Ronaldo từng có hai giai đoạn gắn bó với Quỷ đỏ. Lần đầu tiên là giai đoạn 2003-2009, khi Sir Alex Ferguson đưa anh về từ Sporting Lisbon. Trong 6 năm thi đấu, CR7 ghi 118 bàn sau 292 trận, giành ba chức vô địch Premier League, một Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác, trước khi chuyển sang Real Madrid vào mùa Hè 2009.
Năm 2021, Ronaldo trở lại Man United trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Dù đã ở tuổi 36, anh vẫn ghi được 27 bàn thắng, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn sa sút của đội bóng.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Erik ten Hag nhanh chóng rạn nứt, dẫn đến việc siêu sao Bồ Đào Nha rời CLB cuối năm 2022. Sau đó, anh chuyển sang Al Nassr (Saudi Arabia), mở đường cho làn sóng các ngôi sao châu Âu cập bến Trung Đông.
Hiện tại, ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 35 bàn thắng mùa trước và 5 pha lập công chỉ sau 6 trận mùa này. Nhưng theo Wes Brown, viễn cảnh Ronaldo dừng lại trong vài năm tới và trở lại Old Trafford với một vai trò khác là hoàn toàn khả thi.
Phát biểu trên 10Bet Casino, Brown chia sẻ: “Không ai biết chắc Ronaldo sẽ làm gì, nhưng với những gì anh ấy đã đạt được, bạn không thể nghi ngờ tham vọng của anh ấy. Anh ấy hoàn toàn có thể chuyển hướng sang vai trò điều hành, không nhất thiết phải làm HLV. Ronaldo có đủ kiến thức, tầm ảnh hưởng và kinh nghiệm để góp phần xây dựng lại đội bóng từ bên trong”.
Wes Brown cho rằng Ronaldo, người hiểu rõ giá trị của văn hóa chiến thắng tại Old Trafford, có thể là một tài sản quý giá cho Man United, đặc biệt trong bối cảnh CLB đang trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực và tái thiết.
Dù vẫn còn đang “cháy” trên sân cỏ cùng Al Nassr, nhưng nếu một ngày Ronaldo khoác lên mình bộ vest và ngồi trong phòng điều hành ở Old Trafford, đó chắc chắn sẽ là một chương mới đầy thú vị trong câu chuyện huyền thoại của anh cùng Man United.