéo lại ló cái khôn

L.Bảo
17:02 ngày 01-08-2022
Chelsea nhiều tiền, nhưng bất ổn. Hơn ai hết, Chelsea thấm thía tình cảnh “nhà giàu cũng phải khóc”. Không đội bóng nào trải qua nhiều sóng gió như họ trong mấy năm qua. Nhưng lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương. 2022/23 có thể sẽ là mùa giải thăng hoa nằm ngoài dự đoán của Chelsea.

Màu xanh có nhạt nhoà? 

Ai cũng biết, Chelsea lắm tiền nhiều của. Ngay cả khi Todd Boehly chân ướt chân ráo vào ngành bóng đá, vị tỷ phú người Mỹ nhanh chóng thể hiện khao khát khẳng định tham vọng cá nhân bằng hai bản hợp đồng tiêu tốn hơn 94 triệu bảng. Từ đế chế Abramovich tới triều đại của giới chủ Mỹ, Chelsea luôn được hậu thuẫn để trở thành một đại gia thực thụ. 

Nhưng mùa Hè 2022 cũng là mùa Hè mà Chelsea ít nhiều phải nhìn nhận lại vị thế của mình trên thị trường. Hai lần họ chuẩn bị hoàn tất thủ tục chuyển nhượng với Raphinha và Kounde là hai lần, họ để Barca cuỗm tay trên. Hãy nhớ rằng, Barca đang nợ nần chồng chất, bán tương lai để đánh cược vào một mùa Hè mà ở đó, chẳng ai dám đảm bảo giờ này năm sau, liệu Barca có thể tự bước đi trên đôi chân mà không cần các gói cứu trợ kinh tế của thành phố hay không.

Ấy thế mà, hà cớ gì mà một Barca chìm trong khó khăn vẫn dễ dàng thu hút ngôi sao trong tương quan tầm vóc với Chelsea? Đấy là chưa kể, Christensen cũng đã gia nhập Camp Nou còn Azpilicueta nhấp nhổm nối gót bậc đàn em. 

Trong khuôn khổ biên giới nước Anh, Chelsea cũng mất đi năng lực cạnh tranh vốn có. Từ án cấm chuyển nhượng tới lệnh trừng phạt của chính phủ Anh nhằm vào Abramovich, Chelsea đang bị coi là mảnh đất lành ít dữ nhiều. Vị thế là thứ Chelsea từng dùng rất nhiều tiền của để gây dựng trong những năm đầu thế kỷ 21 nhưng lúc này, tiền cũng chưa thể giúp họ khôi phục lại vị thế vốn có.

Bản lĩnh của ông lớn

Thực tế, giai đoạn đen tối nhất đã qua đi với Chelsea. Nếu có khó, thì Chelsea của hiện tại cũng chưa thể so sánh với giai đoạn 3 năm về trước, thời điểm họ bị cấm chuyển nhượng. 

Mùa 2019/20, Frank Lampard xuất hiện với nhiệm vụ là giải cứu Chelsea khỏi lệnh trừng phạt, với mong mỏi duy nhất là “không để Chelsea rơi tự do trên BXH”. Họ thậm chí đã khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-4 trước M.U. 

Kết quả là: Năm ấy, Chelsea vào chung kết FA Cup, xếp thứ 4 Premier League và trên hết, đó là năm Lampard đưa lên đội một 10 “sản phẩm” của học viện trẻ. Reece James hay Mason Mount của hôm nay chính là quả ngọt của phép thử cách đây ba mùa bóng. 

Vì thế, với Chelsea, chỉ cần họ bước qua năm đầu tiên của thời đại chuyển giao, mọi thứ sẽ trở về như cũ, như đúng những gì nó lẽ ra phải thuộc về. Chelsea, trên tất cả, vẫn là đội bóng lớn ở Anh! 

Tỷ lệ vô địch

Tỉ lệ vô địch: 16/1 (đặt 1 ăn 16 theo Bet365) 
Dự đoán thứ hạng: 3

Thưởng lớn từ chủ mới 
Theo báo Washington Post, Toedd Boehly sẽ thưởng toàn bộ tập thể Chelsea 15 triệu bảng trong trường hợp Chelsea kết thúc mùa giải với vé dự Champions League. Ngoài ra, nếu Chelsea vô địch Premier League, mức thưởng sẽ là 35 triệu bảng.

GÓC CHIẾN THUẬT

Tuchel là tín đồ của sơ đồ 3 trung vệ. Chưa kể, lực lượng Chelsea hiện tại rất phù hợp với hệ thống kể trên nên gần như chắc chắn, 3-4-2-1, một sơ đồ ưa thích của Tuchel sẽ là cách tiếp cận trận đấu phổ biến của Chelsea. Mặt khác, 3-4-2-1 cũng sẽ giúp Tuchel giải quyết bài toán thiếu vắng một trung phong đích thực khi Havertz, Sterling và Mount sẽ luân phiên thi đấu ở vị trí này.

KẾT QUẢ GIAO HỮU

Chuyến tập huấn không nói lên nhiều điều nhưng lại là lời chuông cảnh báo cho các cầu thủ Chelsea như tuyên bố của HLV Thomas Tuchel. “Sự chuẩn bị kém cỏi về tinh thần sẽ giết chết mùa giải của bạn ngay từ khi mùa giải chưa chính thức bắt đầu”, Tuchel chia sẻ với Telegraph.
30/07/22    Udinese-Chelsea         1-3
24/07/22    Arsenal-Chelsea             4-0
21/07/22    Charlotte FC-Chelsea         1-1
17/07/22    Club America-Chelsea         1-2

CHUYỂN NHƯỢNG MÙA HÈ

Chelsea đón chào Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, hai tân binh chất lượng giàu kinh nghiệm, lại đang ở độ chín sự nghiệp. Họ cũng chào đón sự trở lại của hai tài năng trẻ hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới là Gallagher và Broja. Tuy nhiên, Tuchel mong muốn có thêm một hậu vệ đa năng và một tiền đạo cắm trước khi đóng cửa TTCN, đồng thời giải quyết “cục nợ” Batshuayi.
CẦU THỦ    TỪ CLB    GIÁ (triệu euro)
Đến

Sterling    Man City    56,2    
Koulibaly    Napoli    38
Gallagher    Crystal Palace    Hết hạn cho mượn
Broja     Southampton    Hết hạn cho mượn
Emerson    Lyon    Hết hạn cho mượn
Ampadu    Venezia    Hết hạn cho mượn
Batshuayi    Besiktas    Hết hạn cho mượn
Miazga    Alaves    Hết hạn cho mượn

Đi
Lukaku    Inter    Mượn 
Ruediger    Real    CNTD
Christensen    Barca    CNTD
Drinkwater    Tự do    Hết hợp đồng
Saul    Atletico    Hết hạn cho mượn

LỊCH THI ĐẤU 5 VÒNG ĐẦU

06/08    Everton – Chelsea
14/08    Chelsea – Tottenham
21/08    Leeds – Chelsea 
27/08    Chelsea – Leicester 
31/08    Southampton – Chelsea 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Klopp: 'Liverpool và Man City đều chưa khai thác được Nunez và Haaland' Klopp: 'Liverpool và Man City đều chưa khai thác được Nunez và Haaland'

    Dù Darwin Nunez đã ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp Anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh thực sự hòa hợp với Liverpool và cần được HLV Jurgen Klopp chỉ bảo rất nhiều.

  • Tuchel, nhà cách mạng văn hóa Tây London Tuchel, nhà cách mạng văn hóa Tây London

    Chelsea là “lò xay” HLV. Ở Chelsea, HLV không giữ tiếng nói trọng lượng nhất, kể cả khi HLV đó là Jose Mourinho. Thomas Tuchel tới Tây London với nhiều hoài nghi từ giới quan sát nhưng có vẻ, ông là HLV “khôn ngoan và quyền lực” nhất trong lịch sử The Blues.

  • Thomas Tuchel và Chelsea đối diện mùa giải khó khăn Thời bão giông trước mắt Thomas Tuchel và Chelsea

    Những trận giao hữu tiền mùa giải thường không được lấy làm thước đo cho khả năng thành công của một đội bóng, bởi mang nhiều tính chất thử nghiệm. Tuy nhiên, nó cũng phần nào phản ánh sức mạnh nội tại của một CLB, và rõ ràng, CĐV của Chelsea có lý do để lo lắng nếu nhìn vào những màn trình diễn của đội bóng ở hè này.  

  • Man United có 1% cơ hội vô địch Premier League 2022/23 Man United có 1% cơ hội vô địch Premier League 2022/23

    Theo dự đoán của một siêu máy tính, Man United chỉ có 1% cơ hội để giành chức vô địch Premier League 2022/23 bất chấp có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện và mua được khá nhiều tân binh.

  • Ronaldo - Man United: Bao lâu nữa thì tan vỡ? Ronaldo - Man United: Bao lâu nữa thì tan vỡ?

    Ronaldo nói truyền thông dựng chuyện, đặt điều cho mối quan hệ của anh với CLB chủ quản Man United nhưng cách anh hành xử khiến người hâm mộ không thể nghĩ khác.

  • Mane mong muốn làm CĐV số 1 của Liverpool Mane mong muốn làm CĐV số 1 của Liverpool

    Chân sút Sadio Mane cho thấy tâm trí của anh vẫn hướng về Liverpool trước khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich ở Siêu cúp Đức 2022.

  • CĐV Man United đòi bán Ronaldo ngay lập tức CĐV Man United 'ngứa mắt', đòi bán Ronaldo ngay lập tức

    Người hâm mộ Man United đã phẫn nộ với màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu trước mùa giải với Rayo Vallecano và kêu gọi bán CR7 ngay khi còn chưa muộn.

  • Không phải Haaland, Julian Alvarez mới là 'bom tấn' của Man City? Không phải Haaland, Julian Alvarez mới là 'bom tấn' của Man City?

    Hào quang của Erling Haaland tại Dortmund che mờ tên tuổi của Julian Alvarez, khi cả hai cùng đổ bộ xuống Etihad. Nhưng sau trận Siêu Cúp Anh, Alvarez tỏa sáng hơn Haaland.

  • Nhìn từ lịch sử, vì sao London thua Manchester? Nhìn từ lịch sử, vì sao London thua Manchester?

    Người London có một buổi lễ rất hoành tráng được trao vào cuối mỗi mùa giải, được gọi là “London Football Awards”, bao gồm các danh hiệu như “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League”, “Cầu thủ trẻ của năm”, “Thủ môn của năm” hay “Dự án cộng đồng của năm”.

  • Man City đang 'bơm' sức mạnh cho London Man City đang 'bơm' sức mạnh cho London

    Mùa Hè này, Man City bán 3 cầu thủ. Đáng chú ý, cả ba ngôi sao được họ đẩy đi đều chuyển tới các đội bóng London. Đó là Gabriel Jesus, Zinchenko sang Arsenal và Raheem Sterling gia nhập Chelsea. Man xanh đang tăng cường sức mạnh cho chính các kình địch ở London.

  • Cán cân quyền lực giữa London và Manchester sẽ được thu hẹp? Cán cân quyền lực giữa London và Manchester sẽ được thu hẹp?

    Những năm đầu kỷ nguyên Premier League, các đội bóng phương Bắc (Man United, Blackburn…) thống trị giải đấu. Nhưng sau đó, cán cân quyền lực dần được dịch chuyển xuống phía Nam (các CLB thuộc London). Thế rồi sự vươn lên của Man City lại giúp phương Bắc lấy lại vị thế. Năm nay, liệu quyền lực giữa hai thành phố có lại đảo chiều?

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x