Depay trước nguy cơ mất chỗ tại M.U

TÙNG LÂM
14:26 ngày 16-08-2015
Tin vui cho Memphis Depay: Anh đã được HLV Louis van Gaal đưa trở lại vị trí tiền vệ/ tiền đạo trái ưa thích. Tin không vui cho Depay: Đó là vị trí của Ashley Young.
Depay trước nguy cơ mất chỗ tại M.U
Tin Van Gaal thì chỉ có... bán nhà. Trước trận gặp Aston Villa, ông còn giải thích rành rọt về lý do để Depay chơi ở vị trí số 10 trong cả mùa Hè cũng như trong trận ra quân Premier League với Tottenham, rằng vì ở vị trí chạy cánh trái sở trường của Depay, M.U đã có một Ashley Young chơi quá hay. Thế nhưng đùng một cái, ở trận gặp Aston Villa vừa qua, Van Gaal đã gạt luôn Young khỏi đội hình xuất phát, để Januzaj đá số 10, và đưa Depay trở lại vị trí quen thuộc của anh bên cánh trái.

Đó là một điều chỉnh có thể gây sốc, nhưng lại được nhiều CĐV của M.U chờ đợi. Bởi người mà họ đặt hi vọng sẽ là nhân tố góp phần nâng tầm đội bóng là Depay chứ không phải là Young. Thế nên, Depay chứ không phải Young mới là người nên được ưu tiên chơi ở vị trí sở trường. Tuy nhiên, những gì mà cầu thủ người Hà Lan thể hiện trước khi bị thay ra trong trận đấu với Aston Villa rõ ràng đã khiến họ phần nào thất vọng. Anh chơi không quá tệ, nhưng cũng không có gì đặc biệt.


Thậm chí, ngay cả khi đã bỏ qua những lần để mất bóng “không cần thiết” (theo lời Van Gaal cằn nhằn sau trận), những ấn tượng mà Depay để lại sau trận đấu đều khá tiêu cực. Đó là pha đá phạt theo phong cách Ronaldo, nhưng đưa bóng bay cao hơn cả khi Sergio Ramos đá 11m. Và sau đó là cú sửa lòng đưa bóng đi sạt cột trong thế mặt đối mặt với thủ thành Guzan, từ đường chọc khe không thể tuyệt vời hơn của Mata.

Với phần lớn các HLV khác thì chuyện Depay chưa thể tỏa sáng là bình thường, bởi anh vẫn đang trong giai đoạn thích nghi. Nhưng với một HLV đòi hỏi cao như Van Gaal thì Depay có thể đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để gây ấn tượng. Nếu ở trận đấu tới, Van Gaal loại Depay như đã loại Young, thì đừng bất ngờ...

Mata phải chơi ở vị trí số 10
Trận gặp Tottenham là Depay. Trận gặp Aston Villa là Januzaj. Thật kỳ lạ, HLV Van Gaal liên tục thử nghiệm nhân sự ở vị trí số 10 sau lưng Rooney, nhưng một số 10 xịn là Juan Mata thì ông lại không hề đoái hoài. Trận gặp Aston Villa, Mata một lần nữa cho thấy những phẩm chất sáng tạo bẩm sinh khi di chuyển vào giữa và tung ra 2 cú chọc khe hoàn hảo cho Januzaj và Depay. Liệu như thế đã đủ để thuyết phục Van Gaal?

VIDEO: 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử M.U


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x