Cuộc cạnh tranh ngầm trên hàng công Man City

MINH VIỆT
08:06 ngày 28-12-2022
Ở giai đoạn 1 mùa giải, Haaland là lựa chọn không thể khác được trên hàng công Man City. Nhưng tình thế giờ đã khác, sau màn trình diễn rực sáng ở World Cup 2022, Alvarez sẽ không cam phận ngồi dự bị mãi cho Haaland. Pep sẽ phải đối đầu với cuộc cạnh tranh ngầm trên hàng công.
Cuộc cạnh tranh ngầm trên hàng công Man City

Alvarez rút ngắn khoảng cách với Haaland

Erling Haaland và Julian Alvarez cùng tới Etihad trong mùa Hè năm nay. Dĩ nhiên, Haaland có bản profile ấn tượng hơn nhiều so với người đồng đội. Bởi trong khi Haaland đã toả sáng ở Dortmund, rực cháy ở Bundesliga, Champions League, thì những gì CĐV Man City biết về Alvarez chỉ là những bàn thắng của anh cho River Plate ở tận Nam Mỹ xa xôi. Thế nên dễ hiểu khi Haaland nghiễm nhiên là sự lựa chọn số 1 trên hàng công Man City. 

Thực tế, tiền đạo người Na Uy ngay lập tức xác lập vị thế ngôi sao không thể thay thế ở Etihad. Thậm chí, đã có lúc báo chí đánh giá Haaland có thể trở thành siêu sao lớn nhất Etihad sau thế hệ của Sergio Aguero hay De Bruyne. Đó là điều dễ hiểu khi anh đã ghi tới 18 bàn chỉ sau 13 lần ra sân ở Premier League, gần bằng thành tích của Vua phá lưới Mohamed Salah và Son Heung-min làm được ở cả mùa giải trước. Cùng với sự toả sáng của Haaland, Alvarez chấp nhận lui vào bóng tối, chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình trong những lần hiếm hoi được Pep Guardiola sử dụng ở Premier League. 

Oái oăm cho Alvarez ở chỗ trong những trận hiếm hoi anh được ra sân và toả sáng, thì Haaland lại còn rực sáng hơn và chiếm hết hào quang về mình. Ví dụ, ở trận thắng 6-0 trước Nottingham ngày 31/8, trong lần đầu tiên đá chính ở Premier League, chàng trai trẻ người Argentina ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, báo chí sau trận này lại vẫn nhắc về Haaland nhiều hơn. Lý do bởi nếu Alvarez có 2 bàn thì Haaland thậm chí còn lập được cú hat-trick. Chưa hết, ở trận gặp Fulham hôm 5/11, đó là lần thứ ba Alvarez có tên trong đội hình xuất phát ở Premier League và anh ghi 1 bàn thắng. Thế nhưng đấy lại là trận đấu mà Haaland vào sân từ ghế dự bị và lại là người ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Man xanh ở phút bù giờ. Vậy là sau trận, báo chí lại tập trung ca ngợi Haaland, mà quên đi rằng Alvarez cũng là người ghi bàn ở trận đấu đó. Cũng cần biết thêm là Haaland hôm đó ngồi dự bị, và khi Man City cần bàn thắng thì Pep lại đưa anh vào sân, thay thế đúng vị trí của Alvarez. Lựa chọn đó thôi là đủ thấy Haaland bỏ rất xa Alvarez về sự ưu tiên trong suy nghĩ của Pep.  

Sau màn trình diễn ấn tượng  ở World Cup 2022, Alvarez có thể  được Pep xếp đá cặp với Haaland

Tuy nhiên, khoảng cách này sẽ được rút ngắn sau World Cup 2022. Đó là 1 tháng giúp Alvarez tạo ra vị thế cân bằng hơn với Haaland trong cuộc chạy đua giành vị trí chính thức. Lý do bởi ngôi sao người Argentina đã chơi tuyệt vời ở giải đấu trên đất Qatar, đóng vai trò quan trọng vào chức vô địch của đội tuyển Nam Mỹ. Nếu Pep Guardiola cần một tiền đạo số 9 biết chạy như điên như dại để pressing, để tạo ra khoảng trống cho các đồng đội, đồng thời số 9 đó phải biết ghi bàn, thì Alvarez đang là lựa chọn hàng đầu. Trên đất Qatar, Alvarez đã chạy cho cả phần của người đàn anh Messi. Nhưng khi có cơ hội để toả sáng và ghi bàn, thì anh đã lập tức chớp lấy nó, ghi 4 bàn, trong đó có cú đúp vào lưới Hà Lan ở bán kết. 

Cơn đau đầu cho Pep

Với vị thế người hùng của Argentina, Alvarez dĩ nhiên không cam phận đương nhiên ngồi dự bị cho Haaland như giai đoạn 1 nữa. Anh muốn có một cuộc cạnh tranh cân bằng hơn với Haaland, hoặc ít nhất thì cũng là với các mũi công khác trên hàng công. Và đây sẽ là cơn đau đầu cho Pep trong giai đoạn 2 mùa bóng. 

Vậy giải pháp nào cho Pep? Dĩ nhiên, không thể có chuyện Pep để Haaland ngồi dự bị. Những phẩm chất vượt trội của chân sút người Na Uy là yếu tố đảm bảo cho anh luôn chắc suất đá chính nếu không gặp vấn đề về thể lực. Như vậy, Pep sẽ chỉ có thể tính đến phương án thay đổi sơ đồ, hoặc thay đổi nhân sự trên hàng công? Chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để Haaland và Alvarez cùng ra sân xem ra không phải giải pháp Pep mong muốn. Bởi trong sự nghiệp, hiếm khi nào ông dùng sơ đồ ny.   

Vậy thì chỉ còn lựa chọn khả dĩ khác là lấy vị trí của một tiền đạo khác để nhường cho Alvarez. Riyad Mahrez là người được sử dụng khá nhiều bên hành lang phải trong sơ đồ 4-3-3. Pep vẫn có thể xếp Alvarez lấy chỗ của Mahrez. Dĩ nhiên, vai trò tiền đạo cánh này lại phải tùy thuộc vào việc Alvarez có thích nghi được hay không? Cần biết là đá cho đội bóng của Pep thì đa năng luôn là ưu tiên số 1. Hãy nhìn Bernardo Silva thì rõ, khi anh chơi được ở bất kỳ vị trí nào mà Pep mong muốn. 
Sẽ có cuộc cạnh tranh ngầm trên hàng công Man City. Nhưng trước hết, Alvarez cũng cần phải tự hoàn thiện mình hơn nữa, đa dạng hơn nữa để phù hợp với mọi yêu cầu của Pep.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x